Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất mạng vì nghi người khác trêu ghẹo bạn gái

Thứ ba, 10:00 04/10/2022 | Pháp luật

Do nghi ngờ anh Tùng hay trêu bạn gái mình, Nam bực tức cầm cây gậy nhựa vụt vào đầu. Anh em Tùng và Đức đuổi đánh khiến Nam bị tổn hại 24% sức khỏe.

Tin lời người phụ nữ rằng chỉ cần rót bia và ngồi với khách sẽ có tiền “boa”, bé gái 14 tuổi bị lừa đi phục vụ tại cơ sở massageTin lời người phụ nữ rằng chỉ cần rót bia và ngồi với khách sẽ có tiền “boa”, bé gái 14 tuổi bị lừa đi phục vụ tại cơ sở massage

GiadinhNet - Lên mạng tìm việc, một cô bé 14 tuổi đã bị dụ dỗ đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke rồi bị khống chế, đánh đập, ép đi phục vụ tại cơ sở massage.

Ngày 3/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Dương Văn Đức (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thế Long (SN 1978, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Ngô Minh Hà (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, giữa năm 2021, gia đình anh Dương Đức Tùng (SN 1977, anh trai bị cáo Đức) mở quán nước chè trước cửa nhà. Hàng ngày, Nam thường qua quán nước chè nhà anh Tùng hút thuốc lào.

Ngày 11/8/2021, Nam sang quán nước chè, thì thấy anh Tùng và Đức đang nằm ngủ. Do nghi ngờ anh Tùng hay trêu bạn gái mình, Nam bực tức cầm cây gậy nhựa vụt vào đầu. Anh em Tùng và Đức bừng tỉnh và đuổi đánh khiến Nam bỏ chạy.

Suýt mất mạng vì nghi người khác trêu ghẹo bạn gái - Ảnh 2.

Ba bị cáo: Đức, Long và Hà tại phiên tòa.

Khoảng 19h30 cùng ngày 14/8/2021, Đức điều khiển xe máy Honda Wave chở bạn Long và Hà, từ thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) về con ngõ thuộc phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thì nhìn thấy Nam ngồi ở vỉa hè, tay cầm gậy cao su.

Đức nói với Hà, Long việc Nam đánh anh trai mình trước đó và cả bọn đuổi đánh Nam khiến anh này bị tổn hại 24% sức khỏe. Còn Đức và đồng bọn sau khi gây án đã lên xe máy phóng đi.

Ngày 20/8/2021, Đức bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người. Ngay sau đấy, Long và Hà cũng đến cơ quan công an đầu thú. Cùng tham gia vào nhóm của Đức đuổi đánh Nam còn đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nhưng do Hùng đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đối với Hùng về tội giết người, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo cho rằng không có ý định sát hại Nam mà chỉ đánh cho bõ tức.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đức 14 năm tù, bị cáo Hà 13 năm tù và bị cáo Long 13 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc ba bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 112 triệu đồng.

Bị bạn cầm bê tông đánh vào đầu chỉ vì thích hát bài 'Gọi đò'Bị bạn cầm bê tông đánh vào đầu chỉ vì thích hát bài "Gọi đò"

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong việc hát karaoke, Nguyễn Thành Vũ đã dùng cục bê tông đánh vào đầu anh Đinh Việt Linh khiến nạn nhân tử vong.

Theo Nguyễn Hưng

Công An Nhân Dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top