Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơ kết 5 năm triển thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới

Thứ năm, 11:38 21/08/2014 | Dân số và phát triển

Ngày 20/8, UBND TP Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - KHHGĐ trong tình hình mới, giai đoạn 2009-2014.

Thực hiện Nghị quyết 20NQ/TU ngày 26/6/2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác DS – KHHGĐ trong tình hình mới, UBND TP Vinh đã kịp thời ban hành chương trình hành động; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 105/2005/QĐUBND của UBND tỉnh về chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 09CT/TU ngày 19/9/2012 của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20, Quyết định 76/2012/QĐ/UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể từ TP đến phường xã; in ấn tài liệu gửi về cơ sở.

Sau hội nghị của TP, 100% phường xã đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để triển khai, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt, trong 5 năm qua Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định về công tác dân số, đưa chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; giao chỉ tiêu về dân số, chỉ đạo chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ định kỳ mỗi năm 2 vòng; chỉ đạo triển khai Tháng hành động Quốc gia về Dân số; triển khai các đề án, dự án nâng cáo chất lượng dân số…

Hằng tháng sau hội nghị giao ban hành chính, giao ban khối đều có thông báo kết luận về tình hình, kết quả công tác trong tháng, quý, 6 tháng, năm và nhiệm vụ thời gian tới.
Sơ kết 5 năm triển thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới 1

Bà Nguyễn Thị Phương Nga -Giám đốc Trung tâm dân số/KHHGĐ trao đổi các ý kiến tại Hội nghị

Để huy động sự tham gia phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành, đoàn thể, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, UBND TP Vinh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ và ban hành quy chế hoạt động. Chỉ đạo 25/25 phường, xã thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ đạo có chương trình, kế hoạch hoạt động, quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong truyền thông DS-KHHGĐ.

Trong 5 năm qua thành phố Vinh đã tổ chức được 1862 buổi truyền thông tại địa bàn dân cư, phối hợp sản xuất tin bài, phóng sự chuyên đề về dân số; thành lập 25 đội truyền thông dân số cơ sở, 79CLB dân số, phối hợp hoạt động 32 CLB không có người sinh con thứ 3 , CLB nam nông dân với KHHGĐ, 24 CLB SKSS vị thành niên và thanh niên, ngoài ra CLB tiền hôn nhân, CLB ông bà nội, ông bà ngoại; xây dựng mô hình “Lễ trao giấy đăng ký kết hôn trang trọng với tư vấn KHHGĐ”.

5 năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền công tác dân số nâng lên rõ rệt, nhận thức của người dân cũng có chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe SKSS/KHHGĐ cũng ngày càng được quan tâm: hệ thống cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ được đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Thành phố đạt kế hoạch giao, nhưng thiếu ổn định, vững chắc. Cụ thể, năm 2009, tỷ suất sinh là 12,1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 6,2% nhưng năm 2013 tỷ suất sinh là 15,6%, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 9,3%. Trong đó đáng chú ý là tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 tăng báo động.

Thực hiện tiếp thị các phương tiện tránh thai có hiệu quả, cắt giảm dần chế độ bao cấp trong công tác DS-KHHGĐ, chuyển sang phương thức cá nhân tự chi trả một phần kinh phí.

Việc triển khai Đề án “giảm thiếu mất cân bằng giới tính khi sinh” thu được những kết quả tích cực, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh giảm từ 126,7 bé trai/100 bé gái (2009) giảm xuống 117 bé trai/100 bé gái (2013), tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn cao so với mức độ cân bằng là 105-106 bé trai/bé gái. Riêng đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh mới triển khai thực hiện từ năm 2013 nhưng đến nay đã thực hiện được 1968 ca sàng lọc trước sinh và 170 ca sàng lọc sơ sinh.

Tỷ lệ người dân sinh sống ven biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cũng được nâng cao từ 72% (2009) lên 90% (2013). Ngoài ra, việc chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng được triển khai tại 12 phường xã từ tháng 6/2009, đã tổ chức được 3 cuộc giao lưu tìm hiểu kiến thức phòng chống HIV/AIDS và hoạt động cộng đồng, chăm sóc hỗ trợ cho 410 người nhiễm, thực hiện chuyển gửi xét nghiệm và điều trị tại cơ sở y tế 653 lượt…

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng kho dữ liệu dân cư, các thông tin biến động dân số thường xuyên được cập nhật, bổ sung kịp thời, chính xác. Đã phát huy tác dụng trong quản lý công tác dân số, xây dựng kế hoạch và hoạch định các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đại phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số luôn được chăm lo, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, trình độ. Hệ thống cán bộ thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp dân số.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, bà Nguyễn Thị Phương Nga - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ cũng nhắc đến những khó khăn, tồn tại như: Công tác tuyên truyền tuy được tổ chức thường xuyên, hình thức phong phú, đa dạng song hiệu quả chưa cao, người dân nắm vững quy định của nhà nước nhưng cố tình vi phạm; Việc xử lý vi phạm chính sách DS-KHHGDD có lúc, có nơi chua nghiêm túc, triệt để; Một số bộ phận cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu trong việc thực hiện chính sách dân số; Chất lượng dân số được nâng cao nhưng chưa đồng điều; Đội ngũ cán bộ dân số cơ sở luôn biến động, trình độ thiếu đồng đều, kỹ năng truyền thông, tư vấn còn hạn chế, năng lực tham mưu đôi lúc thiếu kịp thời, chưa quyết liệt… Trong thời gian tới thành phố Vinh sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn và thực hiện các biện pháp, giải pháp DS-KHHGĐ.

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác DS-KHHGĐ 5 năm vừa qua.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 6 phút trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Top