Thắng "Tài Dậu" - Tay chân đắc lực của Năm Cam ra đầu thú: Hé lộ những "khoảng tối"
Giadinh.net - 14h30 chiều 27/11, Thắng “Tài dậu”, đàn em khét tiếng của trùm xã hội đen Năm Cam, sau hơn 5 năm lẩn trốn, đã ra đầu thú. Lời khai của Thắng đã hé mở nhiều vấn đề quan trọng...
>> Lâm "già" - chiến hữu của Năm Cam - làm lại cuộc đời
Ai giúp Thắng lẩn trốn 5 năm?
Do là một đối tượng đặc biệt trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, nên Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xin ý kiến cấp trên để lấy khẩu cung sau khi Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Tài dậu”) ra đầu thú. Chiều tối ngày 27/11, Thắng được đưa về trại giam T16 giam giữ, phục vụ công tác điều tra.
Tin đồn thất thiệt về Thắng “Tài dậu” Đầu tháng 11/2003, một người Việt bị bắt giữ tại vùng Vdalicapcaz (Nga) và cảnh sát nước bạn nghi người này chính là Thắng “Tài dậu”. Tuy nhiên, người này lại mang hộ chiếu có tên Nguyễn Văn Thiệp, trùng ngày sinh với Thắng nhưng lệch mất 1 năm. Kết quả phối hợp điều tra giữa Interpol (cảnh sát quốc tế) Việt Cuối tháng 12/2005, vợ Thắng là Nguyễn Thị Hồng Thái thông tin với đại úy Phạm Mạnh Cường, cảnh sát khu vực nơi gia đình Thắng sinh sống, rằng Thắng nhiều lần gọi về nhà nói ý định đầu thú. Trong thời gian đó, một số luồng thông tin khác cũng cho biết Thắng đã gọi điện cho một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an để xin đầu thú. Y còn đặt điều kiện phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn khi về Việt Và tối 2/1/2006 Thắng đã bay từ Moscow (CHLB Nga) trên máy bay của Vietnam Airlines về TPHCM. Khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, y được 6 sĩ quan công an chờ sẵn “đón tiếp” và đưa “ông trùm” lên một chiếc máy bay khác, bay ra Hà Nội ngay trong đêm. Tuy nhiên, sau đó một cán bộ của cơ quan điều tra đã từ chối xác nhận thông tin trên và cho biết chưa có thông tin gì về nhân vật xã hội đen cộm cán này.
Thắng “Tài dậu” sinh ra và lớn lên tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong những năm 1990 của thế kỷ trước, Thắng nổi lên như một tay anh chị khét tiếng đất Bắc với những phi vụ cờ bạc, gây rối nổi đình nổi đám tại Hà thành. Tuy nhiên, bề ngoài Thắng lại có một phong thái rất “đàng hoàng”. Thậm chí, có người còn nghĩ Thắng là một “Mạnh Thường Quân” cho các đội tuyển bóng đá Việt
Thời điểm băng nhóm Khánh “Trắng”, Phúc “Bồ” còn hoành hành ở Hà Nội, Thắng “tài dậu” cũng đứng vào hàng đầu lĩnh. Năm 1999, sau khi băng Khánh “Trắng” bị triệt phá, Thắng cùng Sơn “Bạch tạng” đã bành trướng hoạt động, tổ chức nhiều sòng bạc ở Hà Nội, có mối quan hệ xuyên biên giới sang những khu vực có ngành “công nghiệp cờ bạc” phát triển tại Châu Á như Hồng Kông, Đài Loan...
Khi Năm Cam bị bắt lại, Thắng “tài dậu” đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố về tội “đánh bạc”. Tuy nhiên, việc khởi tố Thắng sau đó đành xếp vào một góc, vì ông trùm này đã kịp bỏ trốn. Năm 2002, Thắng “Tài dậu” bị CQĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã, từ đó đến nay hắn mất hút, không ai biết tung tích ở đâu cho đến tận lúc ra đầu thú.
Xung quanh Thắng “Tài dậu” có rất nhiều luồng thông tin được thêu dệt, trong đó có những tin dạng như Thắng đã trốn ra nước ngoài sau khi “ẵm” hàng chục tỷ đồng từ cá độ. Lại có tin, Thắng đã bị đồng bọn thủ tiêu... Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu tại CQĐT thì Thắng không trốn sang nước ngoài, mà y chỉ quanh quẩn trong nước.
Như vậy, 5 năm liền Thắng đã ẩn mình mà không ai phát hiện ra. CQĐT sẽ có khá nhiều việc để làm, bởi phải xác minh xem Thắng đã trốn ở đâu, trốn như thế nào, liệu có ai biết và bao che cho trùm giang hồ này không?
Mối “giao tình” với Năm Cam
