Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường bất động sản: Kỳ vọng khởi sắc không lớn

Thứ sáu, 19:28 02/04/2010

GiadinhNet - Sau Tết Âm lịch, thị trường bất động sản Hà Nội đã âm thầm tăng giá trở lại. Mặt bằng giá được ghi nhận đã tăng 30-40% so với thời điểm cuối năm 2009.

 
Trong khi đó, thị trường phía Nam dù đã có những chuyển biến tích cực sau hơn 2 năm liền trầm lắng nhưng khả năng phục hồi trong thời gian sắp tới vẫn được đánh giá là rất thấp.
 
Hà Nội: Đất thổ cư  “lên đời”

Vốn và chính sách vẫn là rào cản lớn đối với thị trường bất động sản. Ảnh: C.H

 
Trong khi chứng khoán và vàng tiếp tục trầm lắng thì bất động sản đã âm thầm tăng giá. "Nếu không mang tiền đi mua nhà thì tôi không biết là giá đất đã tăng nhiều đến vậy", chị Hoàng Anh, 34 tuổi (ở Nam Trung Yên, Cầu Giấy) nói. Có trong tay hơn 2 tỷ đồng nhưng chị vẫn lắc đầu khi tìm mãi không được một mảnh đất khoảng 30-40 m² ưng ý. Những mảnh đất trước Tết hỏi giá chỉ 35-40 triệu đồng/m², nay không ai chịu bán dưới 50 triệu đồng/m². Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người tìm mua nhà thời điểm này. Những khu vực "mới nổi" như chân cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy có mức tăng "ngoại hạng" gấp 3- 4 lần trước đó. Có những mảnh đất ở Tư Đình (quận Long Biên) gần chân cầu Vĩnh Tuy, năm 2008 được rao bán với giá 8- 9 triệu đồng/m² thì nay không có giá dưới 20 triệu đồng/m².
 
Tuy nhiên, thực tế mức tăng chóng mặt ở khu vực này là do điều kiện đặc biệt. Khi chưa thông cầu Vĩnh Tuy thì Tư Đình là khu vực khá "hẻo lánh" nay lại trở nên đắc địa. Loại trừ những yếu tố tăng giá đặc biệt do sự phát triển hạ tầng, theo khảo sát tại các trung tâm môi giới, kinh doanh bất động sản, giá nhà đất đã tăng đồng loạt 30-40% so với trước Tết Âm lịch ở các khu vực đã phát triển ổn định. Điểm đáng chú ý nữa là mức tăng này nằm ở khu vực đất thổ cư, khu vực cư dân đã phát triển chứ không tập trung vào các khu vực đô thị mới như trước đây. Khu vực phía Tây và các quận mới phát triển như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên đang tập trung nhiều giao dịch nhất.

Các chuyên gia cũng như giới kinh doanh bất động sản đều đánh giá, đây là một trong những đợt tăng giá "kín tiếng" nhất của thị trường này. Sau 2 năm đứng giá thì mức tăng 30- 40% là hoàn toàn hợp lý nếu so sánh với tốc độ trượt giá, cùng với xu hướng tăng của giá vàng. Đây là mức tăng thật chứ không hề ảo như những đợt sốt giá trước đây.

TP Hồ Chí Minh: Khó về vốn

Tuy nhiên, những tín hiệu khả quan này ở thị trường Hà Nội cũng chưa đủ cho niềm tin về sự hồi phục thị trường trong thời gian tới. Tại TP Hồ Chí Minh - khu vực thị trường lớn, chiếm hơn nửa thị phần bất động sản tại Việt Nam - tình trạng trầm lắng vẫn kéo dài. Ngoài khu vực quận 2, nơi có hầm Thủ Thiêm, giá đất đã tăng khá nhanh và giao dịch khá sôi động, theo ghi nhận tại các công ty kinh doanh bất động sản, giao dịch tại các khu vực khác đều khá trầm lắng. Không chỉ phân khúc nhà ở, căn hộ cho thuê, giá văn phòng cho thuê cũng chững lại và có xu hướng giảm kể từ cuối năm 2009 kéo dài qua tới năm nay. Nguyên nhân là nhu cầu thuê mới hầu như không có trong khi diện tích văn phòng lại tăng mạnh.

Trong khi chứng khoán và vàng ảm đạm như hiện nay thì thông thường các nhà đầu tư sẽ quay về kênh bất động sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cũng không khó giải thích về tình trạng trầm lắng của thị trường bất động sản miền Nam hiện nay. Thứ nhất, đó là do tình trạng kinh tế khó khăn trong năm vừa qua, dẫn đến nguồn vốn cung cho bất động sản khan hiếm. Ngân hàng siết chặt tín dụng đặc biệt với bất động sản khiến không chỉ các công ty kinh doanh bất động sản khó tiếp cận với vốn, mà người mua nhà cũng khó vay tiền để mua.
 
Sau khi sàn vàng đóng cửa thì dân kinh doanh vàng đa phần là lỗ nên cũng không còn lực để đầu tư vào bất động sản. Như vậy khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay được quy vào vấn đề vốn. "Nếu các ngân hàng tiếp tục siết vốn với bất động sản thì thị trường khó có cơ hồi phục", ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty TNHH địa ốc Đất Lành nói. Theo ông Đực, với chính sách lãi suất thoả thuận hiện nay thì khó khăn về vốn cho thị trường vẫn giữ nguyên. "Một người muốn mua nhà trả góp vay 300 triệu đồng với lãi suất 1,5% một tháng thì mỗi tháng riêng lãi cũng mất đến 4,5 triệu đồng rồi. Không có nhiều người dám mạo hiểm như thế", ông Đực nói.

