Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành phố Hà Nội

Hà Nội sắp có 27 tuyến đường, phố mới

Hà Nội sắp có 27 tuyến đường, phố mới

Xã hội

GiadinhNet – Tại ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, 100% đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2020.

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát đi công điện khẩn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp vừa qua. Trong đó, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người sẽ tiếp tục tạm dừng nếu không cần thiết.

Người dân Hà Nội hoang mang trước đề xuất triển khai 14 làn đường ưu tiên cho xe buýt tại Hà Nội

Người dân Hà Nội hoang mang trước đề xuất triển khai 14 làn đường ưu tiên cho xe buýt tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và Sở Giao thông vận tải Hà Nội ưu tiên mở 14 làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông do quá nhiều phương tiện cá nhận tại Thủ đô.

Hà Nội đạt mức sinh thay thế, bước đầu kiểm soát được tỉ số giới tính khi sinh

Hà Nội đạt mức sinh thay thế, bước đầu kiểm soát được tỉ số giới tính khi sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, công tác DS-KHHGĐ thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND thành phố đề ra về công tác dân số. Trong đó, về quy mô dân số, dự kiến năm 2020 dân số trung bình khoảng 8,3 triệu người chiếm khoảng 8,4% dân số cả nước.

Phố Yên Phụ, Tây Hồ ngập chìm trong rác, Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

Phố Yên Phụ, Tây Hồ ngập chìm trong rác, Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội mới đây (22/11) đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng rác thải ùn ứ, tắc nghẽn nhiều ngày liền gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội trong suốt gần 2 năm qua.

ẢNH: Đá lát vỉa hè Hà Nội "độ bền 70 năm" chỉ 3 năm đã nứt toác

ẢNH: Đá lát vỉa hè Hà Nội "độ bền 70 năm" chỉ 3 năm đã nứt toác

Xã hội

GiadinhNet - Đá lát vỉa hè được giới thiệu có độ bền đến 70 năm nhưng tại các tuyến đường của Hà Nội như Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi,… đã xuất hiện tình trạng đứt gãy, bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân Hà Nội vui mừng khi nhìn thấy tuyến đường Trường Chinh thông tắc sau nhiều thập kỷ vật lộn với tắc đường

Người dân Hà Nội vui mừng khi nhìn thấy tuyến đường Trường Chinh thông tắc sau nhiều thập kỷ vật lộn với tắc đường

Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đã được lưu thông khiến nhiều người dân mừng rỡ. Việc xây dựng xong tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng với người tham gia giao thông khi tình trạng tắc nghẽn giao thông được giảm thiểu đáng kể.

Hà Nội: Tăng cường công tác thanh tra và xử lý sai phạm về lạm thu tiền trường

Hà Nội: Tăng cường công tác thanh tra và xử lý sai phạm về lạm thu tiền trường

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm và vi phạm đạo đức nhà giáo.

6 ca mắc mới COVID-19, có người quê Hà Nội vừa về nước

6 ca mắc mới COVID-19, có người quê Hà Nội vừa về nước

Y tế

GiadinhNet - Đây đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 1.140. 47 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời

Gần 1.600 hộ dân sống trong các khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội sẽ phải di dời

Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về chỉ đạo của các lãnh đạọ TP Hà Nội về việc sẽ tiến hành di dời các hộ dân trong các khu chung cư xuống cấp trên địa bàn đặc biệt là khu vực Giảng Võ.

Cả nước đang chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Cả nước đang chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp để hỗ trợ bà con các tỉnh miền Trung đối phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Hiện nay, tình hình lũ lụt tại nhiều địa phương như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp nên mọi sự ủng hộ đều vô cùng thiết thực và giá trị.

Phát hiện người phụ nữ mắc COVID-19 được cách ly ngay tại Hà Nội

Phát hiện người phụ nữ mắc COVID-19 được cách ly ngay tại Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Nữ bệnh nhân 57 tuổi người Pháp được cách ly tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân 1097 tại Việt Nam.

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Trên các tuyến đường lớn và khu trung tâm của thành phố Hà Nội đã bắt đầu được trang hoàng bởi những băng rôn, cờ hoa để chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô.

Người dân hoang mang trước thông tin Hà Nội đề xuất làm tuyến đường sắt hơn 65.000 tỷ đồng

Người dân hoang mang trước thông tin Hà Nội đề xuất làm tuyến đường sắt hơn 65.000 tỷ đồng

Xã hội

GiadinhNet- Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã trình Chính phủ thẩm định về đề xuất chi hơn 65.000 tỷ đồng để xây dựng tuyến metro số 5 từ Văn Cao đến Hòa Lạc. Trong bối cảnh nhiều tuyến đường sắt đô thị đang chậm tiến độ nghiêm trọng và đội vốn lên đến hàng chục lần thì đề xuất này không khỏi khiến nhiều người dân hoang mang.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn “vô tư”, thản nhiên tụ tập như chưa từng có COVID-19

Nhiều người dân Hà Nội vẫn “vô tư”, thản nhiên tụ tập như chưa từng có COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Tuy dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn mang ý thức chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa ở Hà Nội có nguy cơ xuất hiện dịch?

Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa ở Hà Nội có nguy cơ xuất hiện dịch?

Y tế

GiadinhNet – Gần 3.400 phòng khám tư nhân đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn là những nơi có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh. Vì vậy, Sở Y tế kiến nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện tiến hành kiểm tra công tác sàng lọc, phòng, chống dịch COVID-19 tại các phòng khám này.

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình có 2 ca thứ phát COVID-19, Hà Nội xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh lớn không chỉ của riêng thành phố mà có cả các tỉnh, thành phố khác.

Top