Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm một học sinh mầm non bị... tát

Thứ sáu, 09:05 07/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Bực tức vì cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng (SN 2005) không chịu ăn, cô giáo Đặng Thị Thu Huyền đã thẳng tay tát vào mặt cháu, khiến một bên má cháu sưng tấy...

Sự việc xảy ra vào hồi 11h trưa ngày 5/12/07 tại lớp mầm non tư thục Sơn Ca, số 208 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Câu chuyện đằng sau cái tát

Trong đơn gửi báo GĐ&XH, chị Đặng Thị Hiên (SN 1979, mẹ của cháu Dũng) cho biết: khoảng 16h ngày 5/12/07 chị đến lớp mầm non tư thục Sơn Ca đón con thì thấy má bên phải của cháu sưng húp... Ban đầu, cô Huyền nói đó là do cháu bị dị ứng. Tuy nhiên, vết sưng đỏ này không giống vết dị ứng nên chị Hiên tiếp tục “làm cho ra nhẽ”. Thấy tình hình căng thẳng, cô giáo Huyền đã thừa nhận với chị Hiên là có tát vào mặt cháu một cái.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi gia đình cô giáo Huyền đến xin lỗi nhưng không được mẹ cháu Dũng chấp nhận. Lúc ấy, giữa gia đình cháu Dũng và gia đình cô giáo Huyền đã có sự to tiếng, thách thức, khiến gia đình cháu Dũng rất bức xúc.

Kết luận khám thương bước đầu tại BV Việt Nam – Cu Ba tối 5/12 khẳng định: cháu Dũng có vết sưng nề rãnh mũi phía phải.

Ngay trong tối 5/12, Công an phường Khương Đình đã mời cô giáo Huyền đến trụ sở công an phường để làm rõ sự việc, sau khi nhận đơn trình báo từ mẹ cháu Dũng. Tại trụ sở công an phường Khương Đình, cô Huyền đã thừa nhận việc tát cháu Dũng vào mặt, vì cháu không chịu ăn.

Theo tìm hiểu của GĐ&XH, lớp mầm non tư thục Sơn Ca được cô Huyền mua lại của người khác. Cho đến thời điểm xảy ra sự việc trên, lớp mầm non này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để được cấp phép hoạt động.

Theo lời nói bức xúc của chị Hiên, sự việc trên không chỉ đơn thuần là cái tát, đó là đạo đức nghề nghiệp, không thể đối xử với các cháu như thế, nhất là ở độ tuổi mầm non. Có mặt tại trụ sở công an phường Khương Đình, phóng viên GĐ&XH cũng được chứng kiến sự bức xúc của một số cán bộ công an khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt cháu Dũng.

Cảnh báo chất lượng cơ sở mầm non tư thục

Ngay chiều 6/12, bà Chu Thị Liên Hương, Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE quận Thanh Xuân cho GĐ&XH biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng sáng 6/12, bà Hồ Thị Tú (Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, lãnh đạo Ủy ban DSGĐTE quận) và bà Thành Thu Hà (Phó phòng Giáo dục - Đào tạo) đã có cuộc làm việc ngay với UBND phường Khương Đình.

Theo đó, đình chỉ hoạt động lớp mầm non Sơn Ca ngay buổi chiều cùng ngày. Số học sinh hiện đang học tại đây sẽ được chuyển qua trường mầm non công lập Khương Đình, thuộc quận Thanh Xuân.

Cũng theo bà Hương thì trước đó, UBND quận đã từng tổ chức một cuộc kiểm tra liên ngành (Phòng Giáo dục và Ủy ban DSGĐTE quận) và phát hiện lớp mầm non Sơn Ca chưa hoàn tất thủ tục cấp phép, không đạt được một số tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất và chế độ ăn uống. Chính vì vậy, đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND phường Khương Đình đình chỉ hoạt động của lớp mầm non trên. Tuy nhiên, khi các quy định trên chưa được thực thi, thì sự việc đáng tiếc trên đã xảy ra.

Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ cô giáo dùng “biện pháp mạnh” đối với học sinh, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đơn cử như vụ cháu Bảo Trân (18 tháng tuổi tại TP HCM) bị cô giáo dán băng keo vào mồm. Hiện tại, tình hình sức khoẻ của cháu bé này đang trong tình trạng rất nguy kịch khiến dư luận lên án mạnh mẽ, thậm chí nhiều gia đình có ý định  không gửi con vào nhà trẻ nữa.

Sự việc cô giáo Huyền của lớp mầm non tư thục Sơn Ca tát vào mặt cháu Nguyễn Đặng Việt Dũng, tuy không gây ra tổn hại nhiều đến sức khoẻ cháu bé, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo về  đạo đức nghề nghiệp và chất lượng một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục đang ở mức rất thấp.

Thanh Sơn

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Pháp luật - 1 giờ trước

Đối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...

5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu

5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn sinh vào một trong 5 ngày dưới đây, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?

4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi; từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.

Top