Tôi là "tai họa" của vợ
Tâm sựTôi không giữ được nhà vì thua lỗ, mất gần hết vốn, chỉ còn đủ để mở một quán ăn bình dân. Vợ cũng đi làm ngân hàng, công việc cực nhọc hơn bao người khác mà còn phải lo tiếp cho tôi, xót xa lắm.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Tôi không giữ được nhà vì thua lỗ, mất gần hết vốn, chỉ còn đủ để mở một quán ăn bình dân. Vợ cũng đi làm ngân hàng, công việc cực nhọc hơn bao người khác mà còn phải lo tiếp cho tôi, xót xa lắm.
Tôi vừa ghét vừa yêu anh, mới xa tôi mấy tháng anh đã tìm ngay người khác kề cận. Cô bé là giáo viên kèm con anh học.
Khi tôi mang bầu, anh đã ra ngoài massage "đặc biệt" rồi từ đó không cho tôi đụng vào người anh nữa.
Tôi không muốn bạn gái vì tôi mà chịu tiếng là bất hiếu. Tôi chấp nhận rút lui để Chi cưới người mà bố mẹ nàng muốn - (Đại).
Nhiều người luôn nghĩ trong giai đoạn “cưa cẩm” nhau, người con trai đương nhiên phải trả tất cả các khoản “tình phí”.
Ngày xưa cô ấy béo béo 1 tí tôi vẫn thấy thích thú khi vợ chồng gần gũi. Nhưng từ ngày cô ấy đi thẩm mỹ về, tôi lại bị mất hứng.
Chẳng hiểu vì chuyện gì, anh nói đã không còn yêu tôi nữa. Đó là lý do duy nhất anh đưa ra và cũng là khi anh đưa cho tôi tờ đơn ly dị.
Giá nó là con gái tôi, tôi đã đánh cho nó một trận rồi, nhưng vì nó là con dâu, nên tôi chẳng dám đánh, chẳng dám nói nặng.
Anh cầu xin tôi tha thứ vì ngày trước định lấy tôi chỉ vì muốn được gần chị, rồi anh nhận ra không đúng nên chủ động rời xa tôi.
Đi đâu tôi cũng bị bạn bè và bố mẹ các bạn coi thường. Nhiều người còn không cho con chơi với anh em tôi khi biết bố mẹ tôi bỏ nhau.
Tôi bỏ cô vợ vào hàng "hot girl" để lấy một người quê mùa, cục mịch làm ô sin cho nhà tôi.
Tôi đau đớn khi biết trước tôi, anh đã từng kết hôn với một người phụ nữ khác.
Mẹ chồng tôi nói: “Nếu đi thì đi luôn đi nghen, đừng có về nữa, tôi không có chứa đâu”.
Em và con mừng rỡ gặp anh, nhưng anh không thế. Anh bỏ mặc hai mẹ con, không điện thoại, không câu chat hỏi thăm.
Nó đã có câu trả lời, nhưng vẫn hỏi, chỉ vì thèm nghe từ chính miệng người đó. Nó đem cả trái tim đánh cược, kết quả chỉ là sự im lặng.
Chồng đi công tác xa, tôi cũng lo sợ anh trăng hoa, ngoại tình như bố chồng.
"Hãy mở Facebook ra đi, có hình rồi đấy. Cô đừng trách tôi, hãy viết đơn nghỉ việc đi, mặt mo cũng phải đi thôi."
Vợ anh không chăm lo gia đình, còn em lại cực kì đảm đang nên anh bỏ vợ lấy em là quá "chuẩn".
Một ngày cháu lén lút lấy điện thoại mẹ, chắc chắn vẫn là số điện thoại ấy, với nội dung: “Anh với em đến với nhau là vì tình yêu thật, không vì bất cứ thứ gì khác, em đừng sợ”.
Vào một ngày tháng 4/2013, một người phụ nữ luống tuổi điện thoại cho tôi, bà ấy nói như van xin tôi tha thứ cho con gái bà, vì đã "ăn nằm" với chồng tôi.
Thời gian anh đi học, chị ở nhà như người nghiện 'chuyện ấy', quan hệ với bất cứ người nào, kể cả bạn tôi.
Thật sự, mình chưa bao giờ nghĩ mình lại tâm sự câu chuyện thật của đời mình lên đây. Nhưng hôm nay thực sự mình vừa làm một việc mà mình đang không biết đấy là đúng hay sai nữa.
Chuyện của mình đã xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi nhưng lúc nào với mình nó cũng nguyên mới như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Chồng tôi bảo, mối tình đầu rất quan trọng với anh, rằng nếu cô ấy cần thì anh sẵn sàng ở bên.
Họ càng ngày càng say đắm, cuồng si, mỗi ngày chồng tôi gọi điện, nhắn tin cho cô ấy cả chục cuộc. Nếu tôi nói đụng chạm đến cô bạn là anh lại hằn học, sẵn sàng ký đơn ly hôn nếu tôi đồng ý.
Gần một năm lại đây tôi hoàn toàn không còn ham muốn nữa thậm chí cảm thấy khó chịu và bực bội khi "yêu". Tôi đã thử dùng thuốc tăng cường ham muốn nhưng đều không có hiệu quả.
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.
Suốt một tháng sau ngày nhận hung tin, tôi và vợ đều sống trong nỗi buồn riêng.