Sụt cân nhanh, chán ăn đi khám không ngờ mắc bệnh “giết người thầm lặng” hay gặp thứ 3 ở nước ta

| Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn và sụt hơn 10kg, ông D.H.S, 60 tuổi ở Bắc Giang đi khám mới giật mình biết nguyên nhân là do bệnh lý hay gặp thứ 3 ở nước ta. Căn bệnh này có thể gây nhiều biến chứng cấp tính nguy hiểm khi không chữa trị kịp thời.

Sụt 10kg chỉ trong vào 3 tháng

Ông D.H.S, 60 tuổi, Bắc Giang sụt 10kg chỉ trong vòng 3 tháng. Cơ thể chỉ còn chưa đầy 40kg, thường xuyên mệt, chán ăn, khát nước, tiểu nhiều nên đến bệnh viện khám. Vào viện, bệnh nhân được khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng gồm: Siêu âm ổ bụng tổng quát, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, nước tiểu, men gan, xét nghiệm đường máu, ... Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tiểu đường type II (đái tháo đường), đường huyết cao trên 38mmol/l, rối loạn điện giải, suy thận cấp.

ThS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Xuân - Phó khoa Nội, Chuyên khoa Nội Tiết (BVĐK Medlatec) cho biết, trường hợp bệnh nhân trên do đường huyết cao dẫn đến mất nước thẩm thấu qua nước tiểu, biểu hiện bằng triệu chứng khát nước nhiều, da khô, tiểu tiện nhiều lần. Hậu quả của tình trạng mất nước nhiều chính là rối loạn nước điện giải, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Để điều trị, bệnh nhân đã được xử trí ban đầu tiêm liều bolus Insulin Regular theo cân nặng, sau đó duy trì insulin theo bơm tiêm điện và truyền dung dịch Natri Clorid đẳng trương. Bệnh nhân được kiểm tra đường máu mỗi giờ một lần, sau 03 giờ, đường huyết của bệnh nhân đã giảm xuống còn 15.6 mmol/l và đỡ khát, đỡ mệt. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị theo BHYT.

Sụt cân nhanh, chán ăn đi khám không ngờ mắc bệnh “giết người thầm lặng” hay gặp thứ 3 ở nước ta - Ảnh 2.

Dấu hiệu bệnh tiểu đường không điển hình nên nhiều người phát hiện bệnh muộn. Ảnh TL

Theo ThS.BS Nguyễn Quỳnh Xuân, đa phần người bị tiểu đường type 2 không biết rằng mình đang mắc căn bệnh này, trong đó có đến 85% trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã có những biến chứng. Bệnh đái tháo đường vẫn được coi là bệnh "giết người thầm lặng" bởi diễn biến lâu dài với những biểu hiện không điển hình. Người bệnh khó nhận biết và thường chỉ phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc thăm khám một bệnh lý nào khác.

Trường hợp bệnh nhân có biểu hiện rõ rệt như sụt cân nhiều, mất nước, mệt mỏi mới đến viện thăm khám như bệnh nhân S. nếu đến viện muộn có thể dẫn tới hôn mê. Nếu xử lý không kịp thời, người bệnh dễ bị tử vong.

Những dấu hiệu không nên chủ quan

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đái tháo đường là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trong các loại bệnh tật tại Việt Nam, sau bệnh lý tim mạch và ung thư. Việt Nam được xếp nằm trong 10 quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh nhân đái tháo đường cao nhất thế giới với tỷ lệ bệnh nhân tăng 5,5% mỗi năm.

Điều đáng nói, bệnh diễn biến thầm lặng nếu không kiểm soát tốt sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Rối loạn điện giải, nhiễm toan ceton, tăng áp lực thẩm thấu và hạ đường huyết, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa,... Bởi vậy, mọi người khi thấy cơ thể có những triệu chứng như mệt mỏi, khát nước, sụt cân, đi tiểu nhiều, cần chủ động đến cơ sở y tế để kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Tốt nhất, mọi người nên giữ thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Việc phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống và tập luyện. Theo đó, mọi người chú ý:

- Ăn nhiều rau củ, quả.

- Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều tinh bột.

- Tránh ăn nhiều nội tạng động vật.

- Duy trì luyện tập thể dục hàng ngày.

- Với người chưa mắc bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/lần; 6 tháng/lần đối với người có yếu tố nguy cơ và điều trị thường xuyên đối với người đã mắc bệnh là rất quan trọng.

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.