Đầu thập niên 1990, bên cạnh đại ca Khánh “Trắng”, giới giang hồ ở Hà Nội đều biết hai tên tuổi Thắng “Tài dậu” và Sơn “Bạch tạng” (tức Trần Quốc Sơn, em kết nghĩa của “bố già” Năm Cam). Cùng với Sơn “Bạch tạng”, Thắng “Tài dậu” là một trong những “cánh tay phải” của Năm Cam, chuyên hoạt động ở phía Bắc. Thời kỳ 1995-1996, chính Thắng là người tổ chức tiếp tế cho Năm Cam khi “bố già” này đang tập trung giáo dục cải tạo tại Thanh Hà (Vĩnh Phúc). Vì vậy, giữa Năm Cam - Thắng “Tài dậu” - Sơn “Bạch tạng” có một mối quan hệ khá đặc biệt.
Theo lời khai của nhiều đối tượng trong vụ án Năm Cam, Thắng “Tài dậu” từng dàn xếp tỉ số không ít trận đấu ở các giải bóng đá trong nước, thậm chí còn “mua” một số cầu thủ có tên tuổi ở một số đội bóng (?!)
Trở lại với thời điểm nổ ra vụ án Năm Cam, khi đó hầu hết các thủ hạ và đầu mối liên quan đến vụ án đều bị bắt, hoặc được làm rõ trong thời gian ngắn sau đó. Riêng Thắng “Tài dậu” bặt vô âm tín. Có nguồn tin cho rằng Thắng đã bị thủ tiêu, do nắm quá nhiều “bí mật”, liên quan đến các nhân vật có “máu mặt”.
Sự việc sau đó chìm vào im lặng, rối đến ngày 4/1/2006, dư luận bất ngờ rộ lên thông tin Thắng từ Nga về Việt
Những “khoảng tối” sẽ hé lộ?
Theo nguồn tin của chúng tôi, quãng thời gian làm “trùm” cờ bạc, cá độ bóng đá, đã giúp Thắng “Tài dậu” có khá nhiều tiền bạc. Riêng ngôi nhà ở số 35, đường 1, tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội của Thắng (đứng tên là bà Trịnh Thị Dậu, mẹ Thắng) cũng đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực nói đến. Liên quan đến nó, cũng có không ít cán bộ đã bị kiểm điểm, kỷ luật. Có tin cho rằng, ngoài căn biệt thự đó, còn hàng chục lô đất khác ở khu này, do Thắng và Thuyết “Buôn vua” dùng tiền của Năm Cam mua, để sử dụng cho một số công việc “ngoại giao”.
Được biết, ngôi biệt thự của Thắng “Tài dậu”, trong khi triển khai xây dựng, đã có đến 5 quyết định xử phạt hành chính vì xây dựng chưa phép trên đất nông nghiệp. Ngay sau khi vụ việc Thắng “Tài dậu” liên quan đến các hoạt động phi pháp bị vỡ lở, Thắng bị khởi tố và bị truy nã, ngôi biệt thự này đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên nhưng giao lại cho vợ và mẹ Thắng quản lý. Khi mẹ Thắng qua đời, ngôi nhà trị giá gần 4 tỉ đồng (ở thời điểm xây dựng) được để lại cho vợ Thắng.
Thắng “Tài dậu” ra đầu thú có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc mở ra các “khoảng tối” của các vụ bán độ, cá độ bóng đá và có thể là một số vụ việc tiêu cực khác nữa. Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc này.
Thắng “Tài dậu” – Chân dung “trùm cá độ đất Bắc” Đường dây cá độ của Thắng “Tài dậu” được thiết lập từ cách đây hàng chục năm, khi bóng đá Việt Ngay từ năm 2000, đường dây của Thắng “Tài dậu” đã quy tụ được Đỗ Đức Toàn và Mạnh “bệu” (một trùm cá độ khét tiếng). Trong hai tên này, Đỗ Đức Toàn có mối quan hệ sâu rộng với nhiều cầu thủ chơi tại giải chuyên nghiệp, giải hạng Nhất và đội tuyển quốc gia. Toàn không phải là đệ tử của Thắng “Tài dậu” nhưng cũng chịu “ơn mưa móc” của ông trùm này và sẵn sàng đứng ra “đàm phán” với các cầu thủ để làm độ, nếu Thắng “Tài dậu” nhờ vả. Còn Mạnh “bệu”, khét tiếng với tài thao túng nhiều đội bóng phía Bắc, vậy mà cũng chỉ được xếp vào hàng đệ tử giúp việc cho Thắng “Tài dậu” trong các phi vụ làm độ. Không ai biết “bóng ma” của Thắng “Tài dậu” đủ sức vươn tới tận đâu, nhưng theo Mạnh “bệu”, thì đã có những “ngôi sao” một thủa của bóng đá Việt Nam phải nhờ một tay “ông trùm cá độ” này lo liệu. Kể từ sau khi vụ án bán độ gây chấn động tại Sea Games 23 (khiến 7 tuyển thủ Việt Nam vào khám) bị phanh phui, Thắng “Tài dậu” đã cao chạy xa bay cùng hàng loạt tội lỗi mà y vấy lên bóng đá Việt Nam. Nhưng nay thì Thắng đã trở lại đầu thú, người ta hy vọng “ông trùm cá độ đất Bắc” sẽ trở thành đầu mối, giúp lôi ra ánh sáng những nhân vật còn đang lẩn khuất trong bóng tối.

