Tai nạn làm 12 người chết ở Bình Thuận: Nạn nhân cấp cứu ở BV Chợ Rẫy đang nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình (BV Chợ Rẫy) cho biết, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng tình hình nạn nhân Vy Thanh Hiếu vẫn đang nguy kịch và chưa có cải thiện đáng kể.

Tại nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Thuận khiến nhiều người thương vong  - Ảnh: Quế Hà.

Tại nạn giao thông kinh hoàng ở Bình Thuận khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Quế Hà.

BS Hiệp cũng cho hay, nạn nhân Hiếu với tình trạng bỏng sâu và bỏng hô hấp nên tiên lượng rất khó khăn.

Trong vụ tai nan giao thông nghiêm trọng ở Bình Thuận hôm 22/5, nạn nhân Hiếu (sinh năm 1970 ) được chuyển đến BV Chợ Rẫy lúc 13 giờ 20 cùng ngày trong tình trạng phỏng 73% độ 2, độ 3; 47% độ sâu.

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Khang - Phó khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy, 2 nạn nhân khác của vụ tai nạn, Phạm Trần Thanh Tâm và Hoàng Hữu Tâm, đã có cải thiện đáng kể.

Theo đó, nạn nhân Phạm Trần Thanh Tâm được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng liệt 2 chân, trên phim CT Scan cho thấy bệnh nhân bị vỡ thân đốt sống D12, có mảnh rời chèn ép tủy. Nạn nhân này được chỉ định mổ cấp cứu lúc 23h hôm 22/5.

Theo BS Khang, ca mổ kết thúc vào khoảng 2h hôm nay (23/5). Sau mổ, bệnh nhân được chuyển đền khoa Ngoại Thần kinh. Thăm khám hồi trưa nay, BS Khang nhận xét bệnh nhân tỉnh táo, kiểm tra chân bệnh nhân cho thấy các ngón chân của cả 2 chân đã nhúc nhích được - cho thấy khả năng có thể phục hồi vận động của bệnh nhân.

“Dấu hiệu này cho thấy, tủy chỉ bị chèn ép chứ không bị dập nên sau khi giải ép tủy thì khả năng vận động 2 chân đã bắt đầu hồi phục” – BS Khang giải thích thêm.

Với nạn nhân Hoàng Hữu Tâm, người được chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị gãy vỡ đốt sống thắt lưng L1 và được chỉ định mỗ. Ca mổ tiến hành lúc 3 giờ sáng nay và kéo dài 3h. Sau mổ bệnh nhân cũng được chuyển lên khoa Ngoại Thần kinh.

“Hiện nạn nhân Hữu Tâm tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tuy nhiên còn đau ở vùng mổ, tê và yếu 2 chân, nhưng vẫn cử động được. Tiên lượng có khả năng có thể phục hồi được vận động” – BS Khang thông tin thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.