Chuyện lạ Hải Dương: Phiên chợ duy nhất trong năm không mặc cả
Xã hộiGiadinhNet - Khi mua các mặt hàng thì người bán – người mua không mặc cả giá bao giờ mà tự ngầm quy định giá thành với ước vọng mua sự may mắn cho một năm thịnh vượng.
GiadinhNet - Để chọn được một cành đào, cây đào đẹp nở đúng vào Tết Nguyên Đán không phải là dễ. Nếu không có kinh nghiệm, người tiêu dùng có khi còn mua phải cây “điếc” không nở hoa.
GiadinhNet - Khi mua các mặt hàng thì người bán – người mua không mặc cả giá bao giờ mà tự ngầm quy định giá thành với ước vọng mua sự may mắn cho một năm thịnh vượng.
GiadinhNet - "Gia đình tôi mong muốn vụ án sớm kết thúc, kẻ ác sớm bị trừng trị thích đáng để con gái được an nghỉ...", mẹ bé Nhật Linh nghẹn ngào.
GiadinhNet - Cũng như Việt Nam, những nước này đều ăn Tết cổ truyền theo lịch âm. Mỗi dịp xuân về, họ cũng có phong tục đón Tết nguyên đán như chúng ta. Và mỗi nơi đều có những phong tục, nghi thức đón Tết thật độc lạ.
Những ứng dụng di động miễn phí dưới đây sẽ giúp cho những ngày nghỉ tết Nguyên Đán của bạn trở nên thuận tiện và ý nghĩa hơn.
GiadinhNet - Theo thống kê hiện chỉ có khoảng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tổ chức Tết cổ truyền dân tộc theo lịch Âm mà không theo dương lịch. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn có những nền văn minh lân cận Á Đông như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Đài Loan, Bhutan… Dẫu coi là Tết cổ truyền và theo lịch Âm song mỗi quốc gia, dân tộc lại có một sắc thái Tết riêng độc đáo. Ngay cả ở Việt Nam, sắc thái tết cổ truyền của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc anh em lại có nét khác lạ, độc đáo riêng.
GiadinhNet - Ngày 7/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân mật tiếp đoàn kiều bào Việt Nam tiêu biểu về nước đón Tết theo chương trình "Xuân quê hương 2018".
GiadinhNet - Ngày Tết là dịp gia đình quây quần bên chiếc ti vi nhiều hơn so với ngày thường nên các chương trình được đài truyền hình đầu tư nhiều hơn. Rất nhiều chương trình đặc sắc lên sóng vào những ngày Tết để phục vụ khán giả.
GiadinhNet - Đã trở thành thú chơi từ nhiều năm, tới Rằm tháng Chạp người Hà Nội lại sắm cành đào để chơi trước Tết. Năm nay những cành đào thắm sắc đã tràn về các con đường lớn, ngõ phố khiến không khí Tết về sớm hơn.
GiadinhNet - Không ít người vì lý do nào đó mà không thể về quê ăn Tết để thắp nén hương và dâng mâm cơm cúng gia tiên nên lòng day dứt, đau khổ khôn nguôi. Tuy nhiên, theo thiền sư Thích Nhất Hạnh, bằng cách thực tập 5 lễ thì những người con xa quê có thể thấy được tổ tiên ông bà đang có mặt ngay trong chính cơ thể, thân tâm mình. Đó là sự quay về nương tựa nguồn cội vào bất cứ lúc nào trong mỗi bước chân đi.
Thời điểm cận Tết Nguyên đán cũng là lúc trứng cá Tầm, Đông trùng hạ thảo Tây Tạng hay “vàng đỏ” Saffron…. trở nên hút khách. Món đồ càng đắt đỏ càng khẳng định đẳng cấp của người mua, nên nhiều đại gia Việt đã không tiếc tiền, nhất định phải tìm bằng được những vật phẩm quý hiếm cho dịp năm mới.
GiadinhNet – Mặc dù vẫn trong quá trình tìm lại hình hài nhưng Nguyễn Thị Thùy Dung, 24 tuổi (Thạch Thất, Hà Nội) cho rằng bản thân không quá quan trọng hình thức bề ngoài. Với Dung, sức khỏe ổn định, mẹ và 2 con gái nhỏ mạnh khỏe đã là một đặc ân.
GiadinhNet - Hiện nay, không ít gia đình đã lựa chọn dịch vụ cúng giỗ online, bởi chỉ cần một click chuột, khách hàng có thể lựa chọn cho mình các sản phẩm, gói dịch vụ phù hợp, có người của nghĩa trang cúng giỗ trực tiếp. Tất cả các giao dịch giữa khách hàng với người cung cấp dịch vụ đều được thực hiện qua Internet.
GiadinhNet - Năm hết Tết đến người dân làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) lại tất bật làm vàng mã xanh, đỏ, tím, vàng phục vụ "người âm". Từ người già đến trẻ nhỏ đều tất bật vót tre, làm khung, dán giấy, hối hả chuẩn bị cho vụ mùa lớn nhất trong năm.
Dạo quanh một vòng thị trường quà Tết, không khó để nhận thấy sức nóng đang ngày càng tăng lên khi Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy một tháng. Các nhà cung cấp tung ra hàng loạt các sản phẩm giỏ quà Tết đa dạng về mẫu mã về mức giá để khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tự do lựa chọn.
GiadinhNet - Các bà nội trợ lại “sốt xình xịch” sau thông tin lực lượng chức năng tại Hà Nội bắt quả tang một cơ sở đang bơm tạp chất vào tôm. Sự việc đang tăng thêm mối lo đối với người tiêu dùng, đặc biệt khi dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, gần Tết Mậu Tuất việc mua bán tiền lẻ lại “nóng” từ mạng xã hội đến ngoài thị trường. Mặc dù, Chính phủ đã có quy định xử phạt đối với việc đổi tiền lẻ trái phép nhưng nhiều nơi vẫn lách luật. Bên cạnh đó, tiền có in hình chú chó năm nay được quan tâm đặc biệt.