Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Thứ năm, 08:40 17/12/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 16/12, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011- 2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

 

 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự phối hợp của các đơn vị y tế trong ngành, sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực của Tổng cục DS-KHHGĐ, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực liên tục của hệ thống mạng lưới cán bộ dân số từ tỉnh đến thôn bản, công tác dân số-KHHGĐ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt mức kế hoạch, góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác dân số đạt được trong 5 năm qua
Ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác dân số đạt được trong 5 năm qua

 

Quy mô gia đình ít con ngày càng được chấp nhận rộng rãi, nhiều xã, phường liên tục nhiều năm không có người sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản đã được cải thiện rõ rệt; tốc độ tăng dân số trung bình hằng năm giảm xuống còn 1,2%; tổng tỷ suất sinh giảm còn 2,05 con; trong đó công tác truyền thông chuyển đổi hành vi đã được các địa phương tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, tác động mạnh mẽ và làm thay đổi nhận thức về hành vi thực hiện KHHGĐ trong cộng đồng dân cư.  

Ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đánh giá cao những kết công tác dân số đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được trong suốt 5 năm qua, chúng ta thấy rõ được những cơ hội, khó khăn và thách thức của công tác dân số hiện tại và tương lai như mức sinh vẫn còn có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền.

Dân số đang bắt đầu quá trình già hóa, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vẫn tiếp tục tăng, nhu cầu kế hoạch hóa gia đình và các phương tiện tránh thai ngày càng lớn, tình trạng mang thai ngoài ý muốn… là những vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
Ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

 

Đồng thời Ông Nguyễn Bá Cẩn – Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị ngành dân số cần thảo luận, đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, những khó khăn, thách thức để tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2015, xác định nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt lưu ý đến nhu cầu dịch vụ của các nhóm dân số đặc thù.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Chí Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đội ngũ cán bộ làm công tác dân số-KHHGĐ đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, là một trong những tỉnh đã đạt được mức sinh thay thế liên tục trong 3 năm qua.

 

Ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ phát biểu tại hội nghị
Ông Hồ Chí Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ phát biểu tại hội nghị

 

Ông đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục kiện toàn bộ máy; tập trung vào nhiệm vụ giảm sinh để duy trì mức sinh hợp lý; tập trung và triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; có chính sách để ứng phó với giai đoạn già hóa dân số, đặc biệt cần tăng cường và mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tại hội nghị, 3 tập thể và 5 các nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể và 10 cá nhân được tặng Giấy khen của Sở Y tế đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.

Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Cáu giận là cảm xúc mà hầu như ai cũng có nhưng có một số người đặc biệt hay cáu giận hơn so với người khác. Thực ra, hay cáu giận cũng là biểu hiện bệnh lý và có thể điều trị được.

Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời, thường ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi từ 45 – 55, có thể gây tăng cân và các triệu chứng khó chịu khác.

Top