Số phận nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ ra sao?
GiadinhNet - Vừa qua, công trình nhà thờ tổ nghiệp sân khấu của NSƯT Hoài Linh với kinh phí xây dựng lên đến hàng chục tỉ đồng tại phường Long Phước (quận 9, TPHCM) đã phải tạm dừng thi công và nộp phạt do xây dựng trên đất nông nghiệp, không có giấy phép xây dựng. Trong khi số phận công trình còn chưa được quyết định thì dư luận và đông đảo nghệ sĩ không khỏi băn khoăn, liệu nhà thờ tổ mà nghệ sĩ Hoài Linh dồn nhiều tiền bạc, tâm sức có nguy cơ bị xóa sổ hay không?

Mong giữ lại công trình tâm huyết
Theo Quyết định xử phạt do UBND quận 9 ban hành ngày 16/2, công trình nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh đã vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định ở Nghị định 121 và bị xử phạt 6,25 triệu đồng. Có 3 hạng mục không có giấy phép, gồm: Hạng mục diện tích 319m2 , hạng mục diện tích 68m2 và hạng mục diện tích 128m2 . Sau khi có Quyết định, NSƯT Hoài Linh đã đóng tiền nộp phạt và chờ cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục xin phép xây dựng.
Trong “Đơn xin cứu xét” của NSƯT Hoài Linh gửi đến UBND quận 9 được công khai với báo chí có 2 điểm chính được trình bày là: Giải thích lý do vì sao lại dồn tâm sức, tiền bạc tích góp được nhiều năm qua để xây nhà thờ tổ sân khấu, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho nghệ sĩ Hoài Linh giữ lại công trình này. Theo nghệ sĩ Hoài Linh, suốt quá trình lao động nghệ thuật, anh chỉ biết mỗi việc biểu diễn khắp nơi, cống hiến cho khán giả, không màng đến cuộc sống cá nhân mình. Được mọi người yêu mến, ủng hộ, Hoài Linh có tích lũy được số vốn và ấp ủ ước mơ, nếu tổ nghiệp cho mình cái gì sẽ trả hết để được có chỗ mà thờ cúng theo tâm linh của tổ nghề sân khấu. Ngoài mục đích xây dựng nhà thờ tổ sân khấu để phục vụ giới nghệ sĩ thờ cúng tổ nghề thì đây còn được coi là điểm các nghệ sĩ giao lưu gặp gỡ nhau. NSƯT Hoài Linh cho rằng, rất nhiều nghệ sĩ có ước muốn này nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện biến nó thành hiện thực, thế nên anh mong được cơ quan nhà nước xem xét cho giữ lại công trình tâm huyết.
Sẽ sớm hoàn thiện thủ tục
Theo nghệ sĩ Hoài Linh, công trình anh xây dựng phù hợp với điều kiện du lịch sinh thái của địa phương, xây bằng gỗ chứ không đúc kiên cố. Lá đơn anh gửi đến UBND quận 9 khi công trình nhà thờ tổ về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Hiện tại, việc xem xét giải quyết công trình trên có được tiếp tục tồn tại hay không phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng. Về phần nghệ sĩ Hoài Linh, anh cho biết sẽ sớm hoàn thiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng phần diện tích trong khuôn viên đất hiện nay nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Nghệ sĩ Hoài Linh cũng cho biết thêm, từ khi nhận quyết định tạm dừng thi công, mọi hạng mục công trình đã được “niêm phong” đúng hiện trạng. Theo những người dân trong vùng, chỉ khi báo chí đưa tin thì họ mới biết nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh “mặt ngang mũi dọc” ra sao vì khu đất có diện tích khoảng 7.000m2 này vốn được bao bọc bởi hai mặt kênh đào và khu đất trống. Suốt quá trình thi công, toàn bộ công trình đều được rào chắn cẩn thận bởi hệ thống tường bao cao khoảng 4m. Thợ xây dựng làm việc “bí mật” bên trong và chỉ ra ngoài vào giờ ăn. Công trình xây dựng này có người bảo vệ nghiêm ngặt.
Liên quan đến những tin đồn nhà thờ tổ đã bị phá dỡ, NSƯT Hoài Linh khẳng định không có chuyện công trình bị cưỡng chế như một số thông tin đề cập. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ vẫn tỏ ra lo ngại cho anh về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để xem xét cho tồn tại công trình. Bởi trong quá trình thụ lý, nếu cơ quan chức năng xét thấy không đủ điều kiện, không đảm bảo diện tích phù hợp quy hoạch thì có thể công trình không thể tồn tại được và bấp bênh trước nguy cơ biến thành khu nhà hoang.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Luật sư Nguyễn Thị Hiên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: “Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Phần đất mà nghệ sĩ Hoài Linh đang sử dụng là đất nông nghiệp nên để có thể xây dựng công trình trên đất, trước tiên phải làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở) và nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về đối tượng và các loại giấy phép xây dựng cũng hướng dẫn cụ thể, sau khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất, chủ đầu tư còn phải xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công. Căn cứ vào những quy định trên, có thể kết luận, công trình nhà thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh đã phạm luật. Vì cá nhân không chủ động xin cấp phép, chính quyền địa phương lại phát hiện muộn nên bây giờ công trình đã hiện hữu ở tình trạng gần như hoàn thiện. Bởi vậy, để xử lý sao cho vừa hợp tình, hợp lý lại đúng quy định của pháp luật là bài toán khó. Với tình trạng hiện thời của công trình, để xin chuyển mục đích sử dụng đất là khá phức tạp vì cần được đối chiếu sao cho phù hợp với nhiều quy định, quy hoạch phát triển khu vực kèm theo. Chẳng hạn, phần đất nông nghiệp nói trên vẫn nằm trong kế hoạch ưu tiên phát triển nông nghiệp của địa phương, thì sau khi có quyết định xử lý vụ việc, chủ đầu tư buộc phải trả lại nguyên trạng ban đầu”.
Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Vóc dáng nhỏ bé của nữ sinh quê Phú Thọ vừa thi Miss Grand Vietnam
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Công việc chính liên quan đến yoga, aerobic nên người đẹp quê Phú Thọ bị đánh giá sở hữu sắc vóc nhỏ con hơn so với các thí sinh Miss Grand Vietnam.

