Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy gì sau 2 ngày 3 vụ án giết người yêu rồi tự sát?

Thứ năm, 08:30 04/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhìn nhận từ 3 vụ án nghi là mâu thuẫn tình cảm sau đó giết người yêu rồi tự sát ở Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, các chuyên gia chỉ ra điểm chung đó là quá trình chia tay cẩu thả, sơ sài khiến một bên bị sốc, không chấp nhận được dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực sau đó tự kết liễu chính cuộc đời của mình.

Chỉ trong 2 ngày đã xảy ra 3 vụ án nghi là mâu thuẫn tình cảm ở Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên gây xôn xao dư luận. Ảnh: TL

Chỉ trong 2 ngày đã xảy ra 3 vụ án nghi là mâu thuẫn tình cảm ở Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên gây xôn xao dư luận. Ảnh: TL

Tâm lý thích tò mò hơn là muốn liên quan đến mình

Trong cả 3 vụ việc trên, không chỉ việc các nghi phạm gây án còn rất trẻ, các vụ án này đều có đặc điểm chung là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hậu yêu đương. Đầu tiên là vụ việc xảy ra tại Ninh Bình sáng 1/4. Do mâu thuẫn tình cảm nên P.V.N (31 tuổi) đã sát hại bạn gái tên T.T.T.H (25 tuổi) sau đó tự sát. Dù được người dân đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong, còn nam thanh niên đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Cùng ngày, người dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện vụ việc nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái sau đó tự đâm mình và uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nạn nhân là Đ.T.T.H (SN 1996) đã tử vong, còn nghi phạm C.V.H (SN 1991) được người dân đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn tình cảm.

Tiếp đến là vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ ở TP Thái Nguyên tối 2/4. Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định, nam thanh niên là P.V.N (24 tuổi, trú tại Quảng Ninh) sau khi dùng dao đâm bạn gái là N.T.N (19 tuổi, sinh viên đại học năm thứ nhất) tử vong rồi tự thắt cổ bằng dây điện.

Trong 3 vụ án trên, sự việc xảy ra ở Ninh Bình gây nhiều tranh cãi sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy có rất nhiều người ở hiện trường không có biểu hiện can ngăn, mà chỉ đứng quay phim, chụp ảnh. Bàn về khía cạnh này, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân) cho rằng: Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc người ta vô cảm, từ nhận thức cho đến tâm lý xã hội, hoặc người ta chỉ thích tò mò hơn là muốn liên quan đến mình, sợ liên lụy. Kiểu sống thu mình, an toàn cho mình và không muốn phiền phức là tâm lý phổ biến của rất nhiều người hiện nay.

Vị chuyên gia cho rằng, trong trường hợp người dân thấy những hiện tượng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe, danh dự của tổ chức, cá nhân thì một trong những ý thức, nghĩa vụ công dân đó là phải phát hiện và đấu tranh ngăn chặn. Tuy nhiên, đấu tranh ngăn chặn ở đây không phải là xông vào mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Bộ Công an.

Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Bộ Công an.

Theo chia sẻ của Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, đầu tiên, người dân cần phải phát hiện và có ý thức tố giác với cơ quan chức năng. Thứ hai, các cá nhân kêu gọi và cùng với cơ quan chức năng, mọi người xung quanh ngăn chặn, can thiệp, giảm bớt tính kích động, ý thức phạm tội đến cùng của đối tượng, loại bỏ bớt các điều kiện mà tội phạm có thể gây án hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Thứ ba, người dân phải biết bảo vệ bản thân mình. Đồng thời, không kích động, không tụ tập, tò mò, cổ vũ hay có hành vi nào khiến đối tượng hung hăng hơn, quyết tâm thực hiện hành động phạm tội…

Ghen tuông như thời trung cổ

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa bày tỏ sự chua xót khi chỉ trong vài ngày xảy ra đến 3 vụ nam thanh niên giết bạn gái rồi tự sát. Theo ông, điều này cũng cho thấy, kỹ năng yêu đương của thanh niên Việt đang có vấn đề.

Ông Hòa chia sẻ: Các vụ án tình ái thường xảy ra ở 2 giai đoạn: Tỏ tình và chia tay, đặc biệt là thời điểm chia tay. Do đó, thanh niên cần phải được hướng dẫn về kỹ năng yêu để tỏ tình thành công và chia tay suôn sẻ. Hiện nay, thanh niên yêu đương từ năm 17-18 tuổi, tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu theo nghiên cứu cũng là hơn 19 tuổi, nhưng tuổi kết hôn trung bình tận 26- 27 tuổi.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa.

