Sự thật bệnh hoạn trong ổ mại dâm nam

| Xã hội

Các đối tượng khai nhận rằng, đôi khi nhiều cặp còn "lâm trận" ngay trong... nhà vệ sinh.

Khoảng 12 giờ 45 ngày 20/10/2010, Công an Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp cận Câu lạc bộ Nụ Cười Vàng (đường Sư Vạn Hạnh), phát hiện các cặp nam giới đang thực hiện hành vi quan hệ, kích dục.
 
Chân dung những “nam chân dài”

Theo tố cáo của người dân, CLB này có hành vi tổ chức mại dâm cho những người đồng tính. Núp dưới hình thức kinh doanh mỹ phẩm, đơn vị này còn tổ chức dịch vụ massage dành cho nam giới và nếu khách có nhu cầu mua dâm thì nhân viên ở đây "sẵn sàng" phục vụ. Không những thế ở đây còn là nơi gặp gỡ, tìm hiểu, môi giới của những người đồng tính.

Cảm giác đầu tiên mà những "khách hàng" tới đây có thể cảm nhận là một cung cách phục vụ rất nhiệt tình của các "nam người đẹp chân dài": sẵn sàng làm tất cả để chiều lòng khách. Theo khai nhận của các đối tượng, sau mỗi lần cho khách "lên tiên", mỗi nhân viên ở đây được "bo" số tiền từ 100 - 500 ngàn. Công an cho biết, nhiều nhân viên làm việc tại đây không phải là những người đồng tính mà chỉ là những nam thanh niên lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền tiêu xài, thậm chí còn có một số người là nam sinh viên "đi làm thêm".

Bên trong CLB mại dâm trá hình Nụ Cười Vàng.

Điều kiện để làm "nam chân dài" tại đây cúng khá khắt khe: độ tuổi từ 18 - 25, có vóc dáng khỏe mạnh, săn chắc, bự con, nam tính, vẻ bề ngoài dễ nhìn, có duyên ăn nói và đặc biệt là phải có "năng lực" chiều khách, đã được cấp giấy chứng nhận massage. Các nhân viên ở đây phải mặc đồng phục quần dài trắng và áo thun, được đánh số thứ tự chứ không gọi bằng tên riêng.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trước khi bị triệt phá, CLB này thường xuyên tiếp đón 40 - 50 lượt khách mỗi ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới khuya. Khách hàng tới đây thường là những người làm việc văn phòng, ăn mặc lịch sự. Tuổi trung bình của họ khoảng từ 30 đến 45 tuổi. Mặc dù có nhiều người đã có gia đình và có con nhưng đa số họ là những người đồng tính muốn tìm địa điểm này để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tìm bạn tình.

Tại thời điểm công an kiểm tra, ông Huỳnh Long, Giám đốc chi nhánh công ty Nụ Cười Vàng đã chứng kiến sự việc và thừa nhận hành vi vi phạm tại cơ sở

Quy trình kín kẽ

Một điều tra viên cho biết, do cơ sở này có quy trình hoạt động khá kín kẽ nên phải mất một thời gian dài điều nghiên, công an mới có thể xâm nhập triệt phá.

Ở bên ngoài CLB luôn có 2 bảo vệ làm nhiệm vụ giữ cửa. Sau khi mua vé vào cửa với giá 120 ngàn đồng, khách phải gửi đồ và có 2 nhân viên kiểm tra không cho mang theo bất cứ thứ đồ đạc nào, kể cả điện thoại di động. "Khách" chỉ được mang theo duy nhất một chiếc khăn quấn eo.

Sau khi xông hơi, "khách" sẽ đi lên 1 trong 12 phòng trên lầu 2 và lầu 3 để massage. Phòng thư giãn là một không gian tối mịt, ở đó khách và nhân viên có thể giao lưu, làm quen, nếu thấy khách hay nhân viên có thể hình đẹp thì họ có thể "gạ gẫm" rồi tìm cho mình bến đáp. Có nhiều cặp "quan hệ" ngay tại phòng, có nhiều cặp thì ra ngoài tìm khách sạn. Các đối tượng bị bắt quả tang khai nhận thậm chí có khi các đôi còn "lâm trận" ngay trong... nhà vệ sinh.

Các đối tượng nam bán dâm cũng khai nhận: trong khi massage, nếu thấy khách chưa có yêu cầu gì thì nhân viên bắt đầu "gạ gẫm". Khi khách đồng ý thì họ sẵn sàng thực hiện hành vi bán dâm ngay tại phòng. Trung bình mỗi nhân viên phục vụ từ 2 đến 4 khách mỗi ngày. Một "suất" dành cho khách là 60 phút, nếu muốn lâu hơn thì phải trả thêm tiền.

Công an quận 10 cho biết, chỉ từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã bắt quả tang 3 địa điểm tổ chức mại dâm cho người đồng tính nam. Trước đó, khi đột kích vào cơ sở dịch vụ xông hơi Hoàng Minh trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, công an bắt quả tang 2 người khách nam đang "quan hệ" với nhau.
 
Theo Đời sống & Pháp luật
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.