Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tản mạn "đi Tết"

Thứ bảy, 07:19 03/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Từ xa xưa, việc tặng quà ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè mỗi dịp Tết đến xuân về là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Dân gian có câu: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”.

Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, trưởng thành, thầy cô là người có công dạy dỗ, việc tết cha, tết mẹ, tết thầy là chuyện đương nhiên. Trong cuốn "Việt Nam phong tục", học giả Phan Kế Bính viết, học trò mới nhập môn, phải kiếm buồng cau lạy yết kiến thầy hai lạy. Lúc học gặp khi ngày Tết thì mùa nào thức ấy, hoặc cặp gà thúng gạo, hoặc đường mứt bánh trái, tùy gia cảnh mà đem đến lễ thầy.

Như vậy có thể thấy, việc tặng quà Tết không câu nệ nhiều hay ít, sang hay hèn, mà quan trọng là thể hiện được sự tôn trọng, tri ân, trang trọng.

Nhưng cùng với sự biến đổi của xã hội, những món quà Tết ngày càng trở nên thực dụng. Người ta lợi dụng Tết nhất để biếu xén nhằm mưu lợi bản thân. Khi thì để thăng quan, tiến chức, lấy được dự án này, công trình nọ, hoặc có khi chỉ để lấy lòng thầy cô, đặng cho con mình được đứng nhất, nhì lớp, làm vẻ vang gia tộc bằng cái danh hão. Mới đây, trong một phiên tòa, dư luận bàng hoàng khi nghe bị cáo khai, chỉ sắp xếp một bữa ăn trưa, người này đã được "trả công" tới 5 tỷ đồng. Quà ngày thường đã vậy, ngày Tết không biết đến đâu?

Mà việc tặng quà giờ ngày càng tinh vi. Ngoài phong bao, phong bì, người ta còn tặng nhau cổ phần, cổ phiếu, tặng suất mua căn hộ, tặng chậu hoa, cây cảnh - tất nhiên là tiền tiền tỷ - vừa kín đáo, vừa sạch sẽ. Cũng chẳng cứ dịp lễ Tết, họ nghĩ ra đủ các ngày để tặng và được tặng: sinh nhật mẹ, thôi nôi con, ngày giỗ ông, ngày mất bà. Có người còn bật mí, họ từng đi biếu quà nhân ngày...Quốc tế lao động.

Việc tặng quà cho nhau với ý nghĩa tốt đẹp đã bị một số người làm cho biến tướng, méo mó, khiến nhiều người cứ đến dịp lễ Tết là sợ. Tốn tiền là một chuyện, họ sợ cái cảnh mệt nhoài luồn lách trên đường, chen chân nhau sắp hàng tại cổng các dinh thự hay trụ sở cơ quan chờ làm "đối ngoại". Người này "đi Tết" người kia, người kia lại "đi Tết" người khác, người khác lại "đi" người khác nữa. Người tặng quà và cả món quà cứ quay như chong chóng. Đến tặng quà, tình cảm đâu chẳng thấy, mà cứ như ca sĩ chạy sô.

Những năm trở lại đây, các cơ quan Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản, chỉ thị để dẹp bỏ tình trạng này. Dịp Tết năm nay, ngày 22/12/2017, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW, yêu cầu các cơ quan, đoàn thể tập trung thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đặc biệt nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên hoặc cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức, nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.

Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã đặt tấm biển "không tiếp khách đến chúc Tết" ngay tại cửa trụ sở. Một cán bộ Văn phòng Ban còn cho biết, lãnh đạo Ban cũng chỉ thăm hỏi những người đã về hưu và diện chính sách, tức là quán triệt "trên không chúc dưới mà dưới cũng không chúc trên". Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương không chúc tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Người đứng đầu một số tỉnh, thành cũng chính thức có các văn bản cấm công chức, viên chức đi thăm, tặng quà cho lãnh đạo cấp trên, dành thời gian, nguồn lực chăm lo Tết cho nhân dân.

Đó là những quan điểm hết sức rõ ràng trước "vấn nạn" quà Tết. Tất nhiên, để triệt tiêu hoàn toàn việc này không thể ngày một, ngày hai. Nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự giám sát của nhân dân, hy vọng tình hình năm nay tiếp tục có những biến chuyển tích cực hơn.

Khôi Vũ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top