Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xưởng sản xuất gỗ dăm trái phép ở Thanh Hóa: Quả bóng trách nhiệm bị đùn đẩy thế nào?

Thứ hai, 11:59 11/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Tiếp tục điều tra về việc buông lỏng quản lý, có dấu hiệu bảo kê cho hoạt động sản xuất gỗ dăm trái phép tại tỉnh Thanh Hóa cho thấy đã có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan quản lý địa phương và BQL khu kinh tế Nghi Sơn. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có trao đổi với phóng viên.

Thừa nhận và đùn đẩy

Theo Quyết định Số:102/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa là xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc - hoá dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện….

Nhưng do sự quản lý lỏng lẻo hay vì một lý do nào khác, tại khu kinh tế này đang tồn tại các cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép của Cty Sinh Lộc Phát và công ty đầu tư và phát triển Nghi Sơn công khai hoạt động. Thực tế này không thể không khiến dư luận ghi ngại về một “khoảng tối” trong công tác quản lý nhà nước tại đây. Vì sao các cơ sở sản xuất gỗ dăm không được cấp phép có thể tồn tại ngay trong khu kinh tế Nghi Sơn là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xưởng băm dăm của Cty Minh Long, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Xưởng băm dăm của Cty Minh Long, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Phóng viên báo chí đã tiếp tục làm việc với ông Lê Thanh Hà - Phó Trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn. Tại buổi làm việc đại diện BQL khu kinh tế này thừa nhận là tại khu kinh tế chỉ có 3 doanh nghiệp được cấp phép là Cty Innovgreen, Cty TNHH Thanh Hòa, Cty TNHH Thanh Thành Đạt. “Ngoài ra trên địa bàn còn có 5 cơ sở thuê đất để mở xưởng gỗ dăm. Việc này, chính quyền xã biết, huyện biết. Ban quản lý KKT Nghi Sơn cũng biết”- đại diện BQL khu kinh tế này thừa nhận.

Đại diện BQL khu kinh tế Nghi Sơn cũng thừa nhận việc báo chí đưa thông tin trong cảng nước sâu của khu kinh tế có 2 xưởng gỗ dăm không phép là hoàn toàn đúng. “Trong cảng mà tập kết gỗ dăm là sai. Quan điểm của BQL là yêu cầu xã, huyện phải xử lý dẹp bỏ các xưởng này. Vì, thứ nhất các cơ sở này không làm đúng quy hoạch. Thứ hai là sản xuất không có giấy phép, vi phạm quy hoạch, vi phạm quy định của Nhà nước”- BQL khu kinh tế Nghi Sơn cho biết.

Ông Lê Thanh Hà- Phó trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: TG)
Ông Lê Thanh Hà- Phó trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: TG)

Ông Nguyễn Văn Thi- Trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn cho rằng đã lập đoàn kiểm tra cơ sở gỗ dăm không phép và có kết quả . Cụ thể ở khu kinh tế Nghi Sơn có 3 nhà máy chế biến gỗ được Nhà nước cấp phép và 5 cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép đang hoạt động là Cty TNHH đầu tư Nghi Sơn (xã Nghi Sơn), Cty Cổ phần Sinh Lộc Phát (xã Nghi Sơn), Cty TNHH Thành Tiến (xã Hải Thượng), Cty TNHH Minh Long, Cty TNHH Việt Trung (đều ở xã Trường Lâm). Tuy nhiên theo vị Trưởng ban quản lý này thì “BQL chỉ có chức năng phát hiện, còn chức năng xử lý phải là các cấp chính quyền.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngay khi các cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép này mọc lên thì BQL có biết và có phương án xử lý không? BQL khu kinh tế nghi Sơn đã đẩy quả bóng trách nhiệm khi cho rằng chỉ có chức năng phát hiện và báo cho huyện biết các trường hợp vi phạm để huyện xử lý, việc xử lý vi phạm hành chính là của huyện, BQL không có chức năng này. BQL chỉ có chức năng thẩm định năng lực và cấp phép cho doanh nghiệp đúng theo quy hoạch.

