Thảm án bên mương nước và cuộc truy tìm hung thủ (P cuối): Chân dung những kẻ thủ ác
GiadinhNet - Mặc dù triển khai rất nhiều các biện pháp điều tra nhưng Công an tỉnh Hà Nam vẫn chưa thể tìm ra tung tích nạn nhân. Đến lúc này, các anh mới cảm nhận rõ rệt sự khó khăn, phức tạp của vụ án. Nạn nhân này là ai, vì sao bị sát hại vẫn là câu hỏi chưa thể giải đáp.
Những tin báo mất tích
Như đã nói ở phần trước của bài viết, thông qua nhận dạng trang phục hợp mốt, các móng tay, chân đều được sơn và kiểu tóc tém năng động, ban đầu Công an tỉnh Hà Nam nhận định nạn nhân là người từ nơi khác đến và rất có thể làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.
Con mương nước ở thôn Lãnh Trì (Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam) nơi phát hiện ra thi thể xấu số ấy hầu như chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, đầu tiên là nạn nhân có quen biết với hung thủ, khi đi đến khu vực này thì bị sát hại, dìm xác phi tang. Thứ hai, nạn nhân vô tình đi qua nơi này thì bị kẻ xấu hãm hại. Giả thuyết cuối cùng là hung thủ gây án ở một địa điểm khác rồi đem nạn nhân về mương nước để xóa dấu vết.
Về cơ bản, cái chết của người phụ nữ này là hậu quả của vụ án giết người rất manh động, liều lĩnh và tinh quái. Dù có xuất phát từ nguyên nhân nào thì các điều tra viên vẫn khẳng định, hung thủ ắt thông thạo địa bàn.
Thời điểm này, công tác rà soát được tiến hành đồng bộ tại tất cả các địa điểm nghi vấn trên toàn tỉnh Hà Nam nhưng không đem lại kết quả. Công an tỉnh Hà Nam đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên toàn quốc.
Vài ngày sau, một loạt các tin báo mất tích được "đổ" về Công an tỉnh Hà Nam, trong đó đáng chú ý là trường hợp một phụ nữ đang thuê trọ tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).
Khi xác minh trường hợp này, các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam nhận thấy các đặc điểm mô tả về hình dáng, chiều cao đều không trùng khớp với nạn nhân. Vụ án lại một lần nữa đi vào "ngõ cụt".

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)
Bước ngoặt
Trong suốt thời gian dài, tung tích về người phụ nữ tử vong tại Lãnh Trì (Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam) vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Với công tác điều tra án mạng, khi chưa thể biết nạn nhân là ai đồng nghĩa với việc "cánh cửa" đầu tiên "còn khóa".
Vài tuần sau đó, trong khi các cuộc xác minh tin báo mất tích luôn đem đến "những nỗi thất vọng" thì Công an tỉnh Hà Nam nhận được một thông báo truy tìm người mất tích từ Cục Xuất nhập cảnh (Bộ công an). Theo thông báo này, một người phụ nữ tên T (SN 1964, có Quốc tịch nước ngoài) đã mất tích bí ẩn sau khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 8/4/2011.
Mặc dù độ tuổi của người phụ nữ này có vẻ quá già so với thi thể được phát hiện tại Duy Tiên, nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp, cộng với việc thời điểm xác định tuổi, nạn nhân đang phân hủy rất mạnh nên có thể sẽ chưa chính xác, Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành liên hệ với người trình báo mất tích trường hợp này.
Người trình báo là chị TA (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi tiếp cận, Công an tỉnh Hà Nam được biết chị TA có một người bạn nước ngoài tên T, vào ngày 8/4/2011 người này có liên lạc hẹn sau khi tới Việt Nam sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, dù đã nhập cảnh xong nhưng bà T đã không đến gặp chị TA như đã hẹn và mất tích, không liên lạc được suốt từ thời gian đó.
Theo chị TA, bà T là doanh nhân, thường xuyên qua lại Việt Nam để làm ăn, buôn bán. Mỗi lần đến, bà này thường ở trọ tại khu vực gần bến xe Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội).
