Tân Sơn làm tốt công tác Dân số – KHHGĐ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tân Sơn là một trong 62 huyện miền núi đặc biệt khó khăn của cả nước được thụ hưởng chương trình 30A của Chính phủ.

Người dân huyện Tân Sơn được bác sĩ kê đơn, tư vấn sức khỏe sinh sản.


Tân Sơn có 17 xã, thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 68.858 km²; có 19.164 hộ với 81.419 nhân khẩu, trong đó phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng là 23.723; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,27 %; đồng bào dân tộc thiểu số 66.315 người, chiếm 82% bao gồm các dân tộc: Mường, Giao, Tày, Nùng, Thái, Mông.... Đời sống của nhân còn nhiều khó khăn, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông và trồng rừng. Một trong những thách thức lớn trong công tác dân số – KHHGĐ ở Tân Sơn trong những năm gần đây đó là tỉ lệ sinh con thứ ba cao; tỷ số mất cân bằng giới tính cao (năm 2010 là 119 nam/100 nữ; năm 2011 là 126 nam/100 nữ; 6 tháng đầu năm 2012 là 138 nam/100 nữ).
 
Từ thực trạng đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã ban hành chính sách, các văn bản chỉ đạo sát sao kịp thời, do đó công tác Dân số- KHHGĐ của huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc, Trưởng ban Dân số- KHHGĐ - cho biết: Công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay là hết sức khó khăn.
 
Địa bàn xã Thu Cúc rộng, đường sá đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, song với sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND, đã thành lập ban chỉ đạo công tác dân số tại cơ sở; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các địa bàn; đồng thời phối hợp tốt với ban ngành tại địa phương tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu do cấp trên giao.

Trao đổi với chúng tôi ông Bùi Văn Huấn - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Sơn - Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ cho biết: Công tác Dân số - KHHGĐ ở Tân Sơn trong những năm gần đây còn rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ với  12 thành viên, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực và địa bàn khác nhau; đồng thời chỉ đạo 100% các xã thành lập ban chỉ đạo công tác dân số và tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đặc biệt công tác Dân số - KHHGĐ được coi là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. 

Song song với việc triển khai các hoạt động của ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, huyện ủy  đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06 /NQ-HU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015; UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015; công văn số 218/UBND-TTDS về tăng cường biện pháp thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ ở các xã; trong đó có hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ hàng năm của huyện và xã trên 50 triệu đồng.
 
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Sơn cùng các hội viên tham gia cổ động chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2012

Do được sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tân Sơn đã làm tốt công tác truyền thông- giáo dục trên cả diện rộng và chiều sâu, duy trì hoạt động thường xuyên và trong các đợt chiến dịch. Công tác vận động được chú trọng, tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng xã hội hoá công tác Dân số-KHHGĐ.
 
Năm 2012,  huyện Tân Sơn được giao 8/17 xã, thị trấn triển khai chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền vân động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao vùng khó khăn”. Kết quả là các biện pháp tránh thai lâm sàng tăng lên rõ rệt, các dịch vụ chăm sóc thai nghén, khám chữa bệnh phụ khoa, tư vấn trực tiếp nâng cao hiểu biết phòng bệnh và phát hiện điều trị kịp thời một số bệnh nặng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được triển khai và đạt hiệu quả. Trên địa bàn huyện có 3 xã trên 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 (xã Kiệt Sơn, Tam Thanh, Lai Đồng);  có 14 khu dân cư trên 10 năm liền không có người sinh con thứ ba.
 
Từ những kết quả trên cho thấy sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Tân Sơn về công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian qua đã góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới nói chung và xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nói riêng.
 
Hồng Quân
kimvan
Ý kiến của bạn
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.