Tăng giá vé tham quan, khách đến Vịnh Hạ Long có giảm?

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ban Quản lý Vịnh Hạ Long vừa đề xuất lên UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 1/1/2019. Thông tin này đã khiến cho nhiều đơn vị lữ hành phản ứng và cảnh báo, mức tăng này sẽ kéo theo việc giảm số lượng du khách đến với Hạ Long.


Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao.     Ảnh: TL

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: TL

Tăng bao nhiêu là đủ?

Theo đề xuất, phí tham quan các tuyến 1 (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái), tuyến 2 (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên), tuyến 4 (hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng - Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp) và tuyến 5 (hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái, bến Gia Luận - Cát Bà, Hải Phòng) đều tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người. Riêng tuyến 3 (Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Dù) giữ nguyên mức 200.000 đồng/ người nhằm thu hút khách du lịch tham quan và giãn khách tập trung vùng trọng tâm di sản.

Đối với các tuyến tham quan và nghỉ đêm trên vịnh, phí lưu trú 1 đêm tăng từ 550.000 đồng lên 950.000 đồng/người; phí lưu trú 2 đêm tăng từ 750.000 đồng lên 1,3 triệu đồng/người. Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, việc tăng phí theo lộ trình dựa trên căn cứ thực tế mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long so với một số di sản thế giới tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Quần thể Angkor (Campuchia), mức thu tham quan trong ngày 37 USD/người (858.000 đồng); khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (Trung Quốc): mức thu phí đối với người lớn là 466.000 đồng và 839.000 đồng. Còn ở Việt Nam, phí tham quan theo tuyến 3,4 của Di tích cố đô Huế là 280.000 đồng và 360.000 đồng. Như vậy, so với các di sản nêu trên, mức thu phí Vịnh Hạ Long hiện tại đang ở mức thấp hơn.

Trước đó, hồi tháng 4/2017, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã điều chỉnh mức tăng. Đầu năm là 200.000 đồng/1 đêm và 350.000 đồng/2 đêm nhưng từ 4/2017, Quảng Ninh áp dụng mức giá mới, tăng lên đến 275% cho 2 đêm và 200% cho 1 đêm lưu trú trên Vịnh Hạ Long.

“Tôi không biết mức tăng bao nhiêu Ban Quản lý Vịnh Hạ Long mới cho là đủ? Trong tương lai gần sẽ còn bao nhiêu lần tăng như thế này nữa?”, ông Phạm Hà, Giám đốc Luxury Travel nói. Theo ông Phạm Hà, ở Thái Lan, với 42 USD du khách có thể trải nghiệm tour 2 ngày 1 đêm trọn gói (bao gồm tất cả các bữa ăn, phòng nghỉ tại khách sạn, hướng dẫn, xe cộ…) mà dịch vụ lại tốt. Trong khi đó, với số tiền này, du khách đến Việt Nam chỉ đủ tiền mua vé tham quan và phải bỏ thêm các chi phí khác về đi lại, ăn uống…

Nguy cơ mất khách?

Ông Lê Công Năng - Trưởng phòng Truyền thông tiếp thị (Công ty Du lịch Vietrantour) cho biết: “Hiện Công ty vẫn chưa nhận được văn bản chính thức của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thông báo về mức giá thay đổi, nhưng nếu điều này được thực hiện thì sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến nhu cầu tham quan. Việc tăng nguồn thu để tu bổ, tôn tạo cảnh quan, môi trường cho Vịnh Hạ Long là cần thiết nhưng nếu chất lượng dịch vụ không tăng thì sự trở lại của du khách sẽ không nhiều, thậm chí là sẽ cân nhắc khi đến với Hạ Long. Tuy nhiên, để cân đối với mức tăng này, chúng tôi sẽ tính toán để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất cho du khách. Ngoài ra, sẽ khai thác thêm các điểm vui chơi giải trí trong hành trình để tương xứng với số tiền du khách bỏ ra”.

Hiện nay, khi chưa có đề xuất tăng mức phí này thì giá vé hiện tại tham quan Vịnh Hạ Long cũng đã được coi là khá cao. Nếu tăng phí tham quan thì đồng nghĩa, các công ty lữ hành lại phải tăng giá dịch vụ và khách là người chịu thiệt, trong khi chất lượng dịch vụ chưa chắc tăng theo. Thực tế, Vịnh Hạ Long đang bị mất dần thị trường về phía Cát Bà (Hải Phòng) bởi cảnh quan nơi nghỉ đêm giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ (Cát Bà) khá giống nhau, trong khi tàu của Cát Bà có giá thấp hơn. Thêm nữa, các điểm tham quan Vịnh Hạ Long vẫn khai thác các tuyến cố định mà không có thêm các điểm mới và Vịnh Hạ Long tồn tại một số bất cập.

Theo các đơn vị lữ hành, thay vì tăng giá vé dịch vụ, tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cần phải quy hoạch lại tuyến điểm để phân khúc đối tượng du khách thay vì chỉ nghĩ đến việc tăng phí tham quan.

Minh Nhật

Ý kiến của bạn
Tags:
Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 có thể thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.