Học sinh Hà Nội đang “vào mùa” thi thử đại học. Các cô cậu học trò lớp 12 “ồ ạt” đăng ký thi thử với mục đích “cọ xát”, kiểm nghiệm năng lực học tập để chọn trường.
|
|
|
Các lò luyện thi bắt đầu nóng lên khi các kỳ thi đã gần kề.
Ảnh: Chí Cường |
Nóng lòng “thử sức”
Thời điểm này, các trường đang tập trung cho học sinh ôn tập 6 môn thi tốt nghiệp THPT và các hoạt động thi thử tốt nghiệp. Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu của HS và phụ huynh, nhiều trường THPT đã mở thêm các đợt thi thử ĐH cho học trò và các thí sinh tự do. Nhiều HS lớp 12 và “lớp 13” đang rất nóng lòng muốn thử sức.
Trải qua kỳ thi thử tổ chức tại trường, Nguyễn Minh Hạnh (lớp 12, Trường THPT Lương Thế Vinh) tỏ ra rất hào hứng sau các màn “tập dượt” vừa rồi để lên kế hoạch ôn tập cho kỳ thi “thật” sắp tới. Hạnh cho biết: “Trường em đợt này tổ chức nhiều hoạt động thi thử ĐH và tốt nghiệp cho HS khối 12. Đợt thi thử ĐH vừa rồi khá nghiêm túc, có chia phòng, đánh số báo danh, giám thị coi thi... tất cả đều như “thật”. Em rất thích trước các đề bài dạng khó do thầy cô của trường tự ra. Thi thử sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm, đặc biệt là căn cứ vào kết quả này mà em có kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng kiến thức cũng như chọn trường cho phù hợp”.
Đinh Việt Anh (lớp 12, Trường THPT Phan Huy Chú) chia sẻ: “Trường em chỉ tổ chức thi thử tốt nghiệp, nhưng muốn làm quen với kỳ thi ĐH nên em phải đi tìm và đăng ký thi thử tại trung tâm ở gần các trường ĐH. Lớp em, hầu như bạn nào cũng tham gia thi thử ĐH do các trường hoặc trung tâm luyện thi ĐH tổ chức. Thậm chí, có bạn một tháng thi tới 2-3 lần”.
Đáp ứng nhu cầu, các Trung tâm luyện thi ĐH quen thuộc như: Trí Đức, ĐH Sư phạm Hà Nội, Thăng Long, Học Mãi... dịp này cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thi thử ĐH cho các HS trên địa bàn Hà Nội và HS các tỉnh lân cận.
Năm nay, lệ phí một kì thi thử tại các trường THPT hoặc trung tâm giao động từ 90.000đ-150.000đ/ 3 môn. Ở các trung tâm, HS có thể đăng ký thi thử từng môn với lệ phí 30.000 - 50.000đ/ môn. Nhiều trung tâm còn “khuyến mãi” giảm giá cho các học viên đăng ký ôn tại trung tâm, đặc biệt là tung ra phần thưởng hấp dẫn cho các thí sinh đạt điểm cao. HS sau khi tham gia thi thử, khoảng 1 tuần sau là có kết quả.
Mất tiền rước... âu lo
Mặc dù mất tiền bạc và thời gian ôn tập để thi thử ĐH, nhưng nhiều HS cảm thấy thêm lo lắng khi nhận điểm kém, thất vọng vì cảnh bát nháo tại một số trung tâm. Cất công đăng ký tại trung tâm trên đường Tạ Quang Bửu (gần ĐH Bách Khoa Hà Nội), Nguyễn Hoàng Tùng (lớp 12, THPT Quốc Oai) tỏ ra thất vọng: “Có thi thử mới biết, tốn tiền mà chẳng thu được gì cả. Lúc mới đăng ký, trung tâm cam kết là sẽ ra đề hay, thi giống với thi thật... Nhưng lúc thi thì ngược lại, phòng đông, giám thị lỏng lẻo, quay cóp, hỏi bài, nói chuyện... chẳng khác gì lớp ôn ĐH bình thường. Đề thi cũng “xào xáo” từ nhiều bộ đề”.
|
Không nên thi thử quá
nhiều lần
“Việc một số HS lớp 12 đi thi thử ĐH ở các trung tâm là mong muốn làm quen với không khí thi, rèn luyện kỹ năng tập dượt cho khi thi thật đỡ bị “choáng”. Nhất là với các em không tự đánh giá được khả năng của bản thân. Những HS đã có cả quá trình học tập chăm chỉ, kết quả khá tốt, thì không nên và không cần phải lo xa như thế. Các em nên thi thử tốt nghiệp và ĐH ở trường là đủ, đặc biệt không nên thi quá nhiều lần”.
PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng ban Đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
Đinh Việt Anh (THPT Phan Huy Chú) cho biết: “Em thi thử tại 2 trung tâm trên phố Chùa Bộc và gần ĐH Sư phạm Hà Nội. Mỗi lần thi, em chỉ được dưới 10 điểm/3 môn, em rất hoang mang, lo lắng. Sau đó, người của trung tâm gọi điện tư vấn em cần đăng ký ôn luyện ở trung tâm mới có thể thi đỗ ĐH. Hôm rồi, em mang đề thi hỏi thầy cô mới biết, trung tâm cố “gài” bài khó, bài sai để học sinh bị điểm kém mà tham gia thi thử nhiều hơn”.
Nhận được kết quả trong đợt thi thử ĐH tại Trường THPT Chu Văn An, Lê Thu Hà (lớp 12, Trường THPT Quang Trung) lo lắng mất ăn, mất ngủ mấy ngày nay vì tổng điểm 3 môn khối D chỉ được 11 điểm. Hà tâm sự: “Đề thi rất khó, mỗi môn em chỉ làm được 40-60%. Kết quả kém như vậy, từ giờ em sẽ phải tăng tăng cường thời gian ôn tập, đi học thêm. Chứ thi thật mà chỉ được chừng đó, chẳng dám nhìn mặt bố mẹ và bạn bè”.
Theo nhiều giáo viên, việc thi thử tốt nghiệp, ĐH nhiều sẽ dẫn đến những tâm lý không tốt cho HS trong giai đoạn tập trung cho hệ thống hóa kiến thức chương trình học THPT. Hoạt động thi thử hiện nay cũng có nhiều bất cập, nếu đề thi do trung tâm soạn ra nhiều khi không đúng cấu trúc, dạng bài không phù hợp dẫn đến HS “loạn” trong việc tự đánh giá lực học của mình. Bên cạnh đó, quá tập trung đến kỳ thi ĐH bây giờ là hơi sớm, trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Nếu vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, các em sẽ có thêm thời gian và sự tự tin cần thiết cho kỳ thi ĐH, CĐ.
Quang Huy