Sốt xuất huyết

Khi trẻ bị sốt xuất huyết: Tuyệt đối không cho trẻ uống nước màu đỏ
Y tếGiadinhNet - Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ bị sốt trong 2 ngày đầu rất khó nhận ra bệnh sốt xuất huyết (SXH), vì lúc đó bệnh chỉ có các triệu chứng của nhiễm siêu vi thông thường như: Sốt cao, nhức đầu, đau mình mẩy, nôn ói…

Thanh niên trai tráng cũng bị sốt xuất huyết “quật ngã”
Dân số và phát triểnGiadinhNet - “Điều đáng lo là muỗi truyền bệnh không di chuyển được xa, nhưng người mang virus sốt xuất huyết (có thời gian ủ bệnh từ 2 - 14 ngày) lại có thể di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau chỉ trong vòng vài giờ. Do đó, nguy cơ dịch bùng phát toàn quốc là rất lớn”, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bày tỏ sự lo ngại về diễn biến của dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên phạm vi toàn quốc.

Đã có 18 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
Y tếGiadinhNet - Tiến sỹ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh sáng 11/9.

Hà Nội: 55% số mắc sốt xuất huyết tập trung ở khu nhà trọ
Y tếGiadinhNet - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết: Toàn thành phố đã ghi nhận 1.530 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue (SXH), tăng 3,5 lần so với cùng kỳ 2014; 323 ổ dịch SXH (tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2014). Hiện còn 51 ổ dịch chưa được xử lý.
Thủ đô có tới 51 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động
Y tếGiadinhNet – Chỉ trong 5 ngày, số mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội ghi nhận tăng gần 300 ca, có 51 ổ dịch đang hoạt động.

Phòng diễn biến nặng của bệnh sốt xuất huyết: Sốt quá hai ngày, phải đi viện ngay
Y tếGiadinhNet - ThS. BS Hà Huy Tình – Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) cho biết, những triệu chứng của sốt xuất huyết (SXH) ban đầu thường dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác như: Nhiễm siêu vi, viêm họng, viêm hô hấp trên, viêm phế quản, tay chân miệng, sốt mò, sốt virus...
Hà Nội: Số ca sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần các năm trước
Y tếGiadinhNet - Theo thống kê của Bộ Y tế, Hà Nội hiện là một trong những địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng mạnh nhất cả nước (gấp 3 lần các năm trước và “phủ” tại 29/30 quận, huyện) và nguy cơ bùng phát trong những tháng cuối năm rất lớn.

Hà Nội ghi nhận gần 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết
Y tếGiadinhNet - Chiều 3/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thành phố. Trong các dịch bệnh được ghi nhận thời điểm hiện tại, tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) đang có chiều hướng gia tăng.

Chủ động phòng ngừa dịch sốt xuất huyết: Thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát dịch trên cả nước
Y tếGiadinhNet - Sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp và sẽ kéo dài đến hết tháng 10. Hiện tại, Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát tình hình sốt xuất huyết trong cả nước. Theo đại diện Bộ Y tế, năm nay, dịch xuất hiện sớm, có khả năng kéo dài hơn mọi năm.

Ổ dịch sốt xuất huyết ở ngay trong nhà
Y tếGiadinhNet - Cần hiểu rõ đường lây truyền để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Đây là cảnh báo từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Theo đơn vị này, sốt xuất huyết là bệnh do muỗi vằn truyền, bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Mỗi năm, muỗi “hạ gục” hơn 12.500 người
Y tếGiadinhNet - Sốt xuất huyết (SXH) Dengue là một trong những bệnh do muỗi truyền, có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có khoảng 96 triệu người mắc bệnh, với 500.000 trường hợp SXH Dengue nặng cần nhập viện và khoảng hơn 12.500 trường hợp tử vong. Bệnh SXH Dengue ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đang có xu hướng gia tăng qua các năm với dịch lớn đã từng xảy ra ở Campuchia, Philippines, Lào, Malaysia và Singapore.
Ba bệnh trẻ hay gặp sau mưa lũ
Y tếGiadinhNet - Những ngày mưa gió, độ ẩm cao như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh theo mùa phát triển, đặc biệt với trẻ nhỏ. Với hệ miễn dịch non yếu, trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, trẻ có thể gặp các chứng bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp, tiêu chảy… nếu không được điều trị đúng và kịp thời.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại TPHCM: Gia tăng điểm “nóng” vì đường mới, nhà mới
Y tếGiadinhNet - Hạ tầng cơ sở TPHCM đang phát triển chóng mặt với rất nhiều con đường mới, khu dân cư mới. Đây là tín hiệu vui đối với đời sống xã hội địa phương này, song “bên lề” những công trình đang xây dở lại trở thành “ổ muỗi” khiến dịch bệnh sốt xuất huyết tại đây tăng cao so với năm trước.

Từ đầu năm đến nay tại TP HCM: Hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết
Y tếGiadinhNet - Bộ Y tế vừa thành lập Đoàn công tác do PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Trưởng đoàn và đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Lãnh đạo Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, đại diện Bệnh viện Nhi đồng II đi kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại một số tỉnh phía Nam.

Khi nào phải cắt amidan để phòng trừ hậu họa?
Sống khỏeGiadinhNet - Amidan có tác dụng bảo vệ cơ thể. Chỉ nên cắt bỏ khi nó mất đi tác dụng bảo vệ, hoặc làm hại cho cơ thể.

Những thuốc tuyệt đối không dùng sau khi sốt xuất huyết
Sống khỏeTôi lớn lên ở vùng sông nước, xung quanh nơi tôi ở thường có người mắc sốt xuất huyết (SXH). Tôi nghe nói có một vài loại thuốc không được dùng cho người bệnh SXH. Vậy đó là những thuốc nào, mong quý báo chỉ dẫn. Tôi xin cảm ơn.

Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học
Y tếGiadinhNet - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN chủ động phối hợp với các Sở Y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.