Sốc vì vợ không từ bỏ nhắn tin, gọi điện với người bạn cũ

| Tâm sự

Tôi phát hiện vợ mình vẫn nhắn tin, gọi điện cho người đó bằng những lời lẽ tình cảm như trước, giờ với tần suất dày đặc hơn. Trời đất trong tôi như đổ sụp.

Tôi lấy vợ hai năm rồi, vợ tôi là bạn học cùng trường khi còn là học sinh phổ thông trung học. Mối tình thật đẹp với bảy năm được chuyển hóa thành một cuộc hôn lễ ấm cúng. Giờ vợ chồng tôi chưa có con vì phải tập trung lo kinh tế gia đình vững vàng hơn.

Khoảng vài tháng gần đây vợ tôi có gặp lại bạn cũ. Người bạn này ngày xưa còn đi học yêu thầm vợ tôi nhưng không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối. Bạn của vợ tôi đã có gia đình và sắp sửa lên chức bố. Vì đi làm ăn xa nên thi thoảng người bạn này mới về nhà. Người này thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại cho vợ tôi và cô ấy cũng đáp trả. Ban đầu tôi nghĩ chuyện đó bình thường vì hai người bạn gặp nhau sau bao năm xa cách thì chắc cũng có nhiều chuyện nói. Tôi không để ý đến và vẫn vui vẻ bình thường.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày cơn ác mộng ập đến. Gia đình người bạn đó gọi điện thoại yêu cầu tôi bảo vợ không được nhắn tin hay gọi điện thoại nữa. Lý do là vợ tôi và người bạn kia nhắn tin vượt mức tình cảm bạn bè bình thường. Họ còn đưa cả bằng chứng ra khiến tôi không thể nào không tin được. Hôm đó tôi buồn không thể nào ngủ nổi, la mắng vợ nhiều, cô ấy cũng tỏ ra ăn năn hối hận, hứa không gọi nhắn tin với người ta vậy nữa. Tôi tha thứ vì cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm lôi kéo cô ấy về với gia đình, không được để vợ đi sai đường lạc lối như vậy thêm lần nào nữa.

Thế rồi niềm tin của tôi dường như không được đặt đúng chỗ. Tôi phát hiện vợ mình vẫn nhắn tin, gọi điện cho người đó bằng những lời lẽ tình cảm như trước, giờ với tần suất dày đặc hơn. Trời đất như đổ sụp, lần này tôi giận hơn lần trước gấp nhiều lần vì cô ấy tái phạm. Tôi còn biết cô ấy đi chơi cùng người đó, vào quán cà phê chụp hình nữa. Cô ấy đã khóc lóc năn nỉ và tôi lại một lần nữa tha thứ. Tôi biết mình yêu vợ rất nhiều, không thể mất cô ấy được.

Lần thứ ba tôi lại phát hiện vợ mình vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đó, thật sự là cú sốc quá lớn. Cô ấy lại khóc lóc, giải thích với nhiều lý do. Tôi giữ bình tĩnh, nhắn tin lại với người bạn kia đừng liên lạc với vợ tôi nữa. Vợ tôi cũng chủ động liên hệ với người bạn kia yêu cầu không liên lạc vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Vợ tôi từng nói “Dù mọi người nói thế nào, chỉ cần anh tin em không làm gì có lỗi với anh là được”. Hiện tâm trạng tôi rối bời, không còn suy nghĩ được gì và không biết có nên tin một lần nữa không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn. (Hoàn)

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.