Cùng với công tác rà soát tại khu vực bến xe Gia Lâm, Công an tỉnh Hà Nam đã liên hệ, cho mời nhân thân bà T sang nhận diện. Qua xem từ ảnh, chồng và con bà T cho biết nạn nhân khá giống với bà T. Tiến hành thu thập mẫu ADN, kết quả trưng cầu giám định cho thấy thi thể nạn nhân được phát hiện tại Duy Tiên có mẫu ADN trùng với ADN của người nhà bà T. Lúc này, nạn nhân chính thức được xác định là nữ doanh nhân ngoại quốc có tên T.
Nữ nạn nhân này vốn kinh doanh trong lĩnh vực bao bì, khi rà soát, trinh sát Công an tỉnh Hà Nam tiếp cận được một khách hàng của bà T tại Bắc Ninh. Người này cung cấp, trước đó một thời gian, bà T được một lái xe ôm tên Hùng (thạo ngoại ngữ) chở đến giao dịch.
Thông tin này là vô cùng giá trị, nó giúp Công an tỉnh Hà Nam bước đầu lần ra manh mối của nút thắt.
Tại khu vực bến xe Gia Lâm, qua sàng lọc hàng trăm lái xe ôm, cuối cùng Công an tỉnh Hà Nam và Công an quận Long Biên (Hà Nội) cũng tìm ra một người có đặc điểm trùng khớp với mô tả. Tuy nhiên, người này mang một cái tên khác, không phải là Hùng.
Bộ mặt ác thú
Người lái xe ôm có đặc điểm giống với "phiên dịch" đã đưa bà T đi Bắc Ninh bàn công chuyện mà các trinh sát tìm thấy tên là Phạm Thu Nguyệt (SN 1963) chứ không phải là Hùng. Điều này ban đầu khiến các trinh sát cảm thấy hơi bối rối. Thế nhưng, có một điểm trùng hợp kỳ lạ, lái xe ôm tên Nguyệt có quê tại Mộc Nam (Duy Tiên, Hà Nam), nơi thi thể bà T được phát hiện.
Xác minh kỹ, Công an tỉnh Hà Nam biết được, Phạm Thu Nguyệt còn có tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng. Nguyệt có 10 năm làm ăn với người nước ngoài nên thạo tiếng. Nguyệt có người cháu tên Thành, cả hai thường xuyên qua lại với nhau. Với Thành, các trinh sát phát hiện, gã này đang có quan hệ tình cảm với 1 nữ sinh cao đẳng tại Hà Nội. Thời gian gần đây, Thành bất ngờ tặng người yêu một ít tiền "ngoại" và các vật dụng đắt tiền.

Hai đối tượng Thành, Nguyệt (ảnh tư liệu)
Từ những thông tin đầy bất thường này kết hợp với hàng loạt chứng cứ đã được các trinh sát thu thập trước đó, Công an tỉnh Hà Nam xác định Nguyệt, Thành là hai đối tượng liên quan đến cái chết của bà T. Hai người đàn ông này đã bị bắt giữ ngay sau đó. Công an thu giữ nhiều giấy tờ, ngoại tệ liên quan.
Tại cơ quan công an, Nguyệt, Thành đã cúi đầu khai nhận tội ác của mình. Theo đó, Nguyệt thạo "tiếng" nên nhiều lần chở bà T đi giao dịch công việc ở Việt Nam. Ngày 8/4, biết bà T chuẩn bị nhập cảnh nhằm thu số tiền hàng trị giá 600 triệu, Nguyệt nảy sinh ý định cướp tài sản.
Sau khi bà T đến Việt Nam đã gọi điện bảo Nguyệt chở đi lấy tiền. Khoảng 17h cùng ngày, trên đường đi Nguyệt tạo cớ rủ bà T về Hưng Yên (kỳ thực là muốn chở bà T về Duy Tiên, Hà Nam) thăm mẹ mình đang ốm nằm viện. Không nghi ngờ, bà T đã đồng ý.
Khi về tới thôn Lãnh Trì (Mộc Nam, Duy Tiên) thì trời đã tối, khung cảnh vắng vẻ. Nguyệt, Thành lợi dụng sơ hở đã ra tay sát hại bà T, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước, lấy tài sản của nạn nhân và bỏ đi.
Với tội ác của mình, sau này Phạm Thu Nguyệt phải chịu mức án tử hình, Phạm Phạm Minh Thành bị tuyên tù chung thân.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