Đoàn làm phim Bollywood đến Quảng Trị quay bom tấn 4 triệu USD
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Một dự án điện ảnh của Bollywood với kinh phí khoảng 4 triệu USD sẽ ghi hình tại nhiều danh thắng nổi tiếng của Quảng Trị như hang Sơn Đoòng, Tú Làn, hang Tiên... Những khung cảnh kỳ vĩ của miền Trung Việt Nam sắp được đưa lên màn ảnh Ấn Độ và toàn thế giới, mở ra cơ hội quảng bá du lịch đầy hứa hẹn.

Gặp lại Doãn Quốc Đam sau "Quỳnh búp bê", Phương Oanh khiến fan hồi hộp chờ đợi
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh mới đây đã tung poster quảng cáo bộ phim mới mà cô tham gia cùng Doãn Quốc Đam. Được biết đây là tái ngộ của cặp đôi "Quỳnh búp bê" sau nhiều năm phim phát sóng.

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 27): Cao Nguyên Xanh lâm nguy, Tuấn Trần và Mai Ly bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong tập 27 "Mặt trời lạnh", Tuấn Trần, Mai Ly và Tùy Sẹo bị đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 2): Chủ tịch xã né đám giỗ, Huy tới giải cứu người bị bắt cóc
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Tập 2 "Có anh, nơi ấy bình yên", chưa xong đám giỗ cha, Huy đã lên đường truy bắt kẻ bắt cóc trên địa bàn. .

Văn Mai Hương được Trấn Thành khen hết lời, hé lộ cú 'bắt tay' trăm tỷ dịp Tết 2026
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Ra mắt MV "Ướt lòng", Văn Mai Hương được Trấn Thành dành nhiều lời khen có cánh, thậm chí còn xác nhận đàn em sẽ tham gia một vai diễn trong phim mới Tết 2026.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất (tập 1): Phó Chủ tịch xã 'nịnh' anh rể lãnh đạo công an
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Huy vì bận công việc nên không thể về sớm làm giỗ bố, anh không biết rằng ở nhà Phó Chủ tịch xã đã tiếp cận Bằng, anh rể mình.

Hàng triệu người dân háo hức đếm ngược đến concert 'Tổ quốc trong tim' bùng nổ tại Hà Nội
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Concert "Tổ quốc trong tim" sắp tới sẽ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ lớn, kết hợp pháo hoa hoành tráng, truyền cảm hứng yêu nước cho người dân cả nước.

Lấy chồng Tây đại gia, nữ ca sĩ Việt tuổi 48 ngày càng sống kín tiếng
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Thu Minh là nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc phía Nam, cô nổi tiếng với khán giả trẻ qua nhiều hits và nhận được sự yêu mến của lượng fan hùng hậu. Ở cuộc sống riêng tư, nữ ca sĩ lấy chồng Tây và có cuộc sống kín tiếng.

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Lam Anh bị bắt cóc, Mai Ly hụt hẫng vì bạn gái mới của Tuấn Trần
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 26 "Mặt trời lạnh", Tuấn Trần sau khi đe dọa Lan Anh không được liền thuê người bắt cóc cô.

Hàng triệu người dân háo hức đếm ngược đến concert 'Tổ quốc trong tim' bùng nổ tại Hà Nội
Giải tríGĐXH - Concert "Tổ quốc trong tim" sắp tới sẽ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ lớn, kết hợp pháo hoa hoành tráng, truyền cảm hứng yêu nước cho người dân cả nước.