Sự thật đau lòng đằng sau những vụ nghi bắt cóc trẻ em
GiadinhNet - Thông tin 2 phụ nữ bị đánh trọng thương hay xe hơi của một giám đốc doanh nghiệp bị đốt cháy vì nghi bắt cóc trẻ em nhưng sự thật lại khác khiến không ít người suy ngẫm.
Trưa ngày 22/7 trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khống chế và đánh đập hai người phụ nữ. Lý do là người dân nghi ngờ hai người phụ nữ lạ mặt đến giả bán tăm sau đó lừa cho kẹo và bắt cóc trẻ con.

Hai người phụ nữ bị người dân tập trung vây bắt nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên sau đó, theo xác minh của công an, hai người này không phải là các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Tại cơ quan chức năng, danh tính hai người phụ nữ được xác định là, N.T.P (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và L.T.B (40 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) và N.T.P (52 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội).
Qua khai thác tại chỗ, được biết cả hai người phụ nữ này đều là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đến xã Mai Đình (Sóc Sơn – Hà Nội) để bán tăm.
Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Sóc Sơn cho biết, theo báo cáo của công an huyện thì không có chuyện hai người phụ nữ này bắt cóc trẻ em. Hiện công an cũng đã đưa cả hai tới bệnh viện để khám.
Về phía chính quyền sở tại, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, phát hiện có 50 gói tăm cùng với giấy giới thiệu của hợp tác xã trong hành lý của họ.
Cũng theo ông Thắng, hai phụ nữ bắt xe buýt đến địa bàn để bán tăm. Khi gọi cháu A. để cho kẹo thì một người hàng xóm nhìn thấy. Trong lúc hỏi chuyện, người hàng xóm xảy ra to tiếng nên đuổi hai người phụ nữ đi.
Một lúc sau, gặp mẹ của cháu bé, người này kể lại câu chuyện. Cho rằng các đối tượng muốn bắt cóc con của mình, mẹ cháu hô hoán mọi người đuổi theo. Hai phụ nữ bán tăm đi đến địa phận xã bên cạnh thì bị đuổi kịp, hàng trăm người dân đã vây kín, đánh đập. Theo tìm hiểu, gia cảnh của 2 người phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc vô cùng khó khăn.
Chiếc xe tô tô của nhóm người lạ mặt bị thiêu rụi nằm dưới ruộng lúa
Chỉ trước đó ít ngày, vào đêm 20/7, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một nhóm người dân tập trung đông người kèm theo hình ảnh ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner bị đập phá và đốt ở địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Theo nội dung đăng tải trên facebook, nguyên nhân là do nhóm người trên xe ô tô có hành động thôi miên, bắt cóc trẻ em thì bị người dân phát giác...
Theo sự việc được kể lại, tối 20/7, tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi một nhóm người lạ mặt vào gia đình anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ mộc, sau đó vợ anh là chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) thấy chóng mặt, choáng váng khó chịu và gọi chồng về.
Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn
Nghi nhóm người lạ mặt thôi miên vợ mình, anh Bắc đã thông báo cho chính quyền địa phương và dân làng quây nhóm người lạ mặt không cho đi. Do bức xúc trước thông tin thôi miên bắt cóc trẻ con, người dân đã đập phá xe ô tô BKS 34A - 121.79, sau đó đẩy xuống ruộng lúa cạnh nhà anh Bắc và đốt.
Sau đó, danh tính 2 người đàn ông lạ mặt được xác định là anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980) trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và anh Lê Văn Nam (SN 1988) trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội).
Xác nhận với PV, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết: “Vào chiều tối hôm qua, trên địa bàn thôn Đồng Hởi chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên thông tin bắt cóc trẻ con là hoàn toàn không đúng sự thật”.
Theo Chủ tịch xã Hồng Lạc, sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, ban công an xã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và sau đó thông báo cho Công an huyện Thanh Hà về trực tiếp giải quyết. Tuy nhiên, càng ngày người dân trong địa phương kéo đến càng đông và do bức xúc nên đã đốt ô tô.