Tàu du lịch chở 34 người bị chìm khi đang câu mực ở Hà Tĩnh
Thời sự - 1 giờ trướcMột tàu du lịch chở 30 du khách và 4 thuyền viên bị sóng đánh chìm khi đang câu mực trên vùng biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vào tối 19/7.

Từ 15/8, hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2025, trong đó quy định chi tiết về mức hưởng bảo hiểm y tế. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long: Người thân khóc nấc, gục ngã trước nỗi đau quá lớn
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Không khí tang thương bao trùm khi người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người xấu số.

Chi tiết lịch trình, điểm danh các khối sẽ đi diễu binh, diễu hành trong buổi lễ diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội.

Siêu dông gây lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long mạnh cỡ nào?
Thời sự - 4 giờ trướcNguyên nhân mưa dông mạnh chiều 19/7 là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp nền nhiệt khu vực tăng cao, tạo thành hệ thống siêu dông.

Khởi tố bị can đầu tiên về tội 'sử dụng trái phép ma tuý' theo quy định mới
Pháp luật - 4 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố Lỳ Lỳ Hừ (37 tuổi, trú tại xã Bum Tở) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Loạt đại học top đầu phía Bắc dự báo điểm chuẩn 2025 giảm
Giáo dục - 5 giờ trướcTrường Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính... dự báo điểm chuẩn 2025 giảm từ 1-4 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lời kể của những người sống sót trong phút sinh tử khi tàu lật trên vịnh Hạ Long
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Những nạn nhân sống sót kể lại phút tàu du lịch lật úp, chìm xuống vịnh Hạ Long, khiến ít nhất 30 người tử vong thương tâm.

Tin bão mới nhất: Bão Wipha mạnh thêm, tiến nhanh về vịnh Bắc Bộ, Hà Nội cảnh báo mưa dông lớn trong hôm nay
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Ảnh hưởng bão Wipha, ngày và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tin sáng 20/7: Tin mới nhất vụ lật thuyền du lịch ở vịnh Hạ Long; bão số 3 đổ bộ, khu vực nào mưa to nhất?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long; Từ chiều 21-23/7, ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.

Khoảnh khắc tàu chở khách lật úp trên vịnh Hạ Long khiến hàng chục người thương vong
Thời sựGĐXH - Thời điểm xảy ra tai nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long, trên tàu chở 51 người gồm 3 thủy thủ và 48 hành khách. Đến thời điểm 20 giờ ngày 19/7, đã có ít nhất 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người vẫn đang mất tích.