Khó có đột biến lớn

Giải thích về hiện tượng tăng giá nhà, đất của thị trường miền Bắc trong khi miền Nam vẫn trầm lắng, các chuyên gia đều cho rằng đó là do sự khác biệt về vốn. Trong khi người dân miền Nam có xu hướng dựa nhiều vào việc vay vốn ngân hàng để kinh doanh thì miền Bắc có xu hướng tích luỹ tiền mặt. Những người đi tìm mua nhà hiện nay ở miền Bắc chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm chứ không phải dựa vào ngân hàng. Nhưng theo Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Uy ban giám sát Tài chính Quốc gia thì chỉ dựa vào vốn này không thể nào vực dậy bất động sản. "Thị trường bất động sản muốn khởi sắc cần một nguồn vốn lớn từ ngân hàng", ông Nghĩa nói. Như vậy có thể thấy là kỳ vọng về khả năng khởi sắc của thị trường bất động sản trong thời gian tới là không lớn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện cũng có những tín hiệu khả quan cần phải lưu tâm tới, đó là sự phục hồi về kinh tế. Khi kinh tế phục hồi thì cầu về nhà sẽ tăng. Đặc biệt là khi có sự thay đổi về chính sách tài chính, tiền tệ và chính sách thuế liên quan đến nhà đất. Mặt khác, xu hướng đa dạng hoá nguồn vốn cho bất động sản thông qua các quỹ đầu tư như hiện nay cũng là tín hiệu đáng mừng. Việc đa dạng nguồn vốn cho bất động sản sẽ giúp cho thị trường này phát triển ổn định hơn và bớt phụ thuộc vào những biến động trồi sụt của tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam các quỹ này vẫn khó phát triển do những rào cản pháp lý. Ông Trương Thái Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Quân nói: "Hiện nay việc phát triển các quỹ đầu tư bất động sản vẫn gặp trở ngại do thiếu một hành lang pháp lý. Trong khi tôi cho rằng đây là một kênh vốn quan trọng cho bất động sản ở nhiều nước phát triển".
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 ca sĩ nổi tiếng giàu có quê Quảng Bình, có người là phó chủ tịch tập đoàn

2 ca sĩ nổi tiếng giàu có quê Quảng Bình, có người là phó chủ tịch tập đoàn

Giải trí - 2 phút trước

Dù theo đuổi phong cách âm nhạc khác nhau, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Lệ đều để lại dấu ấn đặc biệt. Họ đang là 2 ca sĩ giàu có, tài năng của showbiz Việt.

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Người cao tuổi không ăn cơm, hại nhiều hơn lợi

Dân số và phát triển - 2 phút trước

Việc loại bỏ cơm khỏi khẩu phần ăn có thể gây hại cho sức khỏe người cao tuổi, dẫn đến thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, rối loạn đường huyết và nhiều hệ lụy khác.

Các vật phẩm phong thủy giúp gia tăng sự may mắn khi thi cử

Các vật phẩm phong thủy giúp gia tăng sự may mắn khi thi cử

- 13 phút trước

GĐXH - Đối với những người đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, việc chọn lựa và bài trí các vật phẩm phong thủy đúng cách có thể góp phần gia tăng vận may, giữ tâm thế ổn định và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Phương Oanh soạn bàn ăn ở nhà, gây chú ý vì ngỡ nhà hàng 5 sao

Phương Oanh soạn bàn ăn ở nhà, gây chú ý vì ngỡ nhà hàng 5 sao

Ăn - 20 phút trước

GĐXH - Mỗi lần Phương Oanh lên vlog đều khiến dân mạng quan tâm về những món đồ mà cô sử dụng.

Cách ngâm dâu tằm để được lâu, không bị nổi váng

Cách ngâm dâu tằm để được lâu, không bị nổi váng

Ăn - 48 phút trước

Biết cách ngâm dâu tằm để được lâu, bạn có thể sử dụng siro dâu tằm trong thời gian lâu mà không bị nổi váng hay lên men chua.

Đây mới là nguồn protein lành mạnh nên ăn để phòng bệnh tiểu đường

Đây mới là nguồn protein lành mạnh nên ăn để phòng bệnh tiểu đường

Ăn - 1 giờ trước

GĐXH - Một chế độ ăn giàu protein chất lượng cao không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh

Thời sự - 1 giờ trước

Tối 19/4, bầu trời TP Hồ Chí Minh rực sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Người bệnh tiểu đường đo đường huyết, chỉ số đường đường huyết cao bao nhiêu là nguy hiểm?

Người bệnh tiểu đường đo đường huyết, chỉ số đường đường huyết cao bao nhiêu là nguy hiểm?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Đường huyết đo ở thời điểm bất kỳ trong ngày sẽ nguy hiểm khi > 200 mg/dL đối với cả bệnh nhân mắc và không mắc bệnh tiểu đường.

MC Bích Hồng xin lỗi sau khi bị cắt sóng

MC Bích Hồng xin lỗi sau khi bị cắt sóng

Giải trí - 1 giờ trước

Sau khi bị lên án dữ dội vì bài đăng than thở về buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TPHCM tối 18/4, MC Bích Hồng lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và phát ngôn trên mạng xã hội.

Xe ga 150cc giá 38 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 38 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc không chỉ Honda SH Mode lép vế về mặt thiết kế, mà còn thu hút sự chú ý với những trang bị tiên tiến, vượt trội cả Air Blade.

Top