Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật xương bê "trinh nguyên" chữa bách bệnh

Thứ ba, 15:45 05/01/2016 | Sống khỏe

Xương bê “trinh nguyên”, loại bê con mới sinh, chỉ bú mẹ chứ chưa từng ăn cỏ, được bán với giá lên đến cả triệu đồng/kg”. Đắt như vậy, nhiều người vẫn săn lùng vì cho rằng… có thể chữa bách bệnh?

Săn lùng xương bê “trinh nguyên”

Những ngày gần đây, nhiều người ở Hà Nội truyền tai nhau về một loại “biệt dược” được sử dụng vào các bữa ăn của đại gia với khả năng chữa được bách bệnh, đặc biệt là các bệnh xương khớp, đó là xương ống bê Úc, hay còn gọi là xương bê “trinh nguyên”.

Trao đổi qua điện thoại với một đầu mối chuyên mua xương ống, số điện 09846035xx của công ty H.A., được biết, loại xương này có giá khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg, có thời điểm phải đặt trước cả tháng mới có hàng nhập, chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội.


Xương bê Úc “trinh nguyên” được rao bán trên mạng với khả năng chữa bách bệnh?

Xương bê Úc “trinh nguyên” được rao bán trên mạng với khả năng chữa bách bệnh?

Nhân viên này cho biết thêm, tuy là hàng có giá tiền triệu đắt gấp 3-4 lần giá một kg thịt bò ngon tại Việt Nam, nhưng mặt hàng xa xỉ này bán khá chạy và thường xuyên hết hàng, giá thành thay đổi liên tục, khách hàng phải chuyển tiền trước sau đó khoảng một tuần sẽ có hàng chuyển về tận nơi.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũng như hạn sử dụng (date) thì nhân viên này ấp úng trả lời rằng “hàng hết liên tục nên không để ý hạn sử dụng, còn đây là hàng nhập khẩu mà khách hàng toàn là người có điều kiện, nên nếu mua thì cứ yên tâm, công ty đảm bảo an toàn”.

Tiếp tục liên hệ với chị Hà, nhân viên của một công ty chuyên thực phẩm sạch tại TP.HCM, PV được biết, các cửa hàng bán xương bê Úc tại Việt Nam đều nhập xương ống bê đông lạnh Úc của một công ty chuyên nhập thực phẩm trực tiếp từ nước này về bán. Loại xương bê này thường chỉ tiêu thụ trong ngày ít khi tồn đọng.

Theo nhân viên này thì có rất nhiều công ty không nhập hàng từ Úc nhưng họ lại “dựa hơi” vào tên tuổi này để kiếm lời, nhiều công ty thường đi thu mua những con bê đực trong các trang trại bò sữa ở khắp nơi như Mộc Châu (Sơn La), Nghệ An... về lấy xương để trà trộn bán cùng.

Có thể chữa bách bệnh?

Liên quan đến việc xương ống bê Úc có khả năng chữa bệnh xương khớp nên mới có giá cao, trao đổi với PV, bác sỹ Nguyễn Đức Hiệp (bệnh viện GTVT -Hà Nội) giải thích: “Trên thực tế, nước hầm xương cực tốt cho hệ xương khớp, có nghĩa là tác dụng lớn nhất của nước hầm xương là dành cho hệ xương khớp. Các bệnh nhân bị tổn thương về xương khớp nên sử dụng thường xuyên nước hầm xương để nhanh phục hồi”.

Theo bác sỹ Hiệp, người dùng cần có mức độ nhất định, còn đối với xương ống bê Úc được đồn thổi có khả năng chữa bệnh thì chưa có một nghiên cứu nào chứng minh. Hơn nữa, xương bò Úc hay bất kể loại bò nào cũng chỉ là loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chứ không thể chữa bệnh được”, bác sỹ Hiệp khuyến cáo.

Trao đổi với PV, PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm (Phó Viện trưởng viện Dinh dưỡng) khẳng định: “Xương bê Úc được đồn thổi chữa bách bệnh chỉ là chiêu trò kiếm lời của người bán hàng mà thôi. Xương bê “trinh nguyên” là cách người bán hàng đặt ra, để thu hút khách hàng, chứ trong thực phẩm, không có khái niệm này. Hơn nữa, xương bê này không thể chữa bệnh, chứ đừng nói là chữa bách bệnh. Đó chỉ là tin đồn nhảm, thiếu căn cứ khoa học”.

Theo Nguoiduatin.vn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao

Y tế - 3 giờ trước

Cận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.

Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?

Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?

Sống khỏe - 5 giờ trước

BS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.

6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm

6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.

Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Sống khỏe - 21 giờ trước

Tết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Top