Như vậy, mỗi bạn trẻ thường có trên dưới 10 năm để tự do yêu đương. Rất ít người trong khoảng 10 năm như vậy chỉ yêu một người và kết hôn được với người đó. Tuy nhiên, vẫn không ít bạn trẻ khi bước vào tình yêu lại nghĩ rằng, bạn trai (gái) đã yêu mình là thuộc về mình, không được thay đổi, nếu yêu người khác là phản bội, là phải trả giá. Cũng không thể ép buộc người khác yêu mình bằng dọa dẫm, bạo lực.

“Ngoài ra, qua tìm hiểu một số vụ giết người yêu rồi tự sát, tôi thấy điểm chung chính là quá trình chia tay quá cẩu thả, sơ sài khiến một bên bị sốc, không chấp nhận được, dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực, sau đó lại hối hận bằng cách tự sát. Quá trình chinh phục, cưa cẩm, đầu tư cho tình yêu kể cả tình cảm, thời gian, tiền bạc, công sức có khi mất hàng năm trời, hoặc yêu nhau vài năm trời, đến lúc chia tay “cái xoẹt” rất phũ phàng như “không hợp”, “hết yêu”, có khi chỉ bằng một tin nhắn thì dễ gây tổn thương cho đối phương”, ông Hòa phân tích.

Theo ông Hòa, xã hội Việt Nam đang thay đổi quá nhanh. Từ cái thời trai gái ngồi với nhau ven đường đã bị công an “hỏi thăm” đến thời tự do đưa nhau vào nhà nghỉ. Từ lúc cha mẹ cấm đoán yêu đương sớm, dạy con khư khư giữ trinh tiết đến nay chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, văn hóa nền về yêu đương, ứng xử trong cuộc sống lại vẫn cũ kỹ, không được giáo dục, hướng dẫn. Do đó, yêu vội, yêu nhanh, sống gấp nhưng khi xảy ra chuyện bạn trẻ lại thiếu kiến thức, yếu kỹ năng ứng xử, dễ dẫn đến các suy nghĩ tiêu cực hoặc bột phát những hành vi gây tổn thương cho mình và người yêu. “Các vụ án cho thấy, bạn trẻ ngày nay đang yêu kiểu thế kỷ 21 mà lại ghen tuông, chia tay như thời trung cổ”, ông Hòa chua xót.

Chuyên gia truyền thông và xã hội Nguyễn Ngọc Long.

Chuyên gia truyền thông và xã hội Nguyễn Ngọc Long.

Chuyên gia truyền thông và xã hội Nguyễn Ngọc Long thì cho rằng, từ những vụ án trên cho thấy “cách hành xử của một người thất vọng khi tình yêu đổ vỡ” là hành vi xuất phát từ thứ tư duy sở hữu, gia trưởng của hung thủ, chứ không phải là tình yêu.

Ông Long nhấn mạnh: Yêu cũng phải học, để có tư duy yêu một cách văn minh, chứ không phải là sự sở hữu. Một khi yêu kém văn minh thì lúc chia tay, người trong cuộc cũng sẽ thiếu văn minh, thể hiện qua những hành động đáng tiếc, nhẹ thì họ rêu rao bôi xấu, tiết lộ clip nhạy cảm của nhau, nặng thì như những vụ việc đã qua.

Một điểm chung trong những vụ trọng án vì tình nói trên là hung thủ luôn tìm cách tự sát, hoặc chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật, sau khi gây ra tội ác. Và đó là suy nghĩ rất đáng cảnh báo. “Một khi không thiết tự do, sinh mạng, thì mọi hình phạt dù đáng sợ thế nào, cũng trở nên vô nghĩa đối với kẻ cuồng ghen. Nên gốc rễ giải quyết vấn đề, để hạn chế những hung thủ tương lai, chính là sự giáo dục để rèn luyện nhân cách, để mỗi người đạt tới giá trị văn minh (trung thực, liêm chính, vị tha, bao dung, chính trực, đồng cảm…). Khi được giáo dục nhân cách tốt, con người ta sẽ biết yêu bản thân, yêu tự do, từ đó có cách hành xử văn minh, và cùng tạo ra xã hội an toàn hơn. Còn nếu dễ dàng đánh đổi tự do, sinh mạng cho khoái cảm làm hại người khác, thì khi đó, hậu quả sẽ rất đáng sợ”, vị chuyên gia phân tích.

