Tham quan phố cổ Hà Nội: Trên 1 triệu lượt khách chọn xe điện
GiadinhNet - Theo Công ty cổ phần Đồng Xuân, sau 3 năm đi vào hoạt động, loại hình phương tiện ô tô điện đã phục vụ trên 1 triệu lượt khách tham quan phố cổ Hà Nội và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khẳng định ưu thế vượt trội hơn loại hình phương tiện chuyên chở khách du lịch truyền thống là xích lô.
Với thiết kế nhỏ gọn, chạy bằng năng lượng sạch, năng lực vận tải hơn hẳn xích lô, loại hình xe điện đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của các đoàn khách du lịch. Đặc biệt, được trang bị hệ thống loa phát thanh, giới thiệu cho du khách về lịch sử ra đời của từng khu phố và các di tích danh thắng của quận Hoàn Kiếm bằng hai thứ tiếng Việt - Anh hiệu quả, xe điện đã tạo được hình ảnh đẹp, mới lạ, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu về lịch sử văn hóa, kiến trúc đặc sắc của khu phố cổ và một phần cuộc sống thường nhật của người dân quận Hoàn Kiếm.
Tiếp nối thành công của tuyến du lịch phố cổ (tuyến 1), UBND quận Hoàn Kiếm đã mở rộng thêm hai tuyến du lịch xe điện mới. Tuyến du lịch số 2 và số 3 với chủ đề giới thiệu với du khách các công trình văn hóa, kiến trúc khu “phố Pháp” và các địa danh lịch sử, các danh thắng nổi tiếng của Thủ đô nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
T. Phong
Cát Bà trên đường trở thành Di sản thế giới
Chiều 28/9, UBND thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với đoàn thẩm định thực địa di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) - cơ quan tư vấn của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trong việc thẩm định hồ sơ đề cử. Đây là một trong những hoạt động bắt buộc trong quá trình xét duyệt hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà trở thành Di sản thiên nhiên thế giới.
Ông Peter Hitchcock, chuyên gia của IUCN giới thiệu các bước để xét duyệt hồ sơ đệ trình một di sản trở thành Di sản thiên nhiên thế giới. Theo đó, đoàn thẩm định đến Hải Phòng làm việc là bước thứ 3 trong quá trình thẩm định hồ sơ. Sau khi đi thực địa, các chuyên gia của IUCN sẽ gửi báo cáo đánh giá cho UNESCO để tiến hành các bước tiếp theo.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện các Viện Tài nguyên môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban quản lý di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà đã trình bày những đặc điểm nổi bật của di sản quần đảo Cát Bà.
Sau buổi làm việc với thành phố Hải Phòng, các chuyên gia của IUCN sẽ đi thực địa tại Cát Bà đến hết 3/10.
T. Minh