Tăng huyết áp
Nhập viện cấp cứu vì ăn thanh long sai cách
Sống khỏeGiadinhNet - Thanh long là loại quả rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng không vì thế mà được ăn tùy tiên, đặc biệt là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt hay có tiền sử huyết áp thấp.
Bị biến chứng từ 'kẻ giết người số 1', bệnh nhân xin về chờ chết, bác sĩ giành giật sự sống thần kỳ
Y tếGiadinhNet - Bị tăng huyết áp mà không biết, ông V bị biến chứng đột quỵ, lóc tách động mạch chủ cực nguy hiểm. Đã có lúc gia đình xin bác sĩ cho về "chờ chết".
Các bệnh nhân sự cố chạy thận ở Nghệ An đã ổn định sức khỏe
Y tếGiadinhNet - Sau 3 ngày điều trị, các bệnh nhân có biểu hiện bất thường khi chạy thận tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã dần ổn định sức khỏe.
Dấu hiệu người bị tăng huyết áp, cần nhập viện ngay
Sống khỏeGiadinhNet - Tăng huyết áp được mệnh danh là kể giết người thầm lặng, bởi hầu hết các bệnh nhân không hề có triệu chứng gì, và khi có triệu chứng trên lâm sàng thì đã là biến chứng.
Từ vụ đột tử vì uống nước lạnh, chuyên gia cảnh báo không uống nước lạnh nếu cơ thể có dấu hiệu sau
Sống khỏeGiadinhNet - Các bác sĩ cũng cảnh báo bạn không nên uống nước lạnh sau khi tập luyện vất vả vì nó có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức.
Trứng luộc rất dễ bị nhiễm khuẩn bởi hành động mà nhiều người hay làm khi luộc trứng
ĂnGiadinhNet- Để trứng nhanh nguội và dóc vỏ, nhiều người hay vớt trứng ra là ngâm ngay vào nước lã mà không biết tác hại của hành động này.
Mùa hè, người cao tuổi bị tăng huyết áp cần chú ý những gì?
Sống khỏeGiadinhNet - Theo các chuyên gia, mùa hè, thời tiết nắng nóng có nhiều tác động tới bệnh tăng huyết áp, nhất là đối với người cao tuổi (NCT). Do đó, NCT cần chủ động có các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát tốt huyết áp để ngăn ngừa những biến chứng xấu có thể xảy ra.
Người cao tuổi và nỗi ám ảnh “nhớ nhớ, quên quên”
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Theo các chuyên gia, cùng với tuổi thọ tăng cao, người cao tuổi (NCT) đang phải đối mặt với nhiều bệnh lý như tim, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, trong đó, hội chứng sa sút trí tuệ cũng được coi là điển hình hay gặp ở nhóm đối tượng này.
Bộ Y tế 'bắt tay' thực hiện 'Ngày đầu tiên' tại Việt Nam
Y tếGiadinhNet - "Ngày đầu tiên" có mục tiêu cải thiện thực trạng kiểm soát bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.
Nắng nóng, những thực phẩm này là kẻ thù của người bị cao huyết áp
Sống khỏeGiadinhNet - Bệnh cao huyết áp được xem như kẻ cướp đi mạng sống của con người một cách thầm lặng.
Bệnh không lây nhiễm (2): Phát hiện sớm và phòng bệnh tăng huyết áp
Y tếGiadinhNet - Tăng huyết áp nguy hiểm bởi nó không chỉ có thể gây chết người mà còn để lại các biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Hội chứng ngừng thở khi ngủ: “Sát thủ thầm lặng”
Sống khỏe“Ngừng thở khi ngủ” là hội chứng ngày càng phổ biến và khá nguy hiểm hiện nay. Chẩn đoán, theo dõi và điều trị sớm sẽ loại bỏ nguy cơ tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, bệnh lý mạch máu não giảm thiểu khả năng tử vong đột ngột.
3 quy tắc giúp người cao huyết áp cả đời không lo suy thận
Sống khỏeTheo thống kê của Trung tâm DI & ADR Quốc gia, có tới 85 – 95% trường hợp bệnh nhân suy thận bị tăng huyết áp. Nguyên nhân là do tăng huyết áp không được kiểm soát, làm gia tăng tốc độ phát triển của bệnh, lâu dài gây ảnh hưởng lên thận, làm suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, nếu biết cách phòng ngừa, người cao huyết áp hoàn toàn có thể không lo về biến chứng đáng sợ này.
Cảnh báo: 3 thói quen buổi sáng khiến người cao huyết áp dễ tử vong
Sống khỏeTheo thống kê tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, có tới 62% trường hợp cấp cứu đột quỵ vào thời gian buổi sáng từ 5h-8h sáng. Nhiều người ở trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, thậm chí nhiều trường hợp tử vong do đến cấp cứu quá muộn. Điều đáng nói là, phần lớn nguyên nhân lại xuất phát từ những thói quen buổi sáng “tưởng vô hại mà hại không tưởng” của hầu hết người bệnh cao huyết áp dưới đây:
Nhận biết căn bệnh nguy hiểm hàng triệu người Việt mắc phải
Y tếGiadinhNet - Theo ước tính, tại Việt Nam, tính riêng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu là khoảng 800.000 người, chiếm xấp xỉ 0,1% dân số. Nguyên nhân chủ yếu do các bệnh lý tại thận, tăng huyết áp và đái tháo đường.
Ít người biết chính thói quen thích mạnh tay với loại gia vị này đẩy người Việt gần hơn với cửa tử
Sống khỏeGiadinhNet - Gần 90% số người Việt nấu ăn luôn cho loại gia vị này vào thực phẩm khi chuẩn bị chế biến.
Người Việt tàn phá bản thân vì thói quen ăn uống ngược đời
Sống khỏeGiadinhNet - Theo tính toán, người dân khu vực đồng bằng Sông Hồng ăn thịt nhiều nhất cả nước. Lượng thịt người Việt ăn vào người tăng gấp 8 lần chỉ trong 25 năm.