Khi sự cuồng nộ lấn át lý trí
Việc người dân ở Hải Dương đốt xe Fortuner của người lạ và hai phụ nữ bán tăm ở Hà Nội bị đánh dã man vì nghi là bắt cóc trẻ em, cùng nhiều sự việc xảy ra ở các vùng miền thời gian qua… khiến nhiều người lo ngại về cách sống coi thường pháp luật, dễ bị kích động của không ít dân chúng.
Trước hết đấy là tâm lý bầy đàn, coi thường pháp luật, ưa dùng bạo lực trong đời sống. Sự việc xảy ra chưa rõ ràng, lẽ ra phải chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra, kết luận, thì người dân đã kích động, lôi kéo nhau "tự xử". Họ đáp trả những sự việc mà họ nghĩ là tội phạm bằng những hành động vô cùng dã man, mất hết nhân tính, nói cách khác là họ đã phạm tội.
Hai người phụ nữ nghèo, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, phải mưu sinh bằng nghề bán tăm, đã bị nghi oan là bắt cóc trẻ em, bị đánh đập bầm dập và đã phải đi viện. Những nạn nhân oan uổng này không chỉ đau đớn về thể chất mà còn chịu những chấn động về tâm lý và tình cảm chắc không bao giờ lành được.
Họ bị đánh, chửi, bị quay phim và đưa lên mạng xã hội cùng những lời kết tội, thoá mạ khủng khiếp, clip này đã được nhiều người dùng facebook cả tin chia sẻ chóng mặt, ban đầu đã tạo ra một hiệu ứng cảm xúc tiêu cực lan tràn.
Theo Ths. Luật sư Đặng Văn Cường (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nhận định trên Người đưa tin đây là một vụ việc thể hiện sự cuồng nộ của đám đông trước một thông tin chưa được kiểm chứng và gây hậu quả nghiêm trọng.
Vị luật sư này nhấn mạnh :“Khi người dân bắt giữ như vậy thì họ vẫn chỉ là nghi phạm, chưa chắc chắn đối tượng đó phạm tội. Vì vậy, công dân cần có những hiểu biết pháp luật để hành xử cho đúng mực. Nếu xảy ra những trường hợp tương tự, chính quyền địa phương cần có mặt để can thiệp kịp thời, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người bị tình nghi. Nếu đúng sự thật sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân biết giới hạn hành vi của mình trong các tình huống bắt giữ tội phạm, bắt người phạm tội quả tang”.
Thời gian gần đây, nhiều địa phương xảy ra tình trạng người dân đánh chết trộm chó, đốt xe và nhiều người dân cũng đã bị xử lý trách nhiệm hình sự, tuy nhiên, tình trạng tự xử quá khích vẫn tiếp tục xảy ra gây nhiều hệ lụy cho xã hội.
“Qua những sự việc trên, cần phải xem xét xử lý nghiêm minh các đối tượng tung tin đồn thất thiệt về các vụ việc bắt cóc chiếm đoạt trẻ em gây hoang mang trong dư luận. Đồng thời, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng cầm đầu quá khích trong công việc tụ tập đông người, hô hào người dân có hành động tự xử gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác”, luật sư Cường cho biết thêm.
Phải làm cho người dân thấy và tin tội phạm sẽ bị trừng trị nghiêm minh bởi một đội ngũ thực thi và bảo vệ pháp luật mạnh mẽ và liêm chính, luôn xuất hiện kịp thời khi dân cần. Phải làm cho mọi người thấy và tin không thể đáp trả tội phạm, bạo lực bằng bạo lực và phạm tội. Đấy chính là cái gốc để có trật tự và bình an thật sự.
K.N (th)
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Giờ tan học tại khu vực cổng Trường THPT Xuân Giang, Công an xã Đa Phúc phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc xử lý theo quy định.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.
