Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốc phản vệ

Kết luận vụ bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem

Kết luận vụ bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem

Y tế

GiadinhNet - Cuối giờ chiều 9/5, Hội đồng chuyên môn đã họp để đánh giá về việc bé T.T.H. (2 tháng tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem.

Bất tỉnh vì 1 muỗng "thần dược" thuốc bắc

Bất tỉnh vì 1 muỗng "thần dược" thuốc bắc

Y tế

Được người quen cho một bịch thuốc bắc dạng bột trị chứng thần kinh tọa, người phụ nữ lấy 1 muỗng cà phê thuốc pha loãng trong chén nước uống. Vài phút sau, nạn nhân nôn thốc tháo, mặt mày tím tái, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Suýt mất mạng vì tự ý truyền dịch

Suýt mất mạng vì tự ý truyền dịch

Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người cứ thấy sốt cao, mệt mỏi, chán ăn là nghĩ ngay đến việc truyền dịch (hay còn gọi là truyền nước). Nhưng các bác sỹ cho rằng, việc truyền dịch rất dễ gây phù phổi, tim, thậm chí là mất mạng do sốc phản vệ.

Trồng sả, rắc bột lưu huỳnh quanh nhà để "đuổi" rắn lục đuôi đỏ

Trồng sả, rắc bột lưu huỳnh quanh nhà để "đuổi" rắn lục đuôi đỏ

Y tế

GiadinhNet- Trong vòng một thời gian ngắn, nhiều địa phương xuất hiện rắn lục đuôi đỏ và hàng trăm bệnh nhân bị rắn cắn. Trước tình trạng đó, ngày 12/12, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Mối nguy từ dịch vụ xăm môi, mắt dạo tận nhà

Mối nguy từ dịch vụ xăm môi, mắt dạo tận nhà

Sống khỏe

Đặt khách nằm xuống nệm, thợ xăm bắt đầu mang giỏ đồ nghề y tế ra, rút thuốc tê vào ống xi lanh rồi tiêm vào chân mày cho người phụ nữ để chuẩn bị xăm.

Mang họa vì tự ý truyền dịch

Mang họa vì tự ý truyền dịch

Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy cơ thể mệt mỏi, nhiều người có thói quen tự truyền dịch nhằm giúp cơ thể nhanh khỏe. Gần đây đã có nhiều trường hợp vào viện điều trị vì biến chứng do tự ý truyền dịch hoặc lạm dụng việc truyền dịch.

Top