Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng

Thứ năm, 19:48 11/12/2025 | Sống khỏe

Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Hôm nay (11/12), 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn đã được Bộ Y tế và Vingroup bàn giao cho Hải Phòng.

Theo TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển người bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của Thành phố trong giai đoạn hiện nay bởi mỗi xe được ví như " phòng cấp cứu di động ", trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng- Ảnh 1.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu.

Do đó 15 xe cấp cứu trên sẽ được phân bổ tại các điểm vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng bảo đảm trạng thái sẵn sàng 24/7 trên toàn thành phố.

Thông tin tại sự kiện cho thấy, theo quy hoạch, mạng lưới cấp cứu ngoại viện Hải Phòng hiện có 8 trạm vệ tinh đặt tại những khu vực đông dân cư và trung tâm đô thị; dự kiến trong thời gian tới sẽ tăng lên 12 trạm, với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu túc trực 24/7.

Toàn hệ thống được điều phối thống nhất từ Bộ phận Điều phối cấp cứu 115 tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, đảm bảo mọi cuộc gọi khẩn cấp đều được tiếp nhận – phân tuyến – triển khai lực lượng nhanh chóng.

Dự án hiện quy tụ 79 nhân sự (17 bác sĩ, 19 điều dưỡng, 19 lái xe…), và sẽ tuyển bổ sung thêm khoảng 50 người trong năm 2026. Tất cả đều được đào tạo theo chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu đường biển, vận chuyển hồi sức nâng cao… giúp chuẩn hóa năng lực phản ứng trên toàn mạng lưới.

TS.BS Hà Anh Đức cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã nhấn mạnh nhiệm vụ "Xây dựng, triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc; kết hợp hiệu quả giữa các lực lượng y tế, công an, quân đội và các ngành liên quan, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, kịp thời ngay tại hiện trường".

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng- Ảnh 2.

Các đại biểu nghe giới thiệu về xe cứu thương hiện đại được trao cho TP Hải Phòng.

Triển khai tinh thần chỉ đạo này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó giao Bộ Y tế xây dựng Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030.

TS Đức thông tin, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Đề án, nhằm cụ thể hóa các chủ trương quan trọng của Đảng và Chính phủ. Việc triển khai thành công Đề án, cùng với sự chung tay của các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, sẽ góp phần xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp - hiện đại - hiệu quả, cung cấp dịch vụ cấp cứu kịp thời, chất lượng cao trong mọi tình huống khẩn cấp.

"Qua đó, chúng ta sẽ giảm được tỷ lệ tử vong, hạn chế di chứng do tai nạn, thương tích và các bệnh lý cấp tính; đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân - đúng như mục tiêu mà ngành Y tế đang quyết tâm hướng tới"- TS.BS Hà Anh Đức nói.

Theo TS Đức, nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ sống còn đối với một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh như Hải Phòng. Việc tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản sẽ góp phần thúc đẩy năng lực ứng phó với các tình huống cấp cứu khẩn cấp, giảm tỷ lệ tử vong góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân.

Thời gian qua, Vingroup đã đồng hành tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương trong công tác triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Thay mặt Bộ Y tế, TS.BS Hà Anh Đức bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ trách nhiệm, kịp thời của Tập đoàn dành cho ngành Y tế nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng phát biểu.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hải Phòng thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi lời cảm ơn Bộ Y tế đã lựa chọn Hải Phòng trong nhóm địa phương thí điểm Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế giai đoạn 2025-2030.

Đồng thời, ông Hùng cũng nhấn mạnh, lễ bàn giao xe cứu thương đánh dấu một bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho nhân dân.

Thông qua đó, giúp thành phố từng bước triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng của Đề án thí điểm cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế, đó là rút ngắn thời gian tiếp cận người bệnh, nâng cao chất lượng xử trí tại hiện trường, hiện đại hóa phương tiện và trang thiết bị cấp cứu, chuẩn hóa năng lực đội ngũ nhân viên y tế và từng bước xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện thông minh, liên ngành, kết nối toàn diện.

Song song với bàn giao xe và thiết bị, các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec cũng phối hợp triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho hàng trăm nhân viên y tế và người dân địa phương, giáo viên mầm non, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn, resort. Mục tiêu là xây dựng "mạng lưới mắt xích đầu tiên" - những người có khả năng sơ cứu đúng cách trước khi lực lượng chuyên nghiệp tới hiện trường.

Thêm 15 'phòng cấp cứu di động' hiện đại để Hải Phòng cứu người bệnh trong thời gian vàng- Ảnh 4.

15 xe cấp cứu hiện do Bộ Y tế và Vingroup phối hợp bàn giao cho ngành y tế Hải Phòng.

GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Đại diện Vingroup, chia sẻ, thời gian qua, dự án đã chứng minh ý nghĩa thiết thực và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nay dự án đã được nâng cấp thành chương trình thuộc phạm vi Chính phủ với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn, góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Vingroup cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế để dự án ngày càng được nhân rộng, bền vững và nhân văn.

Thái Bình/ Ảnh: Hảo Lê
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thói quen khi ngủ làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn duy trì mỗi ngày

3 thói quen khi ngủ làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn duy trì mỗi ngày

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người quen với cảnh “đêm không ngủ được, sáng không dậy nổi” mà không mấy bận tâm. Thế nhưng, các nghiên cứu y học gần đây cho thấy, những rối loạn giấc ngủ tưởng chừng rất đời thường lại có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối được cứu sống sau ca phẫu thuật đặc biệt: Cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang gần 10kg và ghép thận ngay trong cùng một ca mổ.

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tính

Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tính

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài cho bệnh nhân nữ 104 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều quan niệm sai lầm về tế bào ung thư khiến không ít người chậm trễ điều trị. Hiểu đúng bản chất của căn bệnh này sẽ giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, tăng – giảm cân thất thường hay rối loạn nội tiết mà không ngờ nguyên nhân đến từ những món ăn quen thuộc hằng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ

Sống khỏe

GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?

Top