Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Bức xúc vì dự án “ẩu” từ tỉnh

Thứ hai, 10:34 23/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm người dân tại phường Ba Đình (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang hết sức bức xúc trước việc bỗng dưng mất đất cho một dự án "đầu voi đuôi chuột". Những cán bộ có liên quan đến dự án đa phần đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, để lại nỗi đau cho người dân bị mất đất. Chính quyền cơ sở cũng phải thừa nhận là dự án làm quá ẩu.

Mượn tay chính quyền, lấy đất ngoạn mục

Những ngày này, người dân mất đất cho dự án khu dân cư xen kẽ hồ Toàn Thành (phường Ba Đình TP Thanh Hóa) hết sức bức xúc, liên tục có đơn kêu cứu gửi Báo Gia đình và Xã hội phản ánh về việc chính quyền thành phố “tiếp tay” cho doanh nghiệp lấy đất của dân, đẩy nhiều gia đình vào cảnh mất đất, mất nhà. Điều tra của phóng viên cho thấy vì nhiều lình xình, dự án này đã mắc kẹt hơn 8 năm nay.

Dự án khu xen cư hồ Toàn Thành có từ 8 năm nay. Từ năm 2005, Cty cổ phần xây dựng Thanh Hóa nhắm thấy khu đất đang có dân cư sinh sống này  có vị trí đẹp, mang lại lợi nhuận lớn trong kinh doanh dự án bất động sản nên đã nhòm ngó đến.
 
Thanh Hóa: Bức xúc vì dự án “ẩu” từ tỉnh 1

Hình ảnh khu đất mà UBND TP. Thanh Hóa đã bán đấu giá từ nhiều năm trước đang gây nhiều tranh cãi

Mặc dù chưa có phương án đền bù, đất vẫn do người dân quản lý sử dụng, nhiều diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng ngày 14/6/2005, UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn có quyết định số 1571 phê duyệt mức giá sàn để cho UBND TP Thanh Hóa đứng ra đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư hồ Toàn Thành với diện tích đất đấu giá là 3.182m2.

Điều đáng  tại phiên đấu giá này chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Thanh Hóa và Cty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển Thanh Hóa tham gia. Theo biên bản đấu giá ngày 3/10/2005 của Hội đồng đấu giá đất của UBND TP. Thanh Hóa thì mức giá khởi điểm được Hội đồng đấu giá đưa ra là 2.217.000 đồng/m2.  Cty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển Thanh Hóa trả mức giá đúng bằng giá sàn này. Cty cổ phần xây dựng Thanh Hóa chỉ phải trả 2.217. 942,51 đồng/m2. Như vậy, chỉ chênh 942,51 đồng/m2 so với giá khởi điểm, Cty cổ phần xây dựng Thanh Hóa đã nghiễm nhiên trúng giá đấu thầu.

Chỉ một ngày sau khi đấu giá, mặc dù đất vẫn do người dân quản lý, sử dụng, chưa có phương án đền bù, người dân tại phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa bị mất đất vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của dự án, thì ngày 4/10/2005, ông Lê Đình Hiến- Phó Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa vẫn ký hợp đồng “bán” đất số 01 /2005/ HĐKT cho Cty Cổ phần xây dựng Thanh Hóa để thực hiện dự án. Thực tế lúc này UBND TP. Thanh Hóa đã bán một tài sản vẫn thuộc về người dân. Bởi điều tra của phóng viên cho thấy đến tận tháng 7/2009, UBND TP. Thanh Hóa mới có quyết định thu hồi đất của từng hộ dân để phục vụ dự án. Như vậy, bằng văn bản hành chính, UBND TP. Thanh Hóa đã bán một thứ tài sản họ chưa có cho doanh nghiệp trước 4 năm trời.      

Sa lầy

Khi ký hợp đồng, Cty Cổ phần xây dựng Thanh Hóa được UBND TP. Thanh Hóa ký văn bản ghi nhận là đến cuối năm 2005 sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Có hợp đồng và văn bản ghi nhớ trong tay, doanh nghiệp này đã chia lô, bán nền trên giấy hơn 40 lô đất cửa dự án. Nhưng để lách luật, khách hàng mua đất phải ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty, giá bán là 11,5 triệu đồng/m2.

Bi kịch của dự án tiếp diễn khi đã có hàng chục hộ dân mua đất dưới danh nghĩa hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty cổ phần xây dựng Thanh Hóa, với mỗi ô đất trị giá gần 1 tỉ đồng. Theo điều tra của phóng viên đã có trên 40 ô đất được Cty này bán, thu tiền dưới danh nghĩa hợp đồng hợp tác kinh doanh.      

