Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thai sản trọn gói – Những ưu đãi chỉ có ở BV An Thịnh

Thứ ba, 14:00 13/12/2022 | Sống khỏe

Làm thế nào giúp mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai khỏe mạnh, có một hành trình vượt cạn an toàn và thời kỳ hậu sản thoải mái, đó là mục tiêu mà Bệnh viện phụ sản An Thịnh hướng đến.

Đến BV An Thịnh, đôi khi không cần có người nhà vì có viện lo tất cả

Người xưa có câu "cửa sinh là cửa mả" ý nói về những nguy hiểm trong quá trình mang thai và chuyển dạ mà người phụ nữ phải đối mặt. Bên cạnh niềm hạnh phúc chờ đón thành viên mới là những nguy cơ tiềm ẩn trong thai kỳ. Cuộc sống hiện đại cùng với những tiến bộ y học ngày nay đã phần nào giải quyết những khó khăn ấy, giúp mẹ bầu vững tâm hơn khi vượt cạn. Làm thế nào giúp mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai khỏe mạnh, có một hành trình vượt cạn an toàn và thời kỳ hậu sản thoải mái, đó là mục tiêu mà Bệnh viện phụ sản An Thịnh hướng đến.

Mang thai là hành trình mang đến muôn vàn cảm xúc cho mẹ bầu, cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều biến đổi về mặt sinh lý và tâm lý. Vì vậy trong thai kỳ mẹ rất cần nhận được sự quan tâm của người thân và những chăm sóc thai sản tốt nhất. Từ đó sẽ tạo cảm xúc tích cực tác động tới bé, giúp phát triển thể chất cũng như trí tuệ của con trẻ.

Thai sản trọn gói – Những ưu đãi chỉ có ở BV An Thịnh - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh, luôn mong muốn đem đến những điều tích cực cho mẹ, giúp mẹ trang bị những kiến thức tốt nhất để chăm sóc thai nhi, đảm bảo một chế độ tốt nhất cho thai nhi phát triển, bệnh viện đã triển khai dịch vụ Thai sản trọn gói, đa dạng gói thai sản theo yêu cầu. Với dịch vụ chất lượng cao, Bệnh viện đã nhận được sự tin yêu của đông đảo các mẹ bầu khắp gần xa.

Bên cạnh những tiện ích vốn có như: Bác sĩ giàu kinh nghiệm; Quy trình an toàn, chuyên nghiệp; Phòng ốc tiện nghi, hiện đại… An Thịnh còn đang chiều lòng được cả những mẹ bầu "khó tính" nhất vì mang lại một chuyến đi sinh trong mơ, khiến cả nhà ai cũng kêu than vì đi chăm đẻ mà "nhàn quá". Bởi đồng hành cùng mẹ là cả ekip dày dạn kinh nghiệm và tận tâm trong thời khắc thiêng liêng nhất; Hỗ trợ dịch vụ cao cấp: Đẻ không đau, Giảm đau sau sinh, Chiếu Plasma,...; Bệnh viện trang bị toàn bộ đồ dùng cho mẹ và bé "chuẩn xịn" tại phòng lưu viện riêng; Không lo cơm lồng cháo hộp vì đã có cơm cữ ngon lành, chuẩn vị cơm nhà do chính các chuyên gia lên thực đơn; Điều dưỡng hỗ trợ 24/24, chỉ với một lần bấm chuông; Người nhà đi chăm mẹ được miễn phí giường nằm, suất ăn; Tận hưởng không gian nghỉ dưỡng siêu "sang - xịn - mịn" trong thời gian lưu viện, được chăm sóc như một "phu nhân" bởi dịch vụ như đẳng cấp như ở một khu resort nổi tiếng. Mẹ sẽ hiểu phần nào tâm trạng "đẻ xong không muốn về" của rất nhiều sản phụ khi trải nghiệm đi sinh tại An Thịnh. Đặc biệt hơn, Bệnh viện còn khiến mẹ "say" trong những ưu đãi đặc biệt chỉ có tại BV An Thịnh.

Đến An Thịnh để an tâm chi phí

Tháng 12 nếu như ông già Noel mang những món quà và niềm vui cho trẻ nhỏ thì Bệnh viện Phụ sản An Thịnh cũng đem đến những ưu đãi khủng dành tặng quý khách hàng với mong muốn một năm đến an lành và thịnh vượng.

