Sợ đi khám, đàn ông dễ chết vì ung thư hơn phụ nữ

| Sống khỏe

Tỷ lệ chết vì ung thư ở phái mạnh cao hơn 40% so với phụ nữ, do họ thường chần chừ đi khám khi có triệu chứng, và đến bác sĩ khi bệnh đã quá muộn, một khảo sát mới đây vừa tiết lộ.

 
Phát hiện này khiến các nhà khoa học bị sốc, bởi họ vẫn tưởng rằng cả hai giới có nguy cơ ung thư là như nhau.

Báo cáo cũng cho biết đàn ông có nguy cơ chết vì các bệnh ung thư vốn ảnh hưởng đến cả hai giới như dạ dày, ung thư gan và ruột cao hơn đến 70% so với phụ nữ.

Ngoài việc sợ đến gặp bác sĩ, đàn ông cũng ngại thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh hơn, và khiến họ dễ chết nhanh hơn.
 
 
Giáo sư David Forman, tác giả nghiên cứu cho biết, những công trình trước kia không tìm thấy lý do sinh học nào để đàn ông dễ mắc bệnh ung thư hơn phụ nữ. "Vì thế chúng tôi sửng sốt khi thấy có sự khác biệt lớn đến vậy".

Nhóm nghiên cứu đã xem xét số lượng các ca tử vong vì ung thư ở Anh trong năm 2007, và số ca bệnh mới phát hiện năm 2006.

Họ tìm thấy trong số ca mới mắc, tỷ lệ đàn ông cao hơn 16%, còn trong số tử vong, tỷ lệ đàn ông cao hơn phụ nữ đến 40%.

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu tách ra một nhóm nhỏ - gồm những loại ung thư chỉ gặp ở một giới nào đó (như ung thư cổ tử cung ở phụ nữ hay tuyến tiền liệt ở đàn ông), và những loại ung thư phổ biến ở một giới nào đó hơn, như ung thư vú.

Ở đây, họ tìm thấy khác biệt giữa hai phái còn lớn hơn: đàn ông dễ phát bệnh ung thư cao hơn đến 60%, và dễ chết vì bệnh này hơn đến 70%.

Sara Hiom, giám đốc thông tin y học tại Trung tâm Nghiên cứu ung thư ở Anh, cho biết một nửa số ca bệnh này có thể ngăn ngừa được bằng việc thay đổi lối sống.

"Đáng lo ngại là thông điệp này hầu như không lọt vào tai đàn ông", bà nói thêm.

Giáo sư Alan White, chuyên gia về sức khỏe nam giới tại Đại học Metropolitan ở Leeds, cho biết việc tăng cân ở vòng eo, uống rượu và ăn uống kém đều làm tăng nguy cơ mắc và chết vì bệnh ung thư, nhưng đàn ông hầu như không thèm để ý đến điều này.

Theo DailyMail/ VnExpress

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.