Thai phụ đau bụng sau khi uống sữa Hanoimilk có thể sẽ khởi kiện

| Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 80 (ra ngày 5/7) phản ánh về việc một phụ nữ mang bầu 4 tháng uống phải sữa tươi tiệt trùng 100% của Hanoimilk bị vón cục, có mùi chua nên bị đau bụng dữ dội. Sau khi báo đăng, Hanoimilk đã tổ chức họp báo để giải trình về vụ việc này.

 
Đầu giờ chiều ngày 6/7/2010, Cty Cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) đã tổ chức cuộc họp tại Khách sạn Melia Hà Nội để cung cấp thông tin cho báo chí xung quanh sự việc trên. Tại đây, đại diện Hanoimilk đưa ra nguyên nhân các hộp sữa bị vón cục, có mùi chua mà gia đình bà Nguyễn Minh Hương ở E7, Phương Mai mua uống phải. Theo đó nguyên nhân là bởi sản phẩm bị va đập khi vận chuyển.  Hộp sữa bị phồng như vậy chắc chắn đã bị nhiễm khuẩn. Trước đây, Hanoimilk đã từng gặp các trường hợp tương tự.
 
Theo phản ánh của gia đình bà Hương, tại cuộc họp phía Hanoimilk đã đưa ra một số tài liệu cho rằng chị Giang (thai phụ Phạm Hương Giang, con gái bà Hương- PV) yêu cầu phạt công ty 20% giá trị lô hàng (tương đương 52 triệu đồng), còn bà Hương cho rằng việc công ty mang đến nhà 2 thùng sữa là quá rẻ mạt và yêu cầu số tiền tối thiểu là 1.000 USD. Tất cả những thông tin này là không chính xác.
 
Các hộp sữa biến chất của của Hanoimilk mà gia đình bà Hương mua phải.
 
Ngày 8/7, anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng chị Giang) nói gia đình anh chỉ đề nghị Hanoimilk giải thích xem sữa bị phồng, chua, vón cục thì phụ nữ mang thai uống vào có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và thai nhi sau này hay không thôi. Việc Hanoimilk đưa thông tin trên là hành vi vu khống. Anh Khoa đang làm các thủ tục pháp lý để khởi kiện Hanoimilk. Dự định ngày 9/7 sẽ chính thức có đơn đồng thời cùng ngày cũng sẽ mang mẫu sản phẩm biến dạng đến Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.
 
Sau cuộc họp trên, có thông tin cho rằng Hanoimilk đã tổ chức  họp báo "chui", chưa được sự cho phép của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trước thông tin này, chiều ngày 8/7, phóng viên Báo GĐ&XH xác minh tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Bà Đỗ Thị Thu Huyền, chuyên viên của  bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính cho hay, Sở không biết và không có công văn cho phép Hanoimilk tổ chức họp báo vào ngày 6/7. "Trong hồ sơ không có văn bản xin phép họp báo của Hanoimilk hay của bất kỳ một đơn vị nào khác liên quan đến việc họp báo này"- bà Huyền khẳng định. 
 
Thiều Khang
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.