Thị trường nhà ở tăng trưởng “nóng”

Giadinh.net - Theo phân tích của Công ty CBRE - tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội trong quý III/2009 chỉ có nhà ở là điểm sáng.

Các thị trường còn lại như văn phòng cho thuê, khách sạn, căn hộ dịch vụ... giao dịch đều sụt giảm. Theo đó, giá của hầu hết các loại hình BĐS sẽ ổn định đến năm 2010.
 
Giá cho thuê không ngừng cạnh tranh

Theo CBRE, nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nền kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang hồi phục, đã kéo các nhà đầu tư quay trở lại Việt Nam. Dù hầu hết các mảng thị trường BĐS vẫn tiếp tục suy giảm, nhưng nhu cầu của các Công ty trong nước và nước ngoài đang có xu hướng tăng lên nhờ mức giá dễ chấp nhận hơn.

Hiện tại, giá văn phòng cho thuê vẫn tiếp tục giảm trong quý III cùng với các chính sách khích cầu nhằm giảm thiểu lượng bỏ trống văn phòng hạng A và B. Dù vậy, nhiều khách thuê mới vẫn quan tâm tới các dự án văn phòng cho thuê hạng B ở xa trung tâm với mức giá hợp lý. Trong khi đó, nguồn cung dự kiến sẽ tăng mạnh với hơn 60.000m2 diện tích văn phòng cho thuê trong quý IV, do nguồn cung như từ tòa tháp Capital Tower, số 29 Nguyễn Đình Chiểu sẽ bổ sung 23.000/m²; dự án BIDV Tower 194 Trần Quang Khải, 107 Trần Hưng Đạo và 18.000m² từ CEO Tower ở đường Phạm Hùng...

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin địa ốc Tâm Đại Dương, đường K3, Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Nguồn cung về văn phòng cho thuê sẽ tăng mạnh trong quý IV vì nhiều cao ốc sắp hoàn thành. Do đó, các chủ đầu tư đang không ngừng cạnh tranh về giá thuê và nâng cấp dịch vụ để thu hút khách hàng. Nhiều doanh nghiệp trong nước tận dụng cơ hội này để tập trung hệ thống văn phòng, chi nhánh của mình, đồng thời cố định giá thuê văn phòng trong thời gian dài. Do đó, nhiều chủ đầu tư văn phòng cho thuê ở quận Hoàn Kiếm- nơi giá thuê đắt nhất Hà Nội phải giữ chân khách cũ bằng cách đưa ra những thỏa thuận hấp dẫn như giảm 20% giá thuê cùng thời điểm vào năm 2008, hoặc tăng thời gian miễn giá thuê trong khi vẫn giữ mức giá chào công bố”.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Tưởng, hiện tại, một số tòa văn phòng hạng A thuộc quận Hoàn Kiếm có hạn hoàn thành cuối năm 2009 đang được chào thuê với mức giá 50USD/m²/tháng, giảm 20USD so với báo giá đầu năm 2009. Văn phòng hạng A cho thuê tại quận Cầu Giấy giảm mạnh hơn từ 20- 30USD/m²/tháng. Với mức giảm này giá thuê hiện nay chỉ mức 70% so với thời điểm sốt giá năm 2008.

Thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê cũng giảm ở mức từ 10-20%. Theo CBRE sẽ có thêm nhiều căn hộ được cho thuê mới, dựa vào sự tăng trưởng về nhu cầu thuê văn phòng và những công ty lớn mới gia nhập thị trường. Nhưng thị trường nhà sẽ có rất nhiêu áp lực do ngân sách dành cho nhà ở giảm, tỷ lệ trống văn phòng sẽ duy trì cho tới năm sau. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh từ các dự án có quy mô nhỏ và các biệt thự đang ngày càng cải thiện dịch vụ và mở rộng hoạt động.

Thị trường khách sạn trong quý III cũng hoạt động kém hiệu quả do lượng khách quốc tế đến Hà Nội giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng giảm này đã kéo dài trong một năm qua và được dự đoán sẽ ít có khả năng thay đổi lớn cho tới năm 2010. Các khách sạn 3, 4 và 5 sao đều có tỷ lệ phòng trống tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách sạn 5 sao có mức trống cao nhất.

Thị trường nhà ở tăng trưởng “nóng”
 

Trong thời gian tới, nguồn cung nhà ở sẽ tăng lên đáng kể. Ảnh: Chí Cường


Ông Marc Towsend, GĐ điều hành Công ty CBRE nhận định: “Nhà ở là điểm sáng trên thị trường BĐS trong quý III với sự tăng giá mạnh mẽ tại tất cả các mảng thị trường. Yếu tố quan trọng góp phần vào đà tăng giá này là sự tăng trưởng liên tục của thị trường chứng khoán, khuyến khích cả người mua cuối cùng và các nhà đầu tư quay lại thị trường nhà ở, cho dù có những quan ngại về sự thay đổi chính sách thuế, có những dấu hiệu cho thấy thị trường nhà ở có những thay đổi tích cực đáng kể. Giá đất tại các khu đô thị mới ở phía Tây và tại các vị trí quanh đường giao thông huyết mạch hiện tại và trong tương lai tăng lên nhanh chóng. Mặc dù đây là tín hiệu tốt lành đối với chủ đầu tư có kế hoạch bán sớm, nhưng giá đất tăng quá cao có thể là nguy cơ đối với sự ổn định của thị trường’’.

Cũng theo ông Marc Towsend, nếu nhu cầu mua bền vững, mức giá có thể ổn định trong năm 2010 mặc dù thị trường văn phòng, nhà ở sẽ đón nhận một nguồn cung lớn từ cuối năm 2010 cho tới 2011. Tuy nhiên, nguồn cung lớn trong 2 quý tới có thể thỏa mãn nhu cầu nhà ở ngày càng tăng như hiện nay.

Theo dự tính của CBRE cho cả năm 2009, sẽ có khoảng 8.000 căn hộ chung cư được chào bán, tuy nhiên chỉ có từ 3.000- 4.000 căn hộ được hoàn thiện và bàn giao. Số lượng căn hộ được bàn giao sẽ tăng lên trong năm 2010 do các dự án lớn ở khu vực Hà Đông, phía Nam và phía Tây thành phố hoàn thành.
 
Mai Hạnh
kimngan
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Tuổi 35 của Phạm Hương

Tuổi 35 của Phạm Hương

Giải trí -

GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.