Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 55 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

| Xã hội

GiadinhNet – Ngày 25/8, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP. Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Trọng Hưng- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: "Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào là sự kiện chính trị, văn hóa rất có ý nghĩa. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng".

Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 55 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. - Ảnh 1.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn và các đại biểu tham dự lễ thực hiện nghi thức Quốc ca hai nước Việt Nam – Lào.

Thanh Hóa là địa phương có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Giúp bạn là tự giúp mình" và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng. Trong suốt những năm kháng chiến chống kẻ thù chung xâm lược, dù còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng Thanh Hóa đã dành những điều tốt nhất có thể, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước…

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 2/5/1967, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết Hiệp nghị Mậu dịch, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ "thắm tình anh em" giữa hai tỉnh. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác được duy trì thường xuyên; quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng.

Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 55 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình ghi dấu tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn. Các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo được tăng cường. Công tác quản lý biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường cách mạng đã qua. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cũng chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 55 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. - Ảnh 3.

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em. Đặc biệt là sự giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua, từ trong thời kỳ kháng chiến đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào cũng như tỉnh Hủa Phăn...

Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 55 năm hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. - Ảnh 4.

Hai tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa hát chung bài ca.

Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc, Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em. Điều này đã góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi trường tồn.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.