Sống khoẻ

Loại ung thư diễn viên đóng Sơn Sọ trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" mắc phải nhiều người chủ quan với dấu hiệu dễ thấy nhất
Sống khỏeGiadinhNet – Nam diễn viên Đức Thịnh đóng vai Sơn Sọ trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" đang phải điều trị với căn bệnh ung thư hạch giai đoạn hai. Căn bệnh mà nam diễn viên mắc phải nhiều người chủ quan với dấu hiệu dễ thấy nhất nên thường vào viện muộn.

Thấy tấm ảnh cũ kỹ trong ví chồng, tôi ghen tuông mang ra xé vụn, đến khi biết thân thế của cô gái đó, tôi hối hận khôn nguôi
Tâm sựLấy nhau 3 tháng, lần đầu tiên tôi mở ví chồng ra xem.

Phát hoảng với cách dạy trẻ tập bơi bằng cách ném con xuống nước, chuyên gia nói gì?
Sống khỏeGiadinhNet – Cộng đồng mạng đang chia sẻ rộng rãi clip về việc một giáo viên ném mạnh em bé 8 tháng tuổi xuống hồ bơi để dạy trẻ tập bơi thu hút hàng chục triệu lượt xem. Chuyên gia cho rằng, việc dạy trẻ tập bơi theo cách này vô cùng nguy hại. Vào ngày hè cho trẻ học bơi càng cần lưu ý điều sau.

Bác sĩ sản khoa nói gì về trường hợp vác bụng bầu đi đẻ nhưng thực chất không hề có thai?
Sống khỏeGiadinhNet – Có thể, những người hiếm muộn đã được dùng phương pháp “ám thị”. Nghĩa là, bằng cách nào đó, những ông “thầy” làm cho tâm lý người phụ nữ luôn tin rằng mình đang mang thai thật. Cũng mất kinh, nôn, nghén và bụng to dần như một phụ nữ mang thai bình thường.

Bé 11 tuổi mắc ung thư buồng trứng nhưng bố mẹ nhầm là béo bụng, chuyên gia chỉ rõ nếu có dấu hiệu này cần đi khám sớm
Sống khỏeGiadinhNet - Mới 11 tuổi, cô bé đã gặp một căn bệnh quái ác, hiếm gặp sau một loạt các triệu chứng mà gia đình cứ nghĩ bé bị tăng cân do ăn uống không khoa học.

Dù là nam hay nữ, chỉ cần bàn tay có đủ 3 dấu hiệu này thì chứng tỏ phổi đang rất khỏe mạnh
Sống khỏeĐể kiểm tra phổi có hoạt động tốt hay không hoàn toàn có thể thông qua những biểu hiện trên bàn tay để xác định.

Lấy chồng 9 năm không có con, người phụ nữ đi khám mới biết minh là đàn ông
Sống khỏeSau khi hoàn tất xét nghiệm, các bác sĩ đã phát hiện ra cô là một người đàn ông bị ung thư tinh hoàn.

4 nguyên nhân phổ biến gây đổ mồ hôi về đêm mà bạn nên biết
Sống khỏeĐổ mồ hôi về ban đêm có thể do thay đổi hoặc rối loạn nội tiết tố, nhiễm trùng và sốt hay tác dụng phụ của thuốc. Và dưới đây là 4 nguyên nhân phổ biến giúp bạn hiểu hơn về hiện tượng này.

Những dấu hiệu dễ nhầm sang "bệnh vặt" nhưng cảnh báo ung thư dạ dày
Sống khỏeĐứng thứ 3 trong các bệnh ung thư thường gặp, nhưng theo các bác sĩ Bệnh viện K, điều đáng tiếc đa số người bệnh đến khám và điều trị căn bệnh này tại Bệnh viện này ở giai đoạn muộn, đã di căn, gây khó khăn trong việc điều trị và tốn kém về kinh phí.

Bỏ qua 3 mốc quan trọng khi mang thai rất nhiều người gặp, người mẹ ân hận vì sự chủ quan của mình
Sống khỏeGiadinhNet – Việc theo dõi khi mang thai là điều rất quan trọng. Vì nhiều lí do, có những thai phụ bỏ qua 3 mốc quan trọng khi mang thai này đã ân hận vì sự chủ quan của mình.

Trẻ khi ngủ có biểu hiện này cha mẹ cần thận trọng nếu không muốn trẻ gặp nguy hiểm
Sống khỏeGiadinhNet – Không ít trẻ khi ngủ thường phát ra tiếng ngáy to như người lớn. Việc trẻ khi ngủ có biểu hiện này cha mẹ cần thận trọng vì trẻ có thể gặp nguy hiểm dưới đây.

Đi vệ sinh có 3 dấu hiệu này, coi chừng ung thư ruột "gõ cửa"
Sống khỏeUng thư ruột có thể dễ dàng nhận biết được thông qua một số dấu hiệu ở phân.

Say rượu ngủ quên, người đàn ông suýt chết vì nhịn tiểu suốt 18 tiếng
Sống khỏeSau khi uống quá nhiều bia, rồi lăn ra ngủ đến tận hôm sau, người đàn ông này đã nhịn tiểu suốt 18 tiếng dẫn tới bàng quang bị vỡ ở 3 nơi.

Muốn phòng bệnh bạch hầu, đừng quên những điều này
Sống khỏeHàng ngàn người phải thực hiện cách ly sau khi phát hiện ổ dịch bạch hầu tại tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, bệnh bạch hầu có thể dự phòng được bằng tiêm vắc-xin đủ liều và đúng lịch.

Chuyên gia da liễu giải thích ngộ độc nắng là gì, triệu chứng, cách khắc phục và ngăn ngừa
Sống khỏeCháy nắng nghiêm trọng có thể làm phồng rộp da, phát ban và dẫn tới các triệu chứng giống cúm.

Từ vụ bé 11 tuổi suýt chết vì uống thuốc: Những nguyên tắc 'sống còn' khi dùng thuốc cho con nhất định mẹ phải nhớ
Sống khỏeGiadinhNet – Nhiều bà mẹ tự ý bỏ, tăng liều thuốc hoặc sử dụng lại đơn thuốc cũ, lấy thuốc của trẻ này cho trẻ khác dùng thậm chí có người còn lấy thuốc của người lớn rồi tự phân liều cho trẻ uống… là những sai lầm khiến trẻ có nguy cơ bị ngộ độc thuốc.

Những 'đại kỵ' khi ăn mít, chuyên gia cảnh báo 4 nhóm người không nên ăn, người khỏe mạnh cũng cần lưu ý 4 điều sau đây
Sống khỏeGiadinhNet - Những người mắc bệnh như gan nhiễm mỡ, tiểu đường, suy thận mạn, người bị suy nhược, sức khỏe yếu... được khuyến cáo không nên ăn mít.