Thống nhất phương án kênh truyền hình Quốc hội

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội.

Thống nhất phương án kênh truyền hình Quốc hội 1
Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.
 Ảnh: TTXVN.
Tờ trình xin chủ trương về phương án xây dựng kênh truyền hình Quốc hội nêu rõ: Việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 quyết nghị tại Khoản 1, Điều 8, Nghị quyết số 27/2012/NQ-QH13. Theo đó, bên cạnh việc “tăng thời lượng các chương trình phát thanh và truyền hình về Quốc hội trên các kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc” cần “xây dựng kênh truyền hình Quốc hội phù hợp với điều kiện của nước ta”.

Qua nghiên cứu các quy định, Văn phòng Quốc hội nhận thấy, việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội có thể tiến hành theo 2 phương án: Xây dựng kênh truyền hình Quốc hội tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội tại Văn phòng Quốc hội. Theo phương án 1, VOV sẽ là cơ quan chủ quản của kênh truyền hình Quốc hội, Văn phòng Quốc hội là cơ quan phối hợp để vận hành kênh. Theo phương án 2, Văn phòng Quốc hội là cơ quan chủ quản của kênh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất chọn phương án 1 - giao cho VOV là cơ quan chủ quản của kênh truyền hình Quốc hội nhằm tận dụng các thuận lợi sẵn có.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Văn phòng Quốc hội sẽ tham mưu xây dựng văn bản để Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập kênh truyền hình Quốc hội tại VOV. Sau đó, để đảm bảo sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội đối với kênh truyền hình này, Văn phòng Quốc hội sẽ cùng với VOV xây dựng quy chế phối hợp trong chỉ đạo hoạt động của kênh truyền hình Quốc hội.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn các bên liên quan trong thực hiện Đề án về Kênh truyền hình Quốc hội chuẩn bị thật chu đáo, triển khai khẩn trương, đảm bảo chất lượng của chương trình khi phát sóng; tổ chức thông tin thật tốt để phán ánh được các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trong ngày làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.     
 

Ngày 19/5, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam sẽ chính thức ra mắt và phát sóng toàn quốc từ 5h30 đến 24h hàng ngày.Chương trình gồm có 7 nhóm: Tin tức - tài liêu, Chính luận - tại liêu, Nhân văn - phim truyện, Thể thao - giải trí. Tiếp sóng và phát lại các chương trình của VTV - giới thiệu chương trình vầ đệm sóng.

 Việt Nguyễn
daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.