Tài nguyên bị xâm hại, lãnh đạo vẫn “ung dung”?
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài điều tra về những sai phạm của lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn, Quảng Ninh trong việc cấp sai hàng nghìn hec ta đất, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc thanh tra làm rõ.
Chỉ tính riêng từ ngày 1/1/2006 đến ngày 31/10/2010, lãnh đạo huyện này đã giao đất rừng cho 116 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 857,1 ha; làm thủ tục chuyển nhượng đất lâm nghiệp cho 21 trường hợp với diện tích 201,1 ha và phê duyệt 6 dự án phát triển rừng kết hợp du lịch sinh thái. UBND huyện cũng đã giao mặt nước cho 195 hộ gia đình với diện tích 299,9 ha; cho thuê mặt nước đối với 108 hộ với diện tích 215,72 ha.
Không chỉ cố tình thực hiện trái với các chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn còn có nhiều sai phạm, vượt thẩm quyền. Từ năm 2006 đến 2010, ông Nguyễn Trọng Minh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn đã ký các quyết định cho 4 doanh nghiệp thực hiện các dự án: Dự án mặt bằng nạo vét luồng tàu, thuyền và vùng neo đậu tại bến cập tàu tại cồn Trụi, xã Minh Châu do Hợp tác xã Kim Thành thực hiện; Dự án nạo vét luồng tàu, thuyền và vùng neo đậu tại bến tàu khách Minh Châu (Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng); Dự án tôn tạo làm bến tạm (Cty CP thủy sản Cái Rồng) và dự án xây dựng nhà xưởng chế biến đông lạnh (Công ty TNHH Phúc Hiền).
Ngoài việc cấp, giao đất rừng, mặt nước trái quy định, duyệt dự án trái thẩm quyền, một loạt các sai phạm khác của đội ngũ lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn cũng đã được làm rõ: Phê duyệt dự án trong quy hoạch chưa được phê duyệt; Buông lỏng quản lý để các doanh nghiệp tự ý san gạt mặt bằng trong khi không có giấy phép xây dựng... (những vấn đề này cũng đã được Báo GĐ&XH đề cập trước đó).
Với một loạt các sai phạm có hệ thống trên, người dân tại huyện đảo Vân Đồn khi tiếp xúc với phóng viên đã bày tỏ quan ngại và đặt nhiều câu hỏi nghi vấn đối với năng lực quản lý cũng như tính trung thực của một số lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn. Họ mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ mạnh tay xử lý triệt để “mớ bùng nhùng” này. Các dự án cấp sai có thể bị thu lại.
Theo thông tin phóng viên nắm được, việc xử lý các cán bộ liên quan đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Khi để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng này, hai vị lãnh đạo liên quan trực tiếp đến hàng loạt sai phạm trên là ông Nguyễn Trọng Minh- nguyên Chủ tịch UBND huyện đã được điều chuyển về làm Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh và hiện được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả; còn ông Hoàng Văn Thanh vẫn giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn.