Thanh Hóa: Xác định xưởng dăm trái phép vì sao không xử lý trách nhiệm?
GiadinhNet- Sau khi Báo Gia đình & Xã hội liên tục có các bài viết phản ánh về tình trạng sản xuất gỗ dăm trái phép tại tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh này đã vào cuộc, các xưởng dăm trái phép đã được điểm mặt chỉ tên.
Nhưng kỳ lạ là cơ quan quản lý địa phương không bị xem xét về trách nhiệm khi buông lỏng khi để tình trạng hoạt động này diễn ra trong thời gian dài.
"Quả bóng" trách nhiệm
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thừa nhận trong khu kinh tế có 5 cơ sở sản xuất gỗ dăm không phép đang hoạt động.
Đó là Cty TNHH đầu tư Nghi Sơn (xã Nghi Sơn), Cty Cổ phần Sinh Lộc Phát (xã Nghi Sơn), Cty TNHH Thành Tiến (xã Hải Thượng), Cty TNHH Minh Long, Cty TNHH Việt Trung (đều ở xã Trường Lâm).

Ông Lê Thanh Hà- Phó trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: TG)
BQL khu kinh tế Nghi Sơn cũng khẳng định việc tập kết gỗ dăm trong cảng là sai, các cơ sở trên không làm đúng quy hoạch, không có giấy phép, vi phạm quy hoạch, vi phạm quy định của Nhà nước. Tuy nhiên về vấn đề xử lý các cơ sở sản xuất băm dăm không phép này thì "quả bóng" trách nhiệm được đá sang chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, khi được hỏi thì đại diện chính quyền địa phương huyện Tĩnh Gia là ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện cho rằng: “Cái đó đi mà hỏi BQL khu kinh tế, huyện chỉ lo cho đời sống nhân dân”.
Trong khi trách nhiệm xử lý vẫn đang được đùn đẩy, các xưởng sản xuất gỗ dăm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động thì theo tìm hiểu của phóng viên trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn lại “mọc” thêm doanh nghiệp sản xuất gỗ dăm không phép Tân Phú (xã Trường Lâm).
Xưởng gỗ dăm không phép của Cty Tân Phú đang được gấp rút xây dựng.
Theo quan sát của PV, hàng nghìn m2 đất tại xã Trường Lâm đã được san phẳng. Tại đó, công ty Tân Phú đang xây dựng một bàn cân, vật liệu thì ngổn ngang.
Làm việc với phóng viên về việc này, ông Cao Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lâm thừa nhận Cty cổ phần Tân Phú đang xây dựng nhà máy gỗ dăm trái phép. UBND xã đã lập biên bản yêu cầu dừng thi côngvà báo cáo vụ việc với UBND huyện.
“Tuy nhiên, Cty Tân Phú vẫn lén lút thi công, xã đã cử công an ngăn chặn bảo vệ nguyên hiện trường. Đồng thời xã cũng biết thông tin công ty Tân Phú đã chở bàn cân về và xin mua điện từ bên thị xã Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước sự việc này, xã Trường Lâm đã có tờ trình gửi Chi nhánh điện huyện Quỳnh Lưu đề nghị phối hợp không bán điện cho doanh nghiệp Tân Phú khi biết doanh nghiệp này tìm cách mua điện của chi nhánh điện huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An” – ông Sự thông tin.
"Xã cũng đã vào lập biên bản, xử lý, nhưng thực tế vẫn chưa thể giải quyết vì liên quan đến nhiều vấn đề. Bởi xưởng đã đi vào hoạt động, nên việc đình chỉ, cưỡng chế phải có phương án cụ thể và phải do huyện phê duyệt” - ông Sự nói.
Vì sao chưa xem xét trách nhiệm cơ quan quản lý?
Trước đó trả lời phóng viên Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề ai, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng các xưởng sản xuất, chế biến gỗ dăm trái phép mọc tràn lan trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết là tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra về việc này và đang cho kiểm tra.
Về vấn đề trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định rõ là đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn phải chịu trách nhiệm về việc này và UBND tỉnh sẽ làm rõ.
Ông Cao Văn Sự- Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho rằng chính quyền xã có phần bất lực với việc dẹp, xử lý các cơ sở sản xuất gỗ dăm không phép, trái phép.
Tại văn bản số 797, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan hữu trách trong tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất gỗ dăm, xử lý nghiêm các cơ sở có sai phạm theo quy định của pháp luật.
Sau khi kiểm tra, Sở KH&ĐT Thanh Hóa vừa có báo cáo cho thấy 10 huyện của Thanh Hóa có sản xuất gỗ dăm, trong 39 cơ sở sản xuất thì có tới 28 cơ sở sản xuất không hợp pháp
“Phần lớn các cơ sở sản xuất dăm gỗ đều chưa có phương án đầu tư dài hạn từ khâu trồng, thu mua nguyên liệu đến khâu chế biến để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất; tình trạng thiếu nguyên liệu đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bán gây mất trật tự xã hội, 5/11 cơ sở được chấp thuận có nội dung sản xuất dăm gỗ hoạt động vượt công suất đăng ký. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến đầu tư xây dựng dây truyền băm dăm gỗ để xuất khẩu, không tập trung đầu tư chế biến sâu các loại sản phẩm có giá trị cao nên gây lãng phí nguồn tài nguyên rừng của tỉnh ”- báo cáo của Sở KH&ĐT Thanh Hóa nêu.

Sở KH&ĐT Thanh Hóa đề xuất hướng xử lý với UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các cơ sở băm dăm trái phép là phải dừng mọi hoạt động liên quan đến việc thu mua nguyên liệu và sản xuất dăm gỗ, chủ động tháo dỡ nhà xưởng và các loại máy móc thiết bị. Đối với các cơ sở băm dăm gỗ hoạt động vượt công suất thì yêu cầu các đơn vị tổ chức sản xuất theo đúng nội dung, quy mô công suất đã được UBND tỉnh chấp thuận.
Giao Sở KH&ĐT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi các dự án triển khai thực hiện không đúng nội dung đã được chấp thuận, dự án chậm tiến độ theo quy định. Yêu cầu giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên; đồng thời, trước mắt chưa xem xét, cấp mới cho các cơ sở băm dăm gỗ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo các nội dung đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên trong báo cáo này của Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa không có một dòng nào về việc tham mưu cho UBND tỉnh về việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương khi để xảy ra tình trạng các xưởng sản xuất gỗ dăm không phép, trái phép hoạt động tràn lan, công khai trong suốt thời gian dài vừa qua ở Khu kinh tế Nghi Sơn, các huyện thị. Dư luận cho rằng cần phải xem xét trách nhiệm của ngường đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xẩy ra tình trạng này, đặc biệt là ở khu kinh tế Nghi Sơn, địa bàn huyện Tĩnh Gia.
Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội
Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân
Xã hội - 1 giờ trướcTrong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.
Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra
Xã hội - 1 giờ trướcMặc dù thời tiết không gian cực đoan khó có thể gây ra một kịch bản tận thế, nó vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng hiện đại.
Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.
Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.
Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên
Đời sống - 11 giờ trướcCông an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.
Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM
Đời sống - 11 giờ trướcNgày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.
Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10
Giáo dục - 13 giờ trướcHọc sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.
Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.
1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.
Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.
Gặp sếp trong thang máy: Người EQ thấp chỉ biết chào, người EQ cao nói 3 câu khiến tương lai khác hẳn
Đời sốngGĐXH - Người EQ thấp thường lúng túng, trong khi người EQ cao lại biến khoảnh khắc ấy thành cơ hội tạo thiện cảm với lãnh đạo.