Thảm họa tri thức
GiadinhNet - Trong thời điểm khó khăn hiện nay, nếu có một “cơn sốt” nào đó về ẩm thực tại đất Hà thành thanh lịch này, chắc chắn phải kể đến món “canh gà Thọ Xương” vừa được một cô giáo dạy văn đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến “khai quật” ra tại một ngôi trường ngay giữa Thủ đô.
Hàng chục học sinh trong lớp 6 do cô giáo này truyền dạy tri thức đã cùng luận về món “canh gà Thọ Xương” như một thứ đặc sản ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội xưa. Mặc dù, về chữ nghĩa, những người “ít học” không chỉ Hà Nội mà ở khắp mọi miền đất nước vẫn biết được rằng, “canh gà Thọ Xương” là chuyện gà gáy báo sang canh ở phủ Thọ Xương, một tên gọi xưa của Hà Nội chứ không phải là “canh gà” món ăn.
Trong thời điểm bùng nổ mạng toàn cầu hiện nay, nếu có một thảm họa nào thực sự lớn, thực sự nhức nhối, người ta sẽ nhìn tới “thảm họa Internet”. Bởi, cứ một cú click chuột về một cái tên, một nhân vật hay một vấn đề nào đó, trong vài ba giây đã có hàng triệu kết quả hiển thị. Thế mới có chuyện, tại phía cực Tây Tổ quốc mới đây, tỉnh An Giang khi tổ chức một hội nghị khoa học về nhà cách mạng Châu Văn Liêm đã phải dọn hàng đống… rác Internet. Chả là, cuộc hội thảo này với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các nhân vật có tiếng tăm là “hàn lâm” của địa phương nhưng hàng loạt tham luận lại sao chép tùy tiện, tắc trách và nhầm lẫn tai hại… từ Internet.
Trong khi các học sinh một lớp 6 ở Thủ đô biến tiếng gà gáy báo canh ở Hà Nội xưa thành ra món… canh gà thì các “hàn lâm học sĩ” với các học vị cao như Tiến sĩ, Thạc sỹ ở đất miền Tây lại “cho” nhà cách mạng quê hương thành người đi học tại ngôi trường trước cả khi ngôi trường đó… ra đời. Thậm chí, họ còn đưa nhà chí sỹ cách mạng vào học ở cả những ngôi trường lớn tại Sài Gòn khi mà sử liệu xác định, vào thời điểm đó ở đây không hề có trường này. Không chỉ loạn xạ về số liệu, nhiều “nhà khoa học” còn vô tư thay tên đổi họ cả song thân của nhà cách mạng này như một chuyện đùa con trẻ. Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhà, trong một nỗ lực trước hội thảo đã phải bỏ đi gần 1/3 số tham luận với nguyên do: “Bê nguyên xi các bài viết từ mạng Internet”.