Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ cán bộ lái ô tô biển xanh gây tai nạn, rời hiện trường

Thứ hai, 19:20 29/08/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa họp xem xét, xử lý đối với 1 cán bộ thuộc đơn vị do có hành vi điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn, rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ cán bộ điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn, rời khỏi hiện trường, trao đổi với PV ngày 29/8, ông Lê Văn Hướng - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền - nơi có cán bộ vi phạm công tác, cho biết đơn vị vừa tiến hành họp xem xét, xử lý cán bộ. 

"Tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thắng cho biết, sự việc xảy ra lúc ngoài giờ, tuy nhiên khi ấy ông vẫn đang đi làm nhiệm vụ của cơ quan. Qua sự việc, ông Thắng đã nhận lỗi trước cơ quan và bày tỏ sự hối hận trước việc đã làm", ông Hướng nói. 

Thông tin mới nhất vụ cán bộ lái ô tô biển xanh gây tai nạn, rời hiện trường - Ảnh 1.

Xe biển xanh do ông Thắng điều khiển. Ảnh A.T

Theo ông Hướng, do ông Trần Hồng Thắng vừa chấp hành xong hình phạt và không có khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên không có cơ sở xử lý kỷ luật, do hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Hành vi vi phạm chỉ xử lý 1 lần.

"Tuy nhiên, với vi phạm trên trong quý 3/2022, ông Thắng sẽ bị xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ và cuối năm sẽ không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức", ông Hướng cho hay. 

Lý giải nguyên nhân vì sao đơn vị công tác của ông Thắng chậm xử lý cán bộ sau vi phạm, ông Hướng cho biết: "Do thứ 6 vừa rồi ông Thắng mới tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính, tức là chấp nhận không khiếu kiện nên đến nay cơ quan mới có cơ sở họp bàn phương án xử lý".

Như đã thông tin ngày 28/8, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Hồng Thắng (SN 1992, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) với tổng tiền phạt là 63.000.000 đồng và hình phạt bổ sung là tước bằng lái hạng B2 thời gian 2 năm. 

Thông tin mới nhất vụ cán bộ lái ô tô biển xanh gây tai nạn, rời hiện trường - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh A.T

Theo đó, ông Thắng bị xử phạt vì vi phạm các lỗi gồm vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (cụ thể là 1.062 ml/l); Gây tai nạn không dừng lại. 

Được biết, ông Trần Hồng Thắng là cán bộ thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. Chiếc xe biển xanh gây tai nạn này là phương tiện hoạt động công vụ của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Trước đó, khoảng 19h55 ngày 13/6, tại đoạn trước số nhà 34 Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP Huế), ông Trần Hồng Thắng đang điều khiển xe ô tô biển xanh 75A-006.03 thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 75L2-4030 chạy cùng chiều do anh H.A.T. (SN 1983) điều khiển chở theo chị N.T. H. (SN 1985) cùng 3 cháu nhỏ (tất cả trú phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Hậu quả khiến 4 người bị thương nhẹ và một cháu nhỏ bị gãy chân. Ngay sau khi gây tai nạn, ông Thắng không dừng lại và tiếp tục điều khiển xe biển xanh di chuyển khỏi hiện trường.

Lái xe biển xanh gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trườngLái xe biển xanh gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

GiadinhNet - Một cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên ở Thừa Thiên Huế điều khiển xe biển xanh gây tai nạn nhưng không dừng lại và tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Xem thêm video đang được quan tâm:

5 lợi ích tuyệt vời của khoai lang (1)

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top