Sau gần chục năm đóng tiền, đến nay rất nhiều khách hàng đã không nhận được đất như cam kết. Nạn nhân mua đất của khu dân cư này là ông Đào Kim Long (trú tại phố Đinh Công Tráng, Ba Đình, TP. Thanh Hóa), cho biết, gia đình ông đã nộp 900 triệu đồng với cam kết từ công ty là đến ngày 31/12/2005 sẽ được giao đất. Nhưng đến nay, tiền đã nộp nhưng đất thì vẫn không thấy đâu. Thậm chí, gia đình ông Long còn bị thu hồi đất vì nằm trong quy hoạch dự án. “Họ đền bù 5,5 triệu/m2, và chúng tôi phải mua lại chính phần đất của bố mẹ để lại với giá “cắt cổ” là 11,5 triệu đồng/m2”, ông Long chua chat nói.
 
Thanh Hóa: Bức xúc vì dự án “ẩu” từ tỉnh 2

Người dân mất đất cho dự án "vô tiền khoáng hậu" đang bức xúc trình bày hoàn cảnh bi đát của gia đình sau khi mất đất cho dự án

 
Đau đớn nhất ở dự án này có lẽ là những người dân bị thu hồi đất. Theo tìm hiểu của phóng viên thì khu đất bị thu hồi để làm dự án vốn có nguồn gốc là đất thổ cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất do người dân khai hoang phục hóa hơn 20 năm nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không tranh chấp, khiếu kiện. Khi hàng trăm người dân đang ở ổn định ở đây thì mới đây bất ngờ bị chính quyền địa phương thông báo là thu hồi đất để làm dự án. Khi tiến hành đền bù thì lại không đền bù giá trị về đất mà chỉ đền bù tài sản trên đất với lý do là đất lấn chiếm. Vấn đề này đã gây bức xúc trong dư luận người dân.
 
Chính quyền cơ sở cũng bức xúc

Giữa tháng 12, phóng viên tiếp xúc với lãnh đạo UBND phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa với tâm thế chia sẻ khó khăn về dự án, chúng tôi được một Phó Chủ tịch UBND (xin được giấu tên) phường này nói thẳng: “Tôi hiểu, chia sẻ với dân, dự án này ngay từ đầu đã sai bét từ trên tỉnh xuống”- vị lãnh đạo này nói.

Vị Phó chủ tịch này nói thẳng là: “Ý tưởng làm dự án khu dân cư hồ Toàn Thành bắt đầu tư thời ông Ngô Văn Tuấn còn làm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thanh Hóa. Nhà ông Tuấn ở khu vực dự án. Ông ấy đứng trên tầng năm nhà mình nhìn xuống thấy đẹp, tưởng đơn giản vì nghĩ đất quanh đó là đất lấn chiếm nhưng không hiều được nguồn gốc từng thửa đất mà dân đang sử dụng, sau đó công ty của ông Tuấn trình lên tỉnh để làm dự án. Dưới phường làm thế nào tôi không biết, từ thời Chủ tịch phường trước, chị ấy về nghỉ hưu rồi. Sai be bét, nhưng thành phố ép xuống, chúng tôi phải làm, khi tiếp xúc với dân thì mới thấy. Nói thật, tôi không biết đích của dự án này là ở đâu, bao giờ xong. Đã ba lần điều chỉnh quy hoạch, tóm lại dự án này cứ lùm bà lùm bùm. Nếu “hắn” là dự án phúc lợi thì thuận lợi, nhưng chỉ lấy mác là khu xen cư thôi, chứ bản chất là lấy đất của người này rồi bán cho người khác nên mới có cái dở”.

Khi làm việc, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũng thừa nhận khu đất lấy làm dự án do người dân đã khai hoang phục hóa từ lâu về nguyên tắc đáng lẽ phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, khi không cấp, lấy làm dự án thì cũng phải tính đền bù cho người dân với giá đất ở. “Với một thửa đất mà khi đền bù tính với 2 bước giá khác nhau thực chất là muốn giảm chi phí cho doanh nghiệp. Riêng về cái này nếu người dân, kể cả người đã nhận tiền đền bù rồi mà quay lại kiện thì cũng mệt”- vị lãnh đạo phường này bộc bạch.

Hà Châu

    

thieukhang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top