“Siêu trộm công sở” lãnh tổng hình phạt 30 năm tù

| Pháp luật

GiadinhNet – Sau hai ngày xét xử, chiều 23/7, TAND TP Đà Nẵng tuyên án bị cáo “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ và đồng bọn là Nguyễn Quốc Phú.

Theo đó, Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, thường trú Mê Linh, Trưng Trắc, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án 17 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng cộng hình phạt trên với thời hạn tù mà Vũ chưa chấp hành trong vụ án trước đó khi Vũ vượt ngục là 30 năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú Hải Bồi, Đông Anh, Hà Nội) lãnh 7 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
 
“Siêu trộm công sở” lãnh tổng hình phạt 30 năm tù 1
“Siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ (trái) và Nguyễn Quốc Phú nghe Tòa tuyên án. Ảnh Đ.H

Như GiadinhNet đưa tin, Vũ và Phú từng quen biết nhau lúc còn ở trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Sau khi Phú ra rù, Vũ trốn khỏi trại giam (ngày 16/4/2011) rồi liên lạc với nhau để thực hiện hành vi trộm cắp.

Từ ngày 16/4/2011 đến ngày 8/1/2012, Vũ và Phú đã thực hiện 36 vụ trộm, trong đó có 31 vụ trộm được cơ quan điều tra xác định tại 16 tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, Vũ và Phú thuê xe ô tô tự lái đi khắp các tỉnh, thành; sau đó thuê khách sạn để ở. Thời gian hai “siêu trộm” này ra tay từ 0 giờ cho đến 1 giờ sáng và chuyên đột nhập vào các công sở, các phòng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng…để trộm cắp tài sản.

Vào ngày 8/1/2012, Vũ bị Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Tại thời điểm bắt giữ, Vũ tàng trữ một khẩu súng ngắn với 9 viên đạn, 1 bộ tóc giả cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho quá trình trộm cắp của mình.

Khi nói lời cuối cùng tại phiên tòa, Vũ không phản đối điều gì vì y cho rằng với mức án nào cũng hợp lý.

Như vậy, chỉ trong vòng gần 2 tháng, TAND TP Đà Nẵng đã xử hai vụ “siêu trộm” gây xôn xao dư luận vừa qua. Trước đó, ngày 10/6 Tòa này cũng tuyên án chung thân đối với bị cáo “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân (SN 1982, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng – đàn em của Tân) 14 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.