Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì?

Thứ sáu, 20:18 03/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Tỉnh Thanh Hóa vừa mới hướng dẫn thủ tục khi người dân di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư trú, làm việc tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và những người đang cư trú tại địa bàn khác nhưng làm việc tại địa bàn do mình quản lý hoặc ngược lại, được di chuyển qua các chốt kiểm soát, đặc biệt là các địa phương đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16, yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau:

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì? - Ảnh 1.

Ngày 3/9, sau 2 ngày thực hiện giãn cách các tuyến phố đều vắng người qua lại

Theo hướng dẫn, các bệnh nhân đi cấp cứu do các xe chuyên dụng của các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên chở: Không phải xuất trình giấy tờ.

Lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các lực lượng hỗ trợ: Có thẻ hoặc giấy xác nhận do cơ quan, đơn vị cấp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước: Có thẻ cán bộ, công chức, viên chức hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận công tác của cơ quan chủ quản.

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì? - Ảnh 2.

Hàng quán không thiết yếu đều đóng cửa

Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố: Có thẻ công nhân hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận của công ty, cơ sở sản xuất.

Nhân viên siêu thị, trung tâm thương mại: Có giấy chứng nhận hoặc thẻ nhân viên do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cấp.

Đối với lái xe vận tải hàng hoá cung ứng các mặt hàng thiết yếu, lực lượng shipper: Có giấy xác nhận của đơn vị, cơ sở cung ứng hàng hóa; các dấu hiệu nhận diện như trang phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, biển tên cá nhân...

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì? - Ảnh 3.

TP. Thanh Hóa lập 8 chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào

Tất cả các đối tượng nêu trên (trừ lái xe cấp cứu; lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và các lực lượng hỗ trợ) khi di chuyển qua các chốt kiểm soát giữa các huyện, thị xã, thành phố phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19. Đối với những người không có chứng nhận xét nghiệm như trên, khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh phải được test nhanh kháng nguyên COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và phải tự chi trả kinh phí theo quy định.

Tại TP. Thanh Hóa đã bước qua ngày thứ 2 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 7 ngày. Ngày 3/9, theo ghi nhận của PV, người dân cơ bản thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đấy", các tuyến phố đều vắng người qua lại, tất cả các hàng quán đều đóng cửa trừ những hàng hóa thiết yếu được bán theo quy định.

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì? - Ảnh 4.

Người dân được test nhanh khi vào thành phố

Sau khi thực hiện giãn cách, TP Thanh Hóa đã thành lập 8 chốt kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện vào địa bàn thành phố. 8 chốt đặt các vị trí: Đại lộ Lê Lợi 1 chốt ở phường Đông Hương, Quốc lộ 1A cũ 2 chốt tại phường Quảng Thịnh và Hàm Rồng; Quốc lộ 45 có 2 chốt tại phường Quảng Thịnh và Đông Lĩnh; Quốc lộ 47 đặt 2 chốt tại phường Đông Tân và Quảng Tâm; đường liên huyện đi Thiệu Hóa 1 chốt tại cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh.

Thanh Hóa: Di chuyển qua các chốt tại những nơi đang giãn cách cần có những giấy tờ gì? - Ảnh 5.

Các chốt hoạt động 24/24 giờ, nhằm kiểm soát, không bỏ sót, để lọt các trường hợp có yếu tố, nguy cơ vào địa bàn thành phố

Thành phố đã huy động 192 người tham gia cắm chốt, thường trực 24/24 giờ. Trong đó, các phòng, ban của thành phố 32 người, Công an thành phố 64 người, dân quân cơ động 32 người, cán bộ y tế 32 người, đoàn thanh niên 32 người. Ngoài 8 chốt do TP. Thanh Hoá thành lập, để kiểm soát người ra vào thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã đã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động.

Sau 2 ngày thực hiện giãn cách, các lực lượng chức năng của TP.Thanh Hóa và các phường, xã đã xử phạt 124 trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, số tiền phạt hơn 132 triệu đồng.

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top