Giới trẻ thiếu kỹ năng vượt qua những khó khăn tất yếu trong tình yêu

“Đa số người gây án là do các bạn trẻ chưa có vốn sống, chưa có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cũng như kỹ năng vượt qua những ức chế bùng phát nhất thời, thiếu kỹ năng vượt qua những khó khăn tất yếu trong tình yêu. Các bạn trẻ cần chia sẻ những khó khăn, mâu thuẫn trong tình yêu cho những người mình tin cậy, để từ đó một phần làm giảm sự ức chế, một phần nhận được những lời khuyên đúng đắn. Tuy nhiên, trước tiên phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với tình yêu của mình đang có”, đại diện Trung tâm Tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam khuyến cáo.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn mất tích trên sông Hồng

Đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn mất tích trên sông Hồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 2 ngày gặp nạn mất tích trên sông Hồng, đến rạng sáng hôm nay 19/5, thi thể cháu C. đã được Đội Cứu hộ cứu nạn miễn phí 116 tìm thấy, cách vị trí xảy ra sự việc khoảng hơn 2km.

Cháy ngùn ngụt tại xưởng sản xuất giày da 3.200m² ở Vĩnh Phúc

Cháy ngùn ngụt tại xưởng sản xuất giày da 3.200m² ở Vĩnh Phúc

Thời sự - 2 giờ trước

Nhà xưởng 4 tầng sản xuất giày da ở Vĩnh Phúc bốc cháy ngùn ngụt vào sáng sớm, thiêu rụi nhiều tài sản.

Tuyển sinh đại học 2025: Chọn ngành học này, thí sinh được miễn 100% học phí

Tuyển sinh đại học 2025: Chọn ngành học này, thí sinh được miễn 100% học phí

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên nhiều ngành học thí sinh được miễn 100% học phí.

Khung giờ sinh của người luôn có Thần Tài kề bên, không bao giờ lo tương lai nghèo khó

Khung giờ sinh của người luôn có Thần Tài kề bên, không bao giờ lo tương lai nghèo khó

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người ta tin rằng, khi một đứa trẻ chào đời trong các khung giờ sinh này, Thần Tài sẽ dẫn lối cho chúng cuộc đời "không giàu cũng quý".

Hiện trạng dự án mở rộng đường 'huyết mạch' hơn 8.000 tỷ ở Hà Nội

Hiện trạng dự án mở rộng đường 'huyết mạch' hơn 8.000 tỷ ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đi qua địa bàn quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) có tổng kinh phí hơn 8.100 tỷ đồng. Sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ có 8-10 làn đường, mặt cắt ngang 50-60 m, tốc độ thiết kế 80-100km/h.

Hà Nội: Hôm nay (19/5), chính thức khởi công cầu Tứ Liên nối huyện Đông Anh với quận Tây Hồ

Hà Nội: Hôm nay (19/5), chính thức khởi công cầu Tứ Liên nối huyện Đông Anh với quận Tây Hồ

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch, sáng nay (19/5), UBND TP Hà Nội sẽ khởi công cầu Tứ Liên. Đây là cây cầu đặc biệt nối huyện Đông Anh và quận Tây Hồ tạo điểm nhấn cho Thủ đô Hà Nội với thiết kế 2 trụ đài dây văng xoắn.

3 con giáp có tốc độ phát triển cấp số nhân, tài lộc rủng rỉnh trong thời gian này

3 con giáp có tốc độ phát triển cấp số nhân, tài lộc rủng rỉnh trong thời gian này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia, đây là 3 con giáp dự báo có những thay đổi tích cực thời gian này. Tốc độ phát triển của các con giáp theo cấp số nhân, tài lộc rủng rỉnh.

Tình yêu Bác qua những gam màu, chất liệu dân gian

Tình yêu Bác qua những gam màu, chất liệu dân gian

Xã hội - 4 giờ trước

Tháng Năm về, trong niềm xúc động hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân miền Tây lại có cách riêng để bày tỏ lòng kính yêu với Bác. Không phô trương, không ồn ào, tình cảm ấy thấm đẫm trong từng gam màu, từng chất liệu dân gian mộc mạc của mo cau, lá sen, hạt gạo, dây điện, đá núi… tạo nên những bức tranh sống động, chan chứa hồn quê và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Những dấu ấn và bài học từ sinh nhật Bác

Những dấu ấn và bài học từ sinh nhật Bác

Xã hội - 4 giờ trước

Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19/5 là một khoảnh khắc thiêng liêng - không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì nước, vì dân của Bác.

Những trường hợp nào không được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định mới của Luật Đất đai?

Những trường hợp nào không được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định mới của Luật Đất đai?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp không được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất. Đó là những trường hợp nào? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Top