Thanh Hóa: Bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân ứng phó với diễn biến mưa lũ

| Xã hội

GiadinhNet – Trong những ngày qua Thanh Hóa đã xảy ra mưa vừa đến mưa to gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân ở nhiều địa phương.

Trước diễn biến của mưa lớn bất thường, không ít khu vực thuộc các địa phương như Lang Chánh, Thường Xuân, Như Thanh... bị ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt tạm thời.

Thanh Hóa: Bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân ứng phó với diễn biến mưa lũ - Ảnh 1.

Những biển cảnh báo được đặt ở những vị trí ngập nước

Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh cho biết, tại thời điểm chiều 9/9, tuyến đường 530 từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, đoạn qua đập tràn thôn Tân Thành, xã Tân Phúc ngập sâu trong nước khiến người và phương tiện không thể qua lại được, cô lập toàn bộ xã Tân Phúc với 3 làng và 2 xã Tân Văn, Lâm Phú trong nhiều giờ đồng hồ. Đoạn đường từ thị trấn Lang Chánh đi xã Giao An, Giao Thiện qua đập tràn thôn Cảy, xã Trí Nang cũng bị chia cắt do nước lên cao. Mưa lớn cũng làm tăng nguy cơ sạt lở đất trên các tuyến từ xã Tân Phúc đi xã Tam Văn, Lâm Phú; sạt lở trên tuyến đi bản Mè Giàng, xã Yên Khương; tuyến đường đi Đồn Biên phòng Yên Khương...

Thanh Hóa: Bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân ứng phó với diễn biến mưa lũ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giúp người dân và học sinh qua những đập tràn ngập nước

Theo ghi nhận, gia đình các em học sinh tại Trường tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân chủ yếu sinh sống dọc bờ sông Lợp và sông Nàng, 2 ngày nay, nước sông dâng cao khiến giao thông bị chia cắt, hơn 200 học sinh không thể qua lại, nhà trường phải cho các em nghỉ học.

Tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, sáng 9/9, lực lượng chức năng đã phải cõng hàng chục học sinh qua ngầm, tràn trên địa bàn xã để đến trường. Trước thực trạng nước dâng cao ở 13 ngầm, tràn trên địa bàn xã Xuân Khang, huyện Như Thanh đã yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Thanh Hóa: Bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân ứng phó với diễn biến mưa lũ - Ảnh 3.

Thanh Hóa huy động hơn 1 nghìn người giúp dân tại những điểm ngập nước, bị cô lập

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương thực hiện các nội dung, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung thu tại các địa phương. Tổ chức vận hành ngay các công trình tiêu úng đảm bảo tiêu thoát cho diện tích bị ngập lụt...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân cơ động sẵn sàng tổ chức ứng trực các khu vực trọng điểm, những vị trí có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.