“Các cơ sở gỗ dăm tự phát, khi đến địa phương dựng xưởng phải làm việc với xã. Và theo quản lý ngành dọc thì xã phải báo cáo với huyện. Còn BQL không thể biết những việc này. BQL chỉ có trách nhiệm gửi huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý các trường hợp vi phạm. Có vấn đề đặt ra là huyện cũng chậm chạp trong việc xử lý các cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép. Nếu nói về bảo kê thì phải hỏi xã, huyện. BQL không thể bảo kê doanh nghiệp nào được. Nếu BQL bảo kê, xã chỉ cần gửi văn bản là Chủ tịch tỉnh cách chức luôn. BQL có giám sát trực tiếp các cơ sở đó đâu mà bảo kê. Bảo kê là phải thằng ở sở tại và thằng chính quyền” – ông Lê Thanh Hà- Phó Trưởng BQL khu kinh tế Nghi Sơn nói.

Tuy nhiên, trước đó khi được hỏi về kiểm tra, xử lý các cơ sở băm dăm không được cấp phép, ông Nguyễn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia từ chối và đùn đẩy trách nhiệm khi cho rằng: “Cái đó đi mà hỏi Ban quản lý khu Kinh tế, huyện chỉ lo cho đời sống nhân dân”.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa sẽ làm rõ trách nhiệm

Liên quan đến vấn đề ai, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng các xưởng sản xuất, chế biến gỗ dăm trái phép mọc tràn lan trên địa bàn, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Đình Xứng- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết là tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra về việc này và đang cho kiểm tra. Về vấn đề trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định rõ là đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn phải chịu trách nhiệm về việc này và UBND tỉnh sẽ làm rõ.

Xưởng băm dăm Bình Minh tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: TG)
Xưởng băm dăm Bình Minh tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: TG)

Trước đó, đầu tháng 1/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 797 yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Cục thuế, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở băm dăm gỗ trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật, giấy phép đầu tư, thủ tục đất đai, môi trường, nội dung dự án đầu tư, xử lý nghiêm các cơ sở có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Làm việc với phóng viên về việc “loạn” cơ sở băm dăm trái phép, BQL khu kinh tế Nghi Sơn cũng thừa nhận là tình trạng các cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép thu mua nguyên liệu trôi nổi, tranh chấp nâng giá để tranh mua tranh bán gây lũng loạn thị trường. Chính quyền hoàn toàn có thể xử lý, đơn giản nhất là cắt điện, nước thì các cơ sở băm dăm không phép không thể sản xuất, phải đóng cửa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì đến nay động thái nhỏ này đã không được đơn vị quản lý cơ sở của tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Và vì vậy mà các xưởng băm dăm trái phép vẫn nghiễm nhiên tồn tại.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để mua bán cần sa

Bắt nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để mua bán cần sa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cần sa qua mạng xã hội Telegram.

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...

Hà Nội: Tung tin 'thóc phơi nắng nổ thành bỏng' để câu view, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Hà Nội: Tung tin 'thóc phơi nắng nổ thành bỏng' để câu view, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Tự ý lấy hình ảnh trên mạng rồi cắt ghép để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác trên Facebook, một người đàn ông tại xã Trần Phú (TP Hà Nội) đã bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước giữa các thành viên trong gia đình, một cuộc xô xát, chửi bới náo loạn đã xảy ra ngay giữa khu dân cư thuộc phường Giảng Võ (TP Hà Nội). Hậu quả, cả cháu trai và thím dâu đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đăng tải nội dung cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản khiến nhiều nạn nhân tin tưởng sập bẫy lừa đảo.

Lào Cai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ súng và đoản đao

Lào Cai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ súng và đoản đao

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ lời khai của một đối tượng dương tính với ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh và thu giữ hơn 65 gam heroin cùng nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm

Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.

Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự

Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự

Pháp luật - 2 ngày trước

Ba thanh niên bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Top