Đầu tiên phải kể đến đó là tấm thẻ chi tiêu 100 triệu cho các gia đình tới thăm khám, điều trị tại Bệnh viện. Cho dù bạn tới An Thịnh để thực hiện xét nghiệm, điều trị tìm con, theo dõi thai kỳ hay thậm chí chỉ đơn giản là chăm sóc sức khỏe đơn thuần… thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu chiếc thẻ chi tiêu 100 triệu. Với thẻ chi tiêu tiền mặt 100 triệu, các gia đình có thể chi trả toàn bộ chi phí điều trị, thoải mái trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng, chi tiêu mua sắm…Một giải pháp hoàn hảo giúp giải quyết những nhu cầu cấp thiết trong thời gian ngắn.

Thai sản trọn gói – Những ưu đãi chỉ có ở BV An Thịnh - Ảnh 2.

Mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ phải trải qua rất nhiều vất vả. Thấu hiểu những nỗi niềm của mẹ khi chuẩn bị đến ngày vượt cạn, BV An Thịnh mang đến chương trình ưu đãi cực hời giúp mẹ tiết kiệm tới 82 triệu nhân dịp Giáng sinh và chào năm mới 2023: Giảm 25% giá trị gói dịch vụ lên đến 15.000.000 đồng; Tặng thẻ chi tiêu tiền mặt 20.000.000 đồng áp dụng chi tiêu tại BV An Thịnh; Mở sổ tiết kiệm cho khách hàng lên đến 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, mẹ còn nhận nhận được gói "Combo quà tặng vẹn toàn" vô cùng ý nghĩa kèm theo với trị giá 21.500.000 đồng;Voucher "Giải mã trình tự gen - Phát hiện sớm thai bệnh lý và sàng lọc dị tật thai nhi" trị giá 15.000.000 đồng; Voucher Chiếu Plasma Cool-Tech Công nghệ lành thương thần tốc cho Mẹ&Bé trị giá 3.000.000đ đồng cùng phần quà đồng hành nuôi con lớn khôn: Xe đẩy sơ sinh cao cấp và máy hâm sữa tiệt trùng - những trợ thủ đắc lực giúp mẹ giải quyết hết những nỗi bận tâm.

Chia sẻ nỗi lo với vợ chồng hiếm muộn

Đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn, chi phí có lẽ là rào cản lớn nhất ngăn cản giấc mơ con yêu, đặc biệt là một năm đầy khó khăn với bối cảnh lạm phát gia tăng. Để giải quyết bài toán kinh tế một cách nhanh chóng và kịp thời nhất, giúp các gia đình có cơ hội đón tin vui vào dịp Tết Nguyên Đán, An Thịnh dành tặng các cặp vợ chồng ưu đãi lên tới 105 triệu đồng.

Thai sản trọn gói – Những ưu đãi chỉ có ở BV An Thịnh - Ảnh 3.

Tặng thẻ chi tiêu tiền mặt lên đến 55.000.000 đồng; Giảm 10% giá trị gói điều trị vô sinh lên đến 20.000.000 đồng; Hỗ trợ chi phí tiền giường điều trị lên đến 10.000.000 đồng; Hỗ trợ chi phí đi lại lên đến 5.000.000 đồng; Voucher giải mã gen thế hệ mới & phát hiện 100% nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn trị giá 15.000.000 đồng. Cùng với đó là bộ "Quà tặng giáng sinh, lung linh sắc Tết" như một lời cảm ơn sâu sắc tới khách hàng đã tin tưởng BV An Thịnh và cũng là một lời chúc tốt đẹp, hy vọng khách hàng sẽ nhận được nhiều may mắn trên chặng đường dài sắp tới.

Chính sách "Sinh con trước, trả tiền sau" - Chương trình "Điều trị vô sinh trả góp, miễn lãi suất" kỳ hạn tới 5 năm sẽ mang đến cho các gia đình những dịch vụ tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất, An Thịnh vì giúp tiết kiệm "ví xinh". Đây chính là sắc màu riêng của Bệnh viện An Thịnh. Ba mẹ sẽ chuyên tâm dành cho con khởi đầu hoàn hảo nhất mà không cần lo về chi phí.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 29 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top