Thiếu niên 14 tuổi chết bất thường trong tiệm internet

| Xã hội

Vụ việc xảy ra vào chiều 6/1 tại một tiệm internet trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM).

Nạn nhân ban đầu được xác định là em N.V.B.K (14 tuổi, quê Trà Vinh, hiện đang tạm trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Hiện trường vụ việc tại tiệm internet được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 6/1, K. đến tiệm internet T.N. trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây) và đứng xem người khác chơi game online. Cùng thời điểm này, một thanh niên lạ mặt vào quán và đứng nói chuyện với K. ít phút rồi bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó K. bất ngờ gục xuống nền nhà, nằm bất động. Phát hiện sự việc, mọi người trong quán chạy lại kiểm tra và hô hoán gọi xe cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công an phường Linh Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận Thủ Đức sau đó có mặt phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng cũng tiến hành triệu tập một số người để lấy lời khai và kiểm tra hình ảnh từ camera của tiệm internet để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân.

Theo Vĩnh Lộc (Hà Nội Mới)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.