Tận mắt chứng kiến bạn bị sét đánh tử vong khi chơi đá bóng: Lời cảnh báo trong mùa mưa

| Xã hội

Chỉ trong vòng tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra 3 vụ sét đánh làm 5 người thương vong. Những nạn nhân tử vong chỉ là học sinh trung học cơ sở (THCS).

Cụ thể, vào ngày 9/5 trên địa bàn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận xuất hiện cơn mưa giông kèm theo sấm sét. Khi đang trên đường đi làm về qua khu vực thôn Gò Sạn thuộc xã Bắc Phong thì anh Mang Em và anh Mang Vìn bị sét đánh trúng.

Vụ tai nạn đã làm anh Mang Em (SN 1997, ngụ thôn xóm Bằng 1, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) tử vong tại chỗ, anh Mang Vìn (SN 1985, ngụ xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) bị thương nặng.

Thời tiết mưa kèm sấm chớp diễn ra tại Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Lượng Thị Gọn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, địa phương cũng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình 2 nạn nhân. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ kinh phí mai táng và hỗ trợ điều trị cho 2 nạn nhân".

Ngoài ra, bà Gọn cũng cho biết thêm, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tình hình mưa, sấm sét diễn ra thất thường nên địa phương cũng đã khuyến cáo bà con mỗi khi ra đường nếu gặp trời có sấm sét hoặc mưa lớn thì nên tắt nguồn điện thoại và tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh xảy ra các sự việc tương tự.

Sau vụ sét đánh ở Thuận Bắc thì vào khoảng 15h ngày 21/5, trên địa bàn thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước cũng xuất hiện mưa giông và sấm chớp. Thời gian này, sấm sét cũng đã khiến em Lộ Bảo Ngọc Đạt (học sinh lớp 7/2, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ninh Phước) tử vong.

Em Kidu (giữa) và các bạn bàng hoàng kể lại chuyện Duyệt và Quốc bị sét đánh.

Mới đây nhất, vào chiều 24/5, trong khi đang chơi đá bóng tại sân vận động Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, 2 em Kiều Ngọc Duyệt và Kiều Thanh Quốc (học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phước Nam) đã bị sét đánh, khiến Duyệt chết tại chỗ và Quốc bị thương.

Chứng kiến vụ việc xảy ra, em Kiều Đại Kidu (học sinh lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) bàng hoàng kể lại: “Chiều hôm đó sau khi tan học ở trường, nhóm tụi em khoảng 20 bạn rủ nhau ra sân bóng chơi. Chơi được một lúc thì trời mưa to, tụi em chạy vô sân khấu trong sân vận động để núp mưa. Lúc đó có một bạn trong nhóm nói là sét đánh một xíu là xong. Nghe vậy các bạn đã chạy ra sân chơi đá bóng tiếp. Trong lúc Duyệt và Quốc đang giành bóng nhau thì bị sét đánh trúng. Lúc đó tụi em hoảng loạn chạy tứ tung. Sau sự việc đó, tụi em sợ lắm, thấy mưa là không dám ra ngoài đá bóng nữa".

Việc lo hậu sự và mai táng em Kiều Ngọc Duyệt đã được gia đình hoàn tất vào tối cùng ngày. Riêng em Kiều Thanh Quốc, sau khi được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã bình phục và đến trưa ngày 25/5 được xuất viện về nhà.

Theo ông Nguyễn Sỹ Thoại, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục qua 20-230 vĩ bắc, cùng với đó là kết hợp của trường gió tây nam cường độ trung bình nên thời tiết khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng thường xuất hiện mưa giông, kèm theo sấm sét vào thời gian chiều tối và đêm.”

Theo khuyến cáo trong lúc trời mưa kèm giông mọi người nên hạn chế ra đường để tránh xảy ra những vụ việc thương tâm. (Ảnh: Duy Quan).

“Trong thời gian tới là thời kỳ hoạt động của gió mùa tây nam và đây cũng chính là thời gian xuất hiện nhiều mưa giông trên khu vực Nam Trung Bộ, do đó thời tiết ở tỉnh Ninh Thuận vẫn tiếp tục xảy ra mưa giông, kèm theo lốc, sét… nên bà con cần chú ý đề phòng", ông Thoại cho biết thêm.

Trước tình hình dự báo thời tiết như trên, ông Thoại cũng khuyến cáo mọi người khi có mưa giông và sấm chớp cần giữ an toàn cho bản thân, nếu ở trong nhà thì đóng chặt cửa sổ, rút phích cắm đồ điện tử; không sử dụng điện thoại.

Nếu ở ngoài trời khi có giông, gió nổi lên, việc đầu tiên cần làm là phải ngay lập tức tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Các hoạt động vui chơi ngoài trời khi đang có giông mọi người cũng cần nên hạn chế để tránh xảy ra tai nạn do sấm sét. (Ảnh: Duy Quan).

Nơi tránh trú an toàn là những tòa nhà kiên cố, tuyệt đối không trú dưới những tòa nhà lợp bờ-rô xi-măng, lợp tôn mỏng vì rất dễ bị tốc mái, sập đổ; không trú dưới những gốc cây, cột điện biển quảng cáo, tránh xa những nơi rộng rãi, ẩm ướt và không cầm ô hay đứng cạnh vật liệu kim loại.

Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn như ở ngoài đồng, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như cuốc, xẻng, xe máy... Tìm chỗ khô ráo, đứng ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, nhón chân và không nằm xuống đất, làm sao để phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất.

“Để bảo vệ công trình, nhà cửa, vật gia dụng, cần phải lắp đặt hệ thống thu lôi, khi có giông sét nên tháo dây ăng-ten ra khỏi ti vi, cúp cầu dao điện”, ông Thoại nhấn mạnh.

Theo Duy Quan (Nguoiduatin.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.