Sự thật về thông tin bắt cóc trẻ con ở Hải Dương

| Xã hội

GiadinhNet - Nhìn thấy cháu Trần Minh C. (13 tuổi) đang chơi gần đó cùng nhóm bạn nên anh Th. dừng xe lại, sau đó ngồi lên phía sau xe đạp của cháu C. nói chuyện, trêu đùa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh dân làng tiến bắt giữ một nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em khiến nhiều người lo lắng. Theo người chia sẻ clip, sự việc xảy ra tại thôn Nam Hà, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Đặc biệt, có thông tin cho rằng, người thanh niên này dùng thuốc mê để dụ dỗ bắt cóc trẻ em. Cho nên, người dân đã bắt giữ và thu được một số vật dụng cùng chiếc xe máy.


Sự việc thu hút nhiều người dân theo dõi. Ảnh: C.C

Sự việc thu hút nhiều người dân theo dõi. Ảnh: C.C

Theo Cơ quan CSĐT huyện Kinh Môn, khoảng 15h chiều ngày 26/1, anh Vũ Đình Th. (31 tuổi), trú tại phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương) đến nhà anh Ngô Văn Tr. (33 tuổi), trú thôn Nam Hà, xã Hiến Thành để đòi nợ.

Tuy nhiên, khi anh Th. đến thì anh Tr. không có nhà. Nhìn thấy cháu Trần Minh C. (13 tuổi) đang chơi gần đó cùng nhóm bạn nên anh Th. dừng xe lại, sau đó ngồi lên phía sau xe đạp của cháu C. nói chuyện, trêu đùa.

Thời điểm này, có một số cháu bé nhìn thấy và nói có người bắt cóc trẻ con. Thấy các cháu bé nói vậy, người dân thôn Nam Hà đã giữ anh Th. lại và sự việc được thông tin về Công an xã Hiến Thành.

Nhận thấy sự việc vượt ngoài chức năng, nhiệm vụ, công an xã đã cấp báo lên Công an huyện Kinh Môn về tiến hành xác minh thân nhân anh Th. cũng như tìm hiểu sự việc. Từ những chứng cứ và nghiệp vụ điều tra, Công an huyện Kinh Môn xác định không có chuyện anh Th. bắt cóc trẻ em.

Theo lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn, khi người dân bắt giữ, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để đưa anh Th. về trụ sở giải quyết, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt, mọi người cần tránh tâm lý đám đông khi thông tin không chính xác về sự việc.


Chiếc xe tô tô của anh Hải bị một số người dân quá khích đốt cháy. Ảnh: Đ.Tùy

Chiếc xe tô tô của anh Hải bị một số người dân quá khích đốt cháy. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, vào chiều ngày 20/7/2017, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980), trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS và anh anh Lê Văn Nam (SN 1988, lái xe) trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 34A - 121.79 lưu thông qua xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) về nhà vợ.

Khi đến địa phận thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, anh Hải vào nhà chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) hỏi mua đồ gỗ. Do hoa mắt, chóng mặt nên chị Quyên nghĩ mình bị thôi miên nên đã hô hoán và ngay sau đó, anh Hải, anh Nam bị người dân giữ lại, thậm chí chiếc xe ô tô của nạn nhân cũng bị đốt cháy.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.