Tạm biệt chứng đau đầu
GiadinhNet - Người bị huyết áp thấp rất nhạy cảm với thời tiết. Khi thời tiết thay đổi và những khi trời quá nóng hoặc đột ngột chuyển lạnh đều là nỗi ám ảnh của họ, bởi lúc này những cơn đau đầu của chứng huyết áp thấp sẽ thường xuyên ghé thăm.

Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi là những triệu chứng thường gặp của huyết áp thấp. Hễ thời tiết chuyển mùa, rồi vào mùa hè nóng nực hay mùa đông se lạnh, làm mạch máu của người huyết áp thấp giãn ra hoặc co lại nhiều lần tạo hiện tượng đầu đau quay cuồng, như búa bổ và có tiếng đập nhẹ ở trong đầu hay hai bên thái dương.
Đặc biệt, chóng mặt đau đầu lại có cơ hội hoành hành nếu người bệnh thay đổi nhiệt độ đột ngột, như vào phòng điều hòa nhiệt độ lạnh trong mùa hè, hoặc từ không khí lạnh trong mùa đông bước vào căn phòng ấm áp, chỉ số huyết áp có thể giảm rất nhanh.
Để đau đầu không ghé thăm
Bên cạnh những phương pháp chữa trị thông thường đối với chứng huyết áp thấp như uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, tăng lượng muối sử dụng trong từng bữa ăn, uống cà phê, hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá… người bệnh cần chú ý một vài điều dưới đây để cơn đau đầu hạn chế xuất hiện mỗi lúc thời tiết thay đổi.
Người bị huyết áp thấp không nên thường xuyên có mặt ở những nơi công cộng, không khí ngột ngạt, nhiệt độ tăng cao dễ khiến huyết áp tụt - nguyên nhân dẫn đến cơn đau đầu. Ngoài ra, việc đi lại hay đứng chờ quá lâu - tình trạng thường thấy khi đi mua sắm đều không tốt cho bệnh nhân huyết áp thấp. Người bệnh cũng hạn chế đi du lịch nhiều người vcả những chuyến xe buýt đông đúc.
Người bệnh cần tránh những nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, như việc tắm nước nóng quá lâu, phơi mình trên bãi cát dưới cái nắng gắt mùa hè hay tiếp xúc với không khí lạnh ngoài trời của mùa đông quá lâu.
Nên tắm trong bồn hoặc dưới vòi hoa sen bằng nước mát và ở nơi mát mẻ, thoáng đãng vào mùa hè. Mùa đông giá lạnh thì hãy thường xuyên giữ ấm cơ thể, rút ngắn thời gian tắm, và phòng tắm phải thật kín gió. Đặc biệt, không được tắm sau khi đã uống rượu, vì lúc này huyết áp giảm nhanh chóng.
Tập thể dục đều đặn luôn là biện pháp tốt nhất để phòng tránh các cơn đau đầu do huyết áp thấp gây ra. Bạn có thể chọn đi bộ, yoga hay bất cứ môn thể thao yêu thích nào, nhưng phải luôn khởi động làm nóng cơ thể trước khi vận động.
Cách xử lý nhanh khi bị đau đầu đột ngột
Đã mắc chứng huyết áp thấp, người bệnh dù ít dù nhiều cũng sẽ phải đối mặt với những cơn đau đầu đột ngột. Do đó, người thân của bênh nhân cần biết một số biện pháp hữu hiệu để chấm dứt cơn đau đầu nhanh chóng.
- Đưa người bệnh đến nơi thoáng mát, đặt người bệnh nằm trên giường, đầu hơi thấp, nâng cao hai chân nhằm kích thích lượng máu lưu thông trong cơ thể.
- Cho bệnh nhân uống 480 ml nước và nghỉ ngơi ít nhất 15 phút để nhịp tim và chỉ số huyết áp trở lại bình thường. Lúc này, cơn đau đầu do huyết áp hạ thấp cũng sẽ dần tan biến.
- Hãy cho người bệnh sử dụng thuốc điều trị nếu cần thiết.

Người đàn ông đột tử sau trận đấu tennis
Sống khỏe - 7 giờ trướcNgày 1/4, Bệnh viện E đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 41 tuổi do xe cấp cứu 115 đưa đến trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn sau khi chơi tennis.

Ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Sống khỏe - 7 giờ trướcMô hình ra đời nhằm xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ cảm giác đau rát, châm chích vùng mạn sườn, ko còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Vừa qua, Viện Đông y Việt Nam phối hợp với các chuyên gia vừa tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhận thức đúng, can thiệp kịp thời giúp trẻ tự kỷ sớm hòa nhập cộng đồng
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Theo các chuyên gia, dù không thể "chữa khỏi" nhưng tự kỷ hoàn toàn có thể được hỗ trợ hiệu quả nếu có nhận thức đúng và hành động đúng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Căn bệnh lupus ban đỏ của bé đã ảnh hưởng đến thận nên cần ăn nhạt, ít muối, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tốt nhất trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều...

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcRospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?
Sống khỏe - 14 giờ trướcNhiều người thích ăn chuối hàng ngày nhưng lo lắng hàm lượng đường trong loại quả này ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo những thông tin dinh dưỡng của chuối để có thêm lựa chọn cho chế độ ăn.

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?
Y tế - 17 giờ trướcCơ quan BHXH thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặpGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.