Người Việt tàn phá bản thân vì thói quen ăn uống ngược đời
Sống khỏeGiadinhNet - Theo tính toán, người dân khu vực đồng bằng Sông Hồng ăn thịt nhiều nhất cả nước. Lượng thịt người Việt ăn vào người tăng gấp 8 lần chỉ trong 25 năm.
Theo thống kê của Trung tâm DI & ADR Quốc gia, có tới 85 – 95% trường hợp bệnh nhân suy thận bị tăng huyết áp. Nguyên nhân là do tăng huyết áp không được kiểm soát, làm gia tăng tốc độ phát triển của bệnh, lâu dài gây ảnh hưởng lên thận, làm suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, nếu biết cách phòng ngừa, người cao huyết áp hoàn toàn có thể không lo về biến chứng đáng sợ này.
GiadinhNet - Theo tính toán, người dân khu vực đồng bằng Sông Hồng ăn thịt nhiều nhất cả nước. Lượng thịt người Việt ăn vào người tăng gấp 8 lần chỉ trong 25 năm.
Theo thống kê mới nhất của Hiệp Hội Lão khoa Mỹ khoảng 50% nam giới từ 40 tuổi trở lên bị tăng huyết áp có rối loạn chức năng sinh lý. Vậy, làm thế nào để người tăng huyết áp có đời sống chăn gối viên mãn hẳn là mối quan tâm của nhiều người.
GiadinhNet - Tỉ lệ tăng huyết áp đã lên tới 47,3% ở những người trên 25 tuổi, tương đương gần 20,8 triệu bệnh nhân. Tức là cứ 2 người trưởng thành có 1 người bị tăng huyết áp.
GiadinhNet - Nếu bạn đang có vấn đề về tim mạch, thiếu máu hay tăng huyết áp thì việc kết hợp khi chế biến các món ăn dưới đây sẽ giúp bạn vừa ăn ngon miệng, vừa có thể trị bệnh.
Theo thống kê mới nhất, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 người bị suy thận. Trong đó, số người bị suy thận do các bệnh chuyển hóa như tăng huyết áp ngày càng tăng cao. Suy thận do tăng huyết áp không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Mới đây, thông tin thu hồi 2 loại thuốc điều trị cao huyết áp có chứa tạp chất có nguy cơ gây ung thư khiến dư luận hết sức hoang mang. Đặc biệt, 2 loại thuốc điều trị cao huyết áp này khá phổ biến ở Việt Nam.
GiadinhNet – Thực phẩm, chế độ ăn uống không hợp lý và tình trạng dinh dưỡng bao gồm thừa cân, béo phì là các yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm.
GiadinhNet - Để phòng bệnh đột quỵ, trước hết phải phòng ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường...
GiadinhNet - Dù là bệnh không lây nhiễm, nhưng tăng huyết áp lại là bệnh lý rất nguy hiểm và là bệnh “đồng hành” cùng người cao tuổi (NCT) vì có đến 90% không có nguyên nhân, tức là tiên phát. Do đó, NCT phải học cách chung sống hòa bình với bệnh”, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh (BV Lão khoa Trung ương) nhấn mạnh.
GiadinhNet - Nhiều người bị chảy máu cam vẫn nghĩ do thời tiết, hoặc bệnh về mũi. Các chuyên gia cho biết, chảy máu cam có thể là dấu hiệu cảnh báo biến chứng của bệnh cao huyết áp – “kẻ giết người thầm lặng”.
GiadinhNet - Trước sự gia tăng của các bệnh mạn tính trong xã hội hiện đại, Bệnh viện ĐK MEDLATEC đã triển khai có hiệu quả các đề án bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm gan B, C,… tạo cơ hội điều trị 0 đồng cho nhiều người bệnh qua thanh toán của Bảo hiểm y tế.
Tăng huyết áp là căn bệnh gây ra 9,4 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Tỷ lệ tăng huyết áp được dự báo sẽ tăng lên 29,2% (1,5 tỷ người bệnh) vào năm 2025.
GiadinhNet - Tại Việt Nam, cứ 4 người trẻ từ 25 tuổi trở lên, có ít nhất 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chiếm 25,1%. Với bệnh đái tháo đường, hiện nước ta có khoảng 3,5 triệu người mắc.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 người mắc mới đột quỵ và hơn 50% trong số đó tử vong. Đột quỵ xảy ra, nếu không cướp đi sinh mạng của người bệnh thì cũng để lại những di chứng nặng nề như liệt, bại não, biến chứng tâm lý, tâm thần... Người cao huyết áp khi căng thẳng sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ vì 95% bệnh nhân bị đột quỵ có kèm tăng huyết áp. Vậy những người cao huyết áp xem World cup có gọi cơn đột quỵ đến gần?
Thời tiết nắng nóng mùa hè không chỉ là nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng mà còn là tác nhân khiến bệnh cao huyết áp đột ngột tăng. Nếu không biết cách điều chỉnh, việc tăng huyết áp đột ngột có thể cướp đi tính mạng của người bệnh hoặc để lại những di chứng vô cùng nặng nề như liệt nửa người, liệt toàn thân, bại não, biến chứng tâm lý, tâm thần...
GiadinhNet - GS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết thêm, bệnh này nếu không được điều trị, kiểm soát có thể để lại biến chứng hết sức nặng nề ở tim, mắt, não, thận và các mạch máu lớn, từ đó gây tàn phế cho người bệnh và thậm chí có thể gây tử vong.