Thái Bình: Hàng ngìn người đổ về chùa Keo cầu bình an năm mới

| Xã hội

GiadinhNet - Lễ hội Chùa Keo xuân 2017 đã chính thức khai hội với nhiều nghi thức, trò chơi dân gian truyền thống, đậm chất văn hóa, mang tính gắn kết cộng đồng. Lễ hội đã thu hút rất đông người tham gia với mong muốn cầu may mắn bình an.


Chùa Keo thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hội chùa được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức quốc sư Dương Không Lộ và những người có công xây dựng chùa. Trải qua gần 400 năm đến nay Chùa Keo vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc, cấu trúc độc đáo từ thế kỉ 17, chùa được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 2012.

Chùa Keo thuộc xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hội chùa được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức quốc sư Dương Không Lộ và những người có công xây dựng chùa. Trải qua gần 400 năm đến nay Chùa Keo vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc, cấu trúc độc đáo từ thế kỉ 17, chùa được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 2012.


Lễ hội tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái đầu năm của quan khách, tăng ni phạt tử, người dân trong và ngoài tỉnh, xây dựng giữ gìn bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa quê hương đất nước.

Lễ hội tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái đầu năm của quan khách, tăng ni phạt tử, người dân trong và ngoài tỉnh, xây dựng giữ gìn bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa quê hương đất nước.


Ngày khai hội đã có hàng nghìn người từ khắp mọi miền đổ về đây để dâng hương với mong muốn cầu bình an, yên lành cho gia đình và người thân.

Ngày khai hội đã có hàng nghìn người từ khắp mọi miền đổ về đây để dâng hương với mong muốn cầu bình an, yên lành cho gia đình và người thân.


Ông Phạm Công Diện (Trưởng ban tổ chức Hội chùa Keo xuân 2017) cho biết: “Lễ hội mùa Xuân năm 2017, đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến tham gia đa số là những bạn đi làm ăn xa, hay học xa nhà đến cầu tài, học hành và bình an cho gia đình. Để đảm bảo văn hóa lễ hội tránh tình trạng gấy rối an ninh chúng tôi đã có những công tác an ninh, trật tự an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt, công tác phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đảm bảo an toàn khuôn viên di tích, khu nội tự được Ban tổ chức lễ hội đặc biệt quan tâm.

Ông Phạm Công Diện (Trưởng ban tổ chức Hội chùa Keo xuân 2017) cho biết: “Lễ hội mùa Xuân năm 2017, đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến tham gia đa số là những bạn đi làm ăn xa, hay học xa nhà đến cầu tài, học hành và bình an cho gia đình. Để đảm bảo văn hóa lễ hội tránh tình trạng gấy rối an ninh chúng tôi đã có những công tác an ninh, trật tự an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt, công tác phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đảm bảo an toàn khuôn viên di tích, khu nội tự được Ban tổ chức lễ hội đặc biệt quan tâm".


Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham dự nhiều hoạt động thú vị.

Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tham dự nhiều hoạt động thú vị.


Cuộc thi nấu cơm, một nét đặc trưng tại Lễ hội chùa Keo.

Cuộc thi nấu cơm, một nét đặc trưng tại Lễ hội chùa Keo.


Diễn chầu văn cũng là một hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách khi đến với lễ hội chùa Keo 2017.

Diễn chầu văn cũng là một hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách khi đến với lễ hội chùa Keo 2017.


Cuối lễ hội chùa Keo còn có nghi lễ chầu thánh, nghi lễ đặc biệt chỉ có ở lễ hội chùa Keo.

Cuối lễ hội chùa Keo còn có nghi lễ chầu thánh, nghi lễ đặc biệt chỉ có ở lễ hội chùa Keo.

Nguyễn Hồng

Nguyễn Hồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.