Thông tin mới về vụ chủ tịch UBND thị trấn vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã ly hôn chồng

| Xã hội

GiadinhNet - Theo tường trình của Chủ tịch UBND thị trấn Hồ với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thuận Thành (Bắc Ninh), sở dĩ ông và người phụ nữ đã ly hôn chồng vào nhà nghỉ là để… đặt cọc tiền mua bán đất.

Liên quan đến clip ông Dương Xuân H. - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ bị phát hiện vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã ly hôn chồng gây xôn xao dư luận, một lãnh đạo thị trấn Hồ cho biết: “Người phụ nữ này tên là N.T.L - nhà ở gần ủy ban thị trấn và mới ly dị chồng được vài tháng. Chồng chị ấy cũng là 1 cán bộ của huyện.

Còn về phía vợ anh H cũng không có ý kiến gì do vợ chồng anh ấy ở với nhau nhưng cũng không được gắn bó, cuộc sống vợ chồng không được hòa thuận”.


Chủ tịch UBND thị trấn Hồ thừa nhận mình là người trong clip.

Chủ tịch UBND thị trấn Hồ thừa nhận mình là người trong clip.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hữu (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thuận Thành) cho biết, theo tường trình, ông Dương Xuân H. - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ - vào nhà nghỉ để “đặt cọc tiền mua đất”.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thuận Thành nhấn mạnh: "Đơn vị sẽ làm khách quan sự việc này vì liên quan đến danh tiếng của một cán bộ, khi có kết luận sẽ thông tin.


Nhà nghỉ xảy ra vụ việc.

Nhà nghỉ xảy ra vụ việc.

Trao đối với báo chí, xoay quanh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, anh H khẳng định: “Chúng tôi là hàng xóm. Sau khi đi xem đất thì tôi đồng ý mua. Đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”.


Tờ giấy được cho là để nhận tiền đặt cọc giữa ông H. và bà L.

Tờ giấy được cho là để nhận tiền đặt cọc giữa ông H. và bà L.

Cụ thể, sau khi bị phát hiện tại nhà nghỉ, các bên liên quan đã đưa ra tờ giấy có nội dung: “Trưa nay ngày 14/11/2018 tại khu Bắc Hà, xã Xuân Lâm. Tôi N.T.L sinh năm 1972, có nhận đặt cọc của anh Dương Xuân H. số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để mua thửa đất số 21- điện tích 90m2 của dự án đất ở tại xã Xuân Lâm với giá 800 triệu đồng.

Trong thời hạn 1 tháng sau ngày đặt cọc, anh H. phải trả tiếp 700 triệu đồng, nếu anh H. không trả được tôi sẽ bán cho người khác. Số tiền còn lại khi có sổ đỏ sẽ thanh toán hết, vậy tôi làm giấy này làm bằng chứng”.

Bắc Ninh: Xác minh clip chủ tịch UBND thị trấn bị bắt gặp ở trong nhà nghỉ với người phụ nữ đã ly hôn chồng Bắc Ninh: Xác minh clip chủ tịch UBND thị trấn bị bắt gặp ở trong nhà nghỉ với người phụ nữ đã ly hôn chồng

GiadinhNet - Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Thuận Thành (Bắc Ninh) đang xác minh vụ việc Chủ tịch UBND thị trấn Hồ bị nhóm người bắt gặp trong nhà nghỉ cùng một người